TP can tho 1_result.jpg
Vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Thạch So Pho, năm nay đã ngoài 70 tuổi, là người từng chứng kiến sự thay đổi của phum, sóc mình, phấn khởi nói: “Phum sóc hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây, nhất là về nhà cửa toàn xây gạch, đổ bê tông. Những hộ nghèo thì được Nhà nước hỗ trợ xây cất nhà để bà con ổn định cuộc sống và phát triển. Tại các hộ gia đình, các vợ chồng có sự thông cảm, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống; xây dựng gia đình hạnh phúc, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa”. Xã Long Phú hiện có 7.499 hộ dân với 26.163 người, trong đó đồng bào Khmer có 13.021 người, chiếm gần 50%. Đa số bà con sống bằng nghề nông, buôn bán nhỏ và chăn nuôi nhưng nếp nghĩ, cách làm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền, các tiêu chuẩn về gia đình, ấp văn hóa đã dần thấm sâu vào từng nếp nhà. Người dân hiểu rằng, văn hóa không ở đâu xa  mà bắt nguồn từ chính sự hiếu thảo của con cháu, tính gương mẫu của cha mẹ và lòng thủy chung, son sắt của nghĩa vợ tình chồng. Những giá trị truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên một nề nếp gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Ông Kim Quýt, đồng bào Khmer sống ở ấp Bưng Thum, xã Long Phú, nói: “Về xây dựng gia đình văn hóa, vợ chồng ứng xử văn minh, nuôi dạy các con tốt. Là cha mẹ phải giáo dục con cái, thương yêu cha mẹ, kinh trọng người cao tuổi sẽ có phúc đức trong đời sống”. Đã hơn mấy thập niên qua, gia đình chú Huỳnh Nê, luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Chú chia sẻ: “Gia đình, vợ chồng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, đi đâu về đâu gặp người lớn tuổi phải kính trọng, chào hỏi; chạy xe cũng chấp hành theo quy định. Các con phải cố gắng học tập, nghe lời thầy cô. Mình là cha mẹ phải làm gương cho con cháu thấy, kính trọng người lớn tuổi, thương yêu cha mẹ, anh em, giúp đỡ họ hàng. Vì thế, con cháu tôi thấy và làm theo”.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Long Phú đã đưa các chỉ tiêu về đời sống văn hóa vào nghị quyết. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, đoàn thể, các ấp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới” đã thật sự đi vào chiều sâu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ông Hồ Quốc Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, TP Cần Thơ cho biết: “Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Phú tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về văn hóa. Kết quả, xã có trên 98% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và 15/15 ấp đạt chuẩn Ấp văn hóa. Thông qua các phong trào, người dân đã nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện phần việc của mình, tình làng, nghĩa xóm được nâng lên, các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư khang trang. Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Long Phú đã phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, đặc biệt là đạt theo nghị quyết, chỉ tiêu về văn hóa mà Đảng bộ xã Long Phú đề ra”.

TP can tho 2_result.jpg
Làng quê ngày càng khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp

Các tiêu chí về gia đình văn hóa, nếp sống văn minh tại 15 ấp trên địa bàn xã Long Phú được thực hóa sinh động, nhất là qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà đã trở thành điểm hẹn của tình thân, nơi những giá trị nhân văn được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ. Trong Ngày hội, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa đã được vinh danh trang trọng. Nhiều ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho hộ nghèo và những phần quà thiết thực đã giúp nâng bước học sinh nghèo tới trường. Sự sẻ chia này làm cho tình làng, nghĩa xóm thêm thắt chặt và trách nhiệm cộng đồng được khơi dậy sâu sắc hơn. Đây chính là sức mạnh nội sinh để Long Phú thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Long Phú, TP Cần Thơ tự hào khi hoàn thành xuất sắc 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã Long Phú trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiếp tục bứt phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đồng thời, tạo động lực thi đua, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng quê hương Long Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: SÓC CA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 637, tháng 3-2026