Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng được phát động nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa giá trị nhân văn và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống hôm nay. Với ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng tới những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần kết nối ký ức lịch sử với hiện tại và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Ngày 14/10, sau gần 60 năm nằm lại nơi chiến trường, 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được tiễn đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, TP.HCM cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân. Từ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” tối hôm trước đến lễ tiễn đưa trang nghiêm giữa lòng thành phố, hành trình ấy nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và niềm mong mỏi sớm xác định danh tính, đưa những người đã khuất về với gia đình.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã ra mắt ca khúc “Hàng bia trắng” với giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Tác phẩm được ca sĩ Thu Thủy, Quán quân Sao Mai 2017, trình diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”, do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.