z7841224531257_d5ae541a64ba2b82e037635f697fd51a.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tặng hoa Ban Tổ chức, thân nhân các nghệ sĩ đã gắn bó với tuyến đường Trường Sơn lịch sử

Cùng dự chương trình có: Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn; lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL; các cựu chiến binh Trường Sơn và đông đảo khán giả yêu thích điện ảnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà cho biết: Viện Phim là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL, là đơn vị lưu trữ điện ảnh lớn nhất cả nước, với nhiều bộ phim kinh điển được các hãng phim của Nhà nước sản xuất từ những năm 1950, nhiều tư liệu lịch sử được quay từ những năm đầu thành lập nước, trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, những năm sau ngày thống nhất đất nước, giai đoạn đổi mới. Đây là những di sản điện ảnh có giá trị vô cùng to lớn, nhưng chưa có nhiều điều kiện để giới thiệu hết đến quý vị khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ.

Theo Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, hằng năm tại rạp Ngọc Khánh, thường xuyên tổ chức những đợt chiếu phim nhân dịp các ngày lễ, các ngày kỷ niệm. Nhiều phim cũng được lựa chọn để chiếu phục vụ sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức Đảng, là một trong những hình thức hiệu quả để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.

z7841224025350_d176d6cfc4a5bfdbcdd1ad48c7eea3d8.jpg
Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà phát biểu khai mạc chương trình chiếu phim

“Chúng tôi luôn mong muốn phim điện ảnh cách mạng Việt Nam, các tư liệu lịch sử dưới dạng hình ảnh động, đặc biệt là các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng đến được với các thế hệ khán giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là các bộ phim tư liệu có tính giáo dục, hun đúc tinh thần yêu nước, tri ân những người đã có cống hiến, hy sinh vì đất nước, thấu hiểu sự hy sinh của các thế hệ cha anh để biết được giá trị của hòa bình ngày hôm nay” – bà Lê Thúy Hà nhấn mạnh.

Đồng thời, Viện Phim Việt Nam mong muốn không chỉ là cơ quan lưu trữ, phổ biến phim, mà thông qua các hoạt động, chương trình chiếu phim để nuôi dưỡng tâm hồn, thấu hiểu về tinh thần yêu nước, đặc biệt là đến với các thế hệ trẻ và gắn liền với các hoạt động giáo dục trong trường học. 

z7841224196965_53479faebc040a0f700bd639cdd0c2bb.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: ngày 19/5 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đây cũng là ngày mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt - kỷ niệm 67 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và khát vọng thống nhất non sông.

Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ năm xưa, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua gian khổ và hy sinh để làm nên một huyền thoại của thế kỷ XX. Biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi đại ngàn, gửi lại những ước mơ còn dang dở để đất nước có ngày hòa bình, độc lập và thống nhất.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, chương trình chiếu phim “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” không chỉ là một hoạt động điện ảnh có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu nặng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Ba tác phẩm điện ảnh được lựa chọn trình chiếu trong Chương trình hôm nay gồm: Từ một cánh rừng, Bình minh đỏTruyền thuyết về Quán Tiên là những tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính Trường Sơn. Được sản xuất qua nhiều thời kỳ, từ những thước phim đen trắng giàu tính tư liệu đến ngôn ngữ điện ảnh đương đại, mỗi bộ phim là một lát cắt chân thực, xúc động về chiến tranh; tái hiện sự khốc liệt của tuyến lửa Trường Sơn, đồng thời làm sáng lên vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình đồng chí, đồng đội, của lòng trung thành với Tổ quốc và niềm tin tất thắng vào ngày đất nước thống nhất.

z7841674166784_066a6410a0fe1de7449f3a610ee8cd0c.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình

Đặc biệt, hai tác phẩm được chuyển thể từ kịch bản của nhà văn quân đội Xuân Thiều - người đã trực tiếp đi qua chiến tranh và gắn bó nhiều năm với Trường Sơn - càng làm cho những câu chuyện trong phim thêm chân thực, giàu cảm xúc và thấm đẫm hơi thở của đời sống chiến trường.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, những ký ức chiến tranh được lưu giữ không chỉ bằng hình ảnh, mà còn bằng cảm xúc, bằng chiều sâu nhân văn và bằng sức mạnh lay động lòng người. Đó cũng chính là giá trị bền vững của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong hành trình gìn giữ ký ức dân tộc và bồi đắp tâm hồn, nhân cách, lý tưởng sống cho các thế hệ hôm nay.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, nghiêm túc và chu đáo của Viện Phim Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, với ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống, Chương trình sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam; từ đó tiếp thêm động lực để chúng ta cùng chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, bước vững chắc vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thông qua Chương trình này, Viện Phim Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia; góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của điện ảnh Việt Nam đến với công chúng.

Đồng thời, Chương trình cũng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của điện ảnh trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng; góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

z7841223870751_aefa19336b789ea8918063482edb3a59.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ cảm xúc tại chương trình

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn bày tỏ niềm vui và xúc động khi được có mặt tại chương trình ý nghĩa này. 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, nói đến Trường Sơn là nói đến một thời chiến đấu vô cùng ác liệt. Không chỉ có bộ đội Trường Sơn, mà biết bao lực lượng đã cùng sống, cùng chiến đấu, cùng hy sinh trên tuyến đường huyền thoại ấy. Hơn 20 vạn đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống. Đến hôm nay, vẫn còn khoảng 7 vạn liệt sĩ chưa biết đang nằm lại nơi đâu, giữa đại ngàn Trường Sơn, bên một con suối, một dòng sông nào đó, thậm chí cả bên kia biên giới.

“Nhiều anh, nhiều chị, nhiều đồng đội của chúng tôi không còn có được niềm hạnh phúc như chúng tôi hôm nay, được ngồi ở đây, được nghe, nhắc đến Trường Sơn. Chính vì vậy, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là một chương trình điện ảnh. Với chúng tôi, đây còn là một nén hương tri ân gửi tới đồng đội” – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn xúc động chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, những chiến công, những hy sinh của bộ đội Trường Sơn không chỉ được ghi lại trong một vài bộ phim. Trường Sơn đã đi vào văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, sân khấu và điện ảnh bằng tất cả tình cảm, sự trân trọng của văn nghệ sĩ cả nước. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ đã từng vào Trường Sơn, từng sống với bộ đội, từng chứng kiến sự gian khổ, mất mát và tinh thần anh hùng của những con người nơi tuyến lửa… Những đóng góp của văn nghệ sĩ cả nước đối với Trường Sơn là vô cùng lớn lao. Chính các nghệ sĩ đã giúp lưu giữ ký ức Trường Sơn, làm cho hình ảnh người lính Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những năm tháng chiến tranh gian khổ tiếp tục sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.

z7841674157954_5ebae4d7ec5108d2089fddd481f796b9.jpg
Đông đảo khán giả tham dự chương trình chiếu phim

Chương trình chiếu phim với chủ đề “Trường Sơn – Những năm tháng không quên” mở màn với bộ phim Từ một cánh rừng, kịch bản của nhà văn Xuân Thiều, đạo diễn Đức Hoàn.

Tiếp đó, vào ngày 20/5, chương trình sẽ giới thiệu bộ phim Bình minh đỏ, kịch bản Nguyễn Thị Minh Nguyệt, do hai đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành thực hiện; Khép lại đợt phim vào ngày 21/5 là bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên, kịch bản Đoàn Tuấn, Xuân Thiều, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.