Bà Nghiêm Việt Chung Tổng Lãnh sự quán Viêt Nam tại Côn Minh phát biểu tại Triển lãm (1).jpg
Bà Nghiêm Việt Chung Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh phát biểu tại Triển lãm - Ảnh: BTC 

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển” , ông Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch cho biết, với hơn 100 tư liệu, tài liệu hình ảnh, trong đó có những tư liệu lần đầu được công bố, triển lãm giới thiệu tới công chúng những dấu mốc trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, đồng thời khắc họa rõ nét nhân cách vĩ đại, tư tưởng đoàn kết quốc tế và tình cảm gắn bó son sắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, con người Trung Quốc. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị của di sản Hồ Chí Minh, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân hai nước ngày một phát triển.

"Chúng tôi tin tưởng rằng triển lãm sẽ là nhịp cầu văn hóa kết nối ký ức lịch sử với hiện tại và tương lai, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc trường tồn, vững bền" - ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện.png
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện - Ảnh: BTC 

Nội dung triển lãm được bố cục thành ba phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1911-1949); Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1950-1969); Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Với thông điệp “Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”, triển lãm mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh triển lãm, một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi sự kiện là gặp mặt, tri ân và ghi chép lời kể của các nhân chứng là kiều bào từng vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời sưu tầm những tư liệu, hình ảnh và kỷ vật liên quan đến Người, đang được các nhân chứng và gia đình lưu giữ.

9.9.2026 Ông Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho ông Trần Đức Tín người vinh dự được 2 lần gặp Bác Hồ.png
Ông Nguyễn Văn Dương Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho ông Trần Đức Tín người vinh dự được 2 lần gặp Bác Hồ - Ảnh: BTC 

Trong dịp này, Ban Tổ chức gặp gỡ ông Trần Đức Tín là người vinh dự 2 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958 và 1964 khi Người sang thăm Vân Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh cũng là kiều  bào từng có dịp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964 trong chuyến thăm Vân Nam của Người. Bên cạnh đó, là cuộc gặp gỡ ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Vân Nam, là người đã tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. Những câu chuyện, ký ức và tư liệu được các nhân chứng cùng gia đình gìn giữ là những nguồn tư liệu quý giá, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của Người dành cho Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động gặp mặt và tri ân cũng là dịp ghi nhận tình cảm của cộng đồng người Việt Nam dù sống xa Tổ quốc về địa lý, kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước và dành sự kính yêu, trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tình cảm và ký ức ấy được trao truyền qua các thế hệ, trở thành một phần ý nghĩa trong dòng chảy ký ức về Người và về lịch sử dân tộc.

9.9.2026 Đông đảo đại biểu. bà con Kiều bào. lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam để tham dự chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc.jpg
Đông đảo đại biểu, bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam tham dự chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: BTC 

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hoạt động sưu tầm, tiếp nhận và trao đổi các tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh và tỉnh Vân Nam. Đây là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Người, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động, gặp gỡ các nhà cách mạng, trí thức và những người bạn Trung Quốc, đồng thời có nhiều mối liên hệ với phong trào cách mạng Trung Quốc.

Hoạt động sưu tầm tập trung vào những lời kể, hồi ức của nhân chứng và các cá nhân, gia đình có thông tin, kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Vân Nam trao tặng cho Khu Di tích Phủ Chủ tịch một số ảnh tư liệu về Bác Hồ với Trung Quốc. Những tư liệu này sẽ góp phần bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng, các mối quan hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

9.9.2026 Khách tham quan đang xem các ấn phẩm sách do Khu Di tích Phủ Chủ tịch xuất bản.jpg
Khách tham quan xem các ấn phẩm sách do Khu Di tích Phủ Chủ tịch xuất bản - Ảnh: BTC 

Tại sự kiện, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu và trao tặng cho các đại biểu, kiều bào và đặc biệt là lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam một số ấn phẩm sách tiêu biểu viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Phủ Chủ tịch xuất bản…

Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo bà con kiều bào, các lưu học sinh Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và sự hiểu biết, gắn bó giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.