


Hội nghị được thực hiện trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố.
Cùng tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú;
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, các đồng chí đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Tham dự tại 34 điểm cầu cấp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.
Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn, có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể.

Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.
“Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị này, đại diện của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan tổ chức hữu quan, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, từ thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân
Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều dấu ấn đặc biệt và được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào giai đoạn phát triển mới. Cuộc bầu cử nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, sự điều hành thống nhất của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng đại biểu và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
Với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh tổ chức bầu cử sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô rộng, dân số lớn, công tác chuẩn bị đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động, đồng bộ của các cấp, các ngành, các khâu đã được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID đã nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý trong toàn bộ quy trình bầu cử.
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin và quyết tâm cao.
Đánh giá chung về kết quả cuộc bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.
Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân; công tác lãnh đạo, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.
Công tác chuẩn bị và tổ chức được thực hiện bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ; hệ thống văn bản đầy đủ, công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả; thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; không phát sinh tình huống phức tạp; số lượng đơn thư giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử an toàn, đúng pháp luật.
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị – pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.
Về kiến nghị, đề xuất, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, đối với Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo hướng bổ sung nghĩa vụ của cử tri; hoàn thiện quy định về cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử; làm rõ thẩm quyền, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện quy định về danh sách cử tri, bỏ phiếu nơi khác, thời gian ứng cử, hiệp thương, công bố danh sách; nghiên cứu điều chỉnh thời gian bỏ phiếu, kiểm phiếu linh hoạt.

Đối với Chính phủ, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thống nhất, ổn định; chuẩn hóa biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng; điều chỉnh mốc thời gian, chế độ báo cáo phù hợp; nghiên cứu phân cấp hợp lý thẩm quyền trong tổ chức bầu cử; hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.
Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp thực tiễn; tăng cường, cụ thể hóa vai trò giám sát sau bầu cử, nâng cao trách nhiệm đại biểu dân cử.
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp. Hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng rằng, với niềm tin và quyết tâm mới, Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân cả nước.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã trình bày tham luận về những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, triển khai tổ chức; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm linh hoạt, phù hợp và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

5 thành công và 5 bài học kinh nghiệm quan trọng
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về 5 thành công và 5 bài học kinh nghiệm quan trọng.
Theo Tổng Bí thư, có 5 thành công, trước hết, điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, đã có 76.198.214 trên 76.423.940 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từng được ghi nhận. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại; 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đủ, đồng thời HĐND cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước cũng được bầu đủ theo quy định.
Thành công thứ hai là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ, chiếm 30%; 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,2%; 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%; 33 đại biểu dưới 40 tuổi, chiếm 6,6%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước ta có đại biểu dân tộc Ơ - Đu. Đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện bước tiến đồng thời ở cả hai mặt: nâng cao chất lượng đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở.
Thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử.
Thành công thứ năm là công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.
Nhấn mạnh về 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, bài học thứ nhất là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan ở Trung ương; cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở.
Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung.
Bài học thứ ba là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử.
Bài học thứ tư là công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.
Bài học thứ năm, và cũng là bài học lớn nhất, là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng: đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam.
Từ thành công ấy, chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng, Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phải là Quốc hội, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Với niềm tin đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tham dự và phát biểu chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử, đồng thời đặt ra những yêu cầu, định hướng chiến lược đối với việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Quốc hội khóa XVI và chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cả hệ thống chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ sẽ quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đầy đủ.
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn; chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời có nhiều đề xuất thiết thực. Hội nghị cũng thống nhất cao với những bài học kinh nghiệm.
“Qua đây, chúng ta thấm thía lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là: ở những thời điểm khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng, là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị… là cơ hội, thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp. Chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI để báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Vui mừng trước kết quả đạt được của cuộc bầu cử nhưng đây mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và của HĐND các cấp; có chuơng trình hành động cụ thể cho cả nhiệm kỳ.