Tham dự Triển lãm có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Bùi Hoài Sơn; Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Trần Thị Phương Lan; đại diện các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng đông đảo bạn đọc của Thư viện.

5.1 Triển lãm 80 năm quốc hội 1.jpg
Các đại biểu tham dự Triển lãm - Ảnh: Hồng Vân

Ngày 6-1-1946, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Tổng tuyển cử được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín, diễn ra trên cả nước trong bối cảnh thù trong giặc ngoài và muôn vàn khó khăn. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%; Tổng số đại biểu Quốc hội: 403 đại biểu (có 70 đại biểu không qua bầu cử); Số đại biểu được bầu: 333. Trong đó có 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số, 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 43% là không đảng phái.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam không chỉ thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân ta, mà còn khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.

Trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, luôn đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử đầy gian khổ, nhưng cũng rất vẻ vang: từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

5.1 Triển lãm 80 năm quốc hội 2.jpg
Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng phát biểu khai mạc Triển lãm - Ảnh: Hồng Vân

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh: Triển lãm nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý to lớn của Quốc hội Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân chủ và ý thức công dân cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Xuân Dũng cũng tin tưởng rằng, Triển lãm sẽ là điểm đến tri thức hấp dấn, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đồng thời khơi dậy trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm trưng bày gần 800 tư liệu được lựa chọn từ kho tài liệu phong phú của Thư viện Quốc gia Việt Nam, nhằm tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Các tư liệu, hình ảnh được sắp xếp theo 4 nội dung chính:

Phần 1 - Tổng tuyển cử năm 1946 - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Các tư liệu phản ánh bối cảnh lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám; chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng tuyển cử; công tác chuẩn bị, sự tham gia rộng rãi của Nhân dân cả nước, cũng như ý nghĩa lịch sử, pháp lý sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

5.1 Triển lãm 80 năm quốc hội 4.jpg
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ và các đại biểu tham quan Triển lãm - Ảnh: Hồng Vân

Phần 2 - Quốc hội Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước: nêu bật vai trò của Quốc hội trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần 3 - Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước: phản ánh vai trò của Quốc hội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phần 4 - Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc: những quyết sách quan trọng của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển trong mọi mặt của đời sống xã hội: phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo…

5.1 Triển lãm 80 năm quốc hội 5.jpg
Công chúng và bạn đọc tham quan Triển lãm - Ảnh: Hồng Vân

Đặc biệt, tại Triển lãm, thông qua việc ứng dụng công nghệ số hiện đại, công chúng và bạn đọc có thể khám phá nội dung trưng bày theo nhiều hình thức trực quan, sinh động; tham gia các hoạt động tương tác và tra cứu thông tin thuận tiện, linh hoạt.

5.1 Triển lãm 80 năm quốc hội 6.jpg
Một số tài liệu được trưng bày tại Triển lãm - Ảnh: Hồng Vân