
Dự buổi gặp mặt có: lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ VHTTDL, lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ; và đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí ở Trung ương và trên địa bàn Hà Nội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm nhấn mạnh: Cách đây 101 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã sáng lập Báo Thanh Niên, khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Suốt hành trình hơn một thế kỷ ấy, báo chí cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc qua những thăng trầm lịch sử - từ những tờ báo in tay trong kháng chiến đến nền báo chí hiện đại, đa nền tảng hôm nay.
Trong suốt hành trình ấy, báo chí luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Đó là hành trình không chỉ của nghề nghiệp mà còn của trách nhiệm và bản lĩnh. Và trong hành trình dài ấy, văn hóa - với tất cả chiều sâu và sự phong phú của nó - luôn là một trong những mạch nguồn nuôi dưỡng báo chí, cũng như báo chí đã luôn là người bạn đồng hành của ngành VHTTDL.
“Điều tôi muốn nói trước hết là sự biết ơn thật lòng của ngành VHTTDL đối với những nhà báo đã gắn bó với lĩnh vực này qua nhiều năm tháng” – Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, giữa các cơ quan báo chí, giữa các nhà báo với ngành VHTTDL không chỉ là mối quan hệ phối hợp công tác, mà còn là sự đồng hành được xây dựng bằng trách nhiệm, sự thấu hiểu và tình cảm gắn bó qua nhiều năm tháng. Không chỉ là những người đưa tin, các đồng chí còn là những người góp phần kiến tạo nhận thức xã hội, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Nhiều chủ trương, chính sách lớn về VHTTDL đã được báo chí chuyển tải nhanh chóng, sinh động và thuyết phục đến với Nhân dân. Nhiều vấn đề từ thực tiễn đã được báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời, giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành. Nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp, nhiều tấm gương cống hiến thầm lặng, nhiều vận động viên, nghệ sĩ, cán bộ văn hóa tiêu biểu đã được báo chí phát hiện, tôn vinh và lan tỏa tới cộng đồng. Bộ VHTTDL luôn trân trọng những bài viết khách quan, tâm huyết; trân trọng những ý kiến phản biện mang tính xây dựng; trân trọng cả những góp ý thẳng thắn, chân thành xuất phát từ mong muốn cho Ngành phát triển tốt hơn.
Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh: Ngành VHTTDL có nhiều điều hay, nhiều giá trị đáng được xã hội biết đến, nhiều con người tài năng, tâm huyết đáng được tôn vinh. Nhưng nếu không có báo chí, những điều đó có thể sẽ chỉ lặng lẽ tồn tại trong phạm vi hẹp.
“Chính các đồng chí đã nâng những điều đó lên, đưa ra với công chúng rộng lớn, để xã hội cùng biết, cùng yêu, cùng tự hào. Đó là đôi cánh - và không phải nói theo nghĩa bóng” – Thứ trưởng nhấn mạnh.


Nhìn lại những năm gần đây, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách ngày càng được hoàn thiện đồng bộ; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được chú trọng; các giá trị văn hóa dân tộc ngày càng được khẳng định là nguồn lực nội sinh, là nền tảng tinh thần quan trọng cho sự phát triển đất nước.
Trong đó, có những dấu ấn đặc biệt đáng chia sẻ. Về du lịch: năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với năm trước - lần đầu tiên vượt mức trước đại dịch và là con số cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mục tiêu năm 2026 là 25 triệu lượt khách quốc tế. Đây là những con số đáng tự hào - nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về chất lượng, về hạ tầng, về bảo vệ môi trường du lịch. Bài toán không còn là đón được bao nhiêu người, mà là giữ được họ ở lại bao lâu và để lại ấn tượng gì.
Về thể thao: năm 2025 là một năm rất ấn tượng, với 2.253 huy chương quốc tế các loại - trong đó có 80 huy chương vàng thế giới, 161 huy chương vàng châu Á và 616 huy chương vàng tại Đông Nam Á. Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế tốp đầu khu vực, với nhiều gương mặt trẻ lần đầu khẳng định được mình. Năm 2026, trọng tâm là chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản với mục tiêu khoảng 5 huy chương vàng và lộ trình hướng tới Olympic 2028 - một bước chuyển tư duy quan trọng từ đầu tư dàn trải sang tập trung chiều sâu ở những môn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở tầm châu lục và thế giới.
Về văn hóa: sự kiện quan trọng nhất từ đầu năm đến nay là ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị riêng về văn hóa - một tín hiệu rất rõ ràng: văn hóa không phải lĩnh vực phụ trợ, mà là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước; đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Bộ VHTTDL đang khẩn trương triển khai Chương trình hành động và đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiều năm tới.
Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Bộ VHTTDL cũng nhìn nhận thẳng thắn một số vấn đề còn tồn tại: môi trường văn hóa ở một số nơi chưa thực sự lành mạnh; ứng xử văn hóa tại các điểm du lịch và lễ hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục; việc phát triển phong trào thể thao quần chúng gắn với nâng cao sức khỏe người dân chưa đồng đều giữa các vùng miền. Những điều này đang được Bộ xử lý theo hướng tăng cường kiểm tra thực chất, minh bạch hóa quy trình và xác định rõ trách nhiệm - với quan điểm nhìn thẳng vào thực tiễn, không né tránh, vì lợi ích chính đáng của người dân.


Thứ trưởng Bộ VHTTDL chia sẻ, từ việc triển khai Nghị quyết 80 đến mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa và du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng tầm thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước - đây là những nhiệm vụ rất lớn, rất thách thức, đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống và toàn xã hội.
Hơn lúc nào hết, Bộ VHTTDL mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của các cơ quan báo chí và các nhà báo - không phải theo nghĩa tuyên truyền một chiều, mà là cùng chia sẻ trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước; cùng phát hiện những nhân tố mới, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; cùng lan tỏa những giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống xã hội.
Về công nghiệp văn hóa: đây là lĩnh vực mà Nghị quyết 80 đặt kỳ vọng rất lớn, nhưng nhận thức xã hội còn nhiều khoảng trống. Liệu người dân có biết rằng âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa đang tạo ra giá trị kinh tế thật sự - và Việt Nam đang có bao nhiêu dư địa chưa khai thác? Đang có bao nhiêu nghệ nhân, doanh nghiệp sáng tạo, địa phương đang làm được những điều đáng kể mà chưa được biết đến rộng rãi? Những câu chuyện như vậy, nếu báo chí đặt ra và đi tìm từ thực tiễn, sẽ góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống và với nhận thức của xã hội.
Về du lịch: sau con số 25 triệu lượt khách là bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời đầy đủ. Khách quốc tế chi tiêu bao nhiêu, ở lại bao lâu và có muốn quay lại không? Điểm đến nào đang làm tốt việc giữ gìn bản sắc và bảo vệ môi trường, điểm đến nào đang đánh đổi chất lượng lấy số lượng? Du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn đang thay đổi đời sống của người dân địa phương như thế nào? Những góc nhìn như vậy không chỉ thú vị với độc giả mà còn là thông tin thực sự hữu ích với cả cơ quan quản lý.
Về thể thao: bên cạnh những trang huy chương luôn hấp dẫn, có một câu hỏi lớn hơn mà ít được đặt ra: người Việt Nam có thực sự khỏe không? Tỷ lệ người dân tập thể dục thường xuyên đang ở mức nào? Trẻ em có được vận động đủ trong trường học? Người cao tuổi ở các vùng nông thôn có tiếp cận được không gian thể dục thể thao? Đây là câu chuyện dài hơi, ít "nóng" hơn tin thành tích, nhưng có lẽ gần với đời sống thực của hàng triệu người dân hơn nhiều.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL tin rằng những câu chuyện như vậy, khi được báo chí khai thác từ thực tiễn, sẽ có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội. Bộ VHTTDL cam kết sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời - không chỉ khi có thành tích, mà cả những lúc cần nhìn thẳng vào những gì chưa làm được. Mong muốn của Bộ là cùng xây dựng mối quan hệ gắn bó, chân thành, trách nhiệm và hiệu quả vì sự phát triển chung của đất nước, của nền văn hóa Việt Nam và của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL trân trọng gửi lời cảm ơn trong sự đồng hành và những đóng góp quý báu của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua, vì đã gắn bó, vì đã yêu văn hóa, yêu thể thao, yêu du lịch Việt Nam đủ để viết về những điều đó bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Mỗi tác phẩm báo chí tâm huyết về lĩnh vực này không chỉ góp phần làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần bồi đắp niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - và điều đó, Bộ VHTTDL luôn ghi nhận và trân trọng.
Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng rằng với truyền thống hơn một thế kỷ vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục là những đôi cánh vững chắc - đồng hành cùng ngành VHTTDL, cùng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.