
Hội nghị nhằm trao đổi, phổ biến thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội trong tình hình mới.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTT Phạm Xuân Tài cho biết, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25-1-2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc tThành phố và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10-3-2017 ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Đây là những văn bản quan trọng, lần đầu tiên thành phố xây dựng hệ thống chuẩn mực ứng xử một cách đồng bộ, toàn diện, làm cơ sở để tổ chức triển khai thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Sau gần 8 năm triển khai, 2 Quy tắc ứng xử đã khẳng định rõ tính đúng đắn, tính cần thiết; đồng thời tiếp tục là nhiệm vụ được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, lâu dài trong xây dựng văn hóa và con người Thủ đô.
“Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố; đồng thời tăng cường sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chuẩn mực, hiện đại, giàu bản sắc Thủ đô” – Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài khẳng định.

Ông Phạm Xuân Tài cũng chia sẻ thêm về 2 Quy tắc ứng xử, đối với Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tình, thân thiện; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuẩn hóa tác phong, giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong các cơ quan không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn trực tiếp củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy hành chính của tThành phố.
Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đây là bộ chuẩn mực quan trọng nhằm từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh của mỗi cá nhân trong không gian chung; nâng cao ý thức tôn trọng cộng đồng, chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và không gian công cộng của Thủ đô.
Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp các nội dung của Quy tắc ứng xử được truyền tải sinh động, gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện, Sở VHTT Hà Nội giao Nhà hát Kịch Hà Nội xây dựng, tổ chức dàn dựng và biểu diễn 2 tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, phản ánh những câu chuyện rất quen thuộc trong công sở, nơi công cộng và học đường. Thông qua các tiểu phẩm gợi mở để mỗi chúng ta cùng soi lại mình, từ đó nâng cao ý thức, ứng xử chuẩn mực hơn trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày.
Tiểu phẩm thứ nhất mang tên Tình huống khó xử, với nội dung tuyên truyền việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Vở diễn phản ánh những tình huống rất gần gũi, thường gặp nơi công sở như: đi muộn, trang phục chưa đúng quy định, quen biết - nể nang, xin xỏ… và những “khó xử” của người thực thi nhiệm vụ khi phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và kỷ cương, nguyên tắc.
Tiểu phẩm thứ hai mang tên Vì ngày mai, với một không gian thể hiện hoàn toàn khác, nhưng thông điệp rất gần gũi với mỗi chúng ta. Với nội dung tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong học đường. Vở diễn xoay quanh câu chuyện gia đình - nhà trường - xã hội, nơi mỗi lời nói, mỗi cách ứng xử của người lớn đều có tác động trực tiếp đến suy nghĩ và hành động của các em học sinh. Thông qua những tình huống đời thường, tiểu phẩm mang đến tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn những khoảng lắng, gợi mở để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về cách ứng xử hôm nay - vì một ngày mai tốt đẹp hơn.