Giữa dòng chảy sôi động của thị trường âm nhạc, ca sĩ Vũ Thắng Lợi vẫn kiên định chọn cho mình một lối đi riêng: chuẩn mực và đậm chất nhân văn. Với anh, âm nhạc không chỉ là giải trí mà còn là cầu nối lịch sử, là cách để người chiến sĩ hôm nay kể câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước .
Live concert: Mùa chim én bay được thực hiện với tiêu chí đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu. Vũ Thắng Lợi là một trong số ít những nghệ sĩ Quân đội hiện nay luôn đau đáu, bền bỉ đầu tư những sản phẩm âm nhạc chuẩn mực, không chạy theo thị hiếu nhất thời mà hướng tới sự trường tồn, phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của bộ đội và nhân dân. Hiện nay, NSƯT Vũ Thắng Lợi mang quân hàm Trung tá, đảm trách vị trí Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Với anh danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của người nghệ sĩ – chiến sĩ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, NSƯT Vũ Thắng Lợi cho biết, Live concert: Mùa chim én bay dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào lúc 20 giờ, ngày 13-3-2026, "Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội và khán giả. Tôi muốn chứng minh rằng, người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim người chiến sĩ mà còn bằng sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhất của một nghệ sĩ thực thụ" - NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, Vũ Thắng Lợi đã kiến tạo nên một gia tài nghệ thuật đáng nể. Nếu các album Tình ca (2014), Khát vọng (2020) và Quê (2021) là những khoảng lặng tự sự, thì 5 live concert cá nhân chính là những cột mốc định danh một “giọng ca của những miền ký ức". Khát vọng (2019), khởi đầu cho một tư duy làm nghề chuyên nghiệp; Con đường âm nhạc (2022), là sự ghi nhận của giới chuyên môn; Hà Nội riêng tôi (2022) là lời tự tình sâu nặng với mảnh đất ngàn năm văn hiến; Quê hương (2023) là sự trở về với những giá trị cốt lõi, bình dị.
Đến Live concert: Mùa chim én bay, công chúng sẽ không còn thấy một Vũ Thắng Lợi “đơn độc” kể chuyện. Chương trình được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc và đặc biệt có sự góp mặt của hơn 80 nghệ sĩ, nhạc công – là những đồng đội của Vũ Thắng Lợi trong Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Sự kết hợp giữa giọng ca thính phòng và sự hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng không chỉ nâng tầm tác phẩm mà sẽ còn tạo ra nhiều trải nghiệm cảm cho khán giả .
Tham gia trong concert của Vũ Thắng Lợi là một ê-kíp chuyên nghiệp, những người đã gắn bó với ca sĩ nhiều năm cũng như những sản phẩm của anh. Đó là Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc của Live concert với tư duy phối khí hiện đại, sang trọng nhưng vẫn đầy cảm xúc với những giai điệu đi cùng năm tháng . Đạo diễn Cao Trung Hiếu, “phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản, tinh tế, luôn biết cách làm nổi bật phong thái của nghệ sĩ chính, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đầy chất thơ. Cùng với đó là sự tham gia của chỉ huy dàn nhạc Sơn Nguyễn (Nguyễn Phúc Sơn) - gương mặt trẻ sinh năm 1991 , từng học Chỉ huy dàn nhạc tại nhạc viện Mannheim, Đức.

Sự kỹ lưỡng của Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp không chỉ nằm ở việc chọn bài, mà còn ở cách tìm tòi xử lý mới để những ca khúc đi cùng năm tháng luôn có sức sống trẻ trung, chạm đến trái tim của cả những khán giả trẻ. Tiếng hát của Vũ Thắng Lợi sẽ như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ.
Trong buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về dàn ca sĩ khách mời trong concert như “họa mi” Phạm Thu Hà, Hồng Duyên và đặc biệt là ca sĩ trẻ Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol), Vũ Thắng Lợi cho biết anh tin lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương luôn rực cháy trong trái tim mỗi người trẻ. Theo anh, những ca khúc cách mạng là một trong những di sản đặc sắc nhất, bởi nhiều tác phẩm được viết từ chính trải nghiệm của người lính trong những giai đoạn lịch sử gian khó, được đánh đổi bằng máu xương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
Từ tinh thần đó, Vũ Thắng Lợi mong muốn thông qua buổi hòa nhạc sẽ tiếp thêm “ngọn lửa” nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. Việc mời Hà An Huy tham gia chương trình, theo anh, không chỉ mang đến hơi thở trẻ trung mà còn tạo cầu nối giữa dòng nhạc chính thống với khán giả Gen Z. Anh cho biết Hà An Huy cũng là một gương mặt mà anh đã có dịp truyền đạt, hướng dẫn trong thời gian ngắn, và luôn tin tưởng vào khả năng của nam ca sĩ trẻ. Vũ Thắng Lợi kỳ vọng Hà An Huy sẽ trở thành một nhịp nối quan trọng, đưa dòng nhạc cách mạng đến gần hơn với khán giả trẻ hôm nay.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hồng Kiên cũng chia sẻ về quá trình chuẩn bị với nhiều thử thách cho chương trình. Theo anh, đây là một dự án quy mô lớn, đặc biệt khi phối hợp cùng dàn nhạc quân đội với hơn 80 nhạc công, nghệ sĩ là “bài toán” nghệ thuật thực sự, đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng, chứ không đơn thuần là hoạt động giải trí. Anh cho biết bản thân và các cộng sự sẽ dốc sức làm đến cùng, với tinh thần “không làm được thì phải làm cho bằng được”.
Đồng thời, nhạc sĩ bày tỏ mong muốn âm nhạc sẽ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp, tích cực, góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn.
Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết trước khi trở thành một đạo diễn anh từng là nhà thiết kế đồ họa, thực hiện hàng trăm bìa album cho nhiều nghệ sĩ. Cách đây khoảng 10 năm, ca sĩ Vũ Thắng Lợi chủ động nhắn tin nhờ anh thiết kế bìa đĩa, và từ điểm khởi đầu ấy, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối họ.
Cao Trung Hiếu bày tỏ, anh đặc biệt xúc động khi nghe những bản demo đầu tiên của Vũ Thắng Lợi về dòng nhạc tình yêu quê hương, đất nước. Anh cũng đánh giá cao “tinh thần bộ đội” ở Vũ Thắng Lợi: sự tỉ mỉ, quyết tâm và thái độ đầu tư nghiêm túc cho từng chi tiết.
Với concert lần này tại Nhà hát Hồ Gươm, đạo diễn Cao Trung Hiếu cho rằng thử thách còn lớn hơn khi phải xử lý “bài toán” sân khấu với dàn nhạc hơn 80 nhạc sĩ, nghệ sĩ. Anh cam kết sẽ xây dựng một concept mới mẻ để giữ nhịp cảm xúc khán giả trong suốt 3 tiếng, đồng thời khơi gợi những ký ức và tình cảm sâu sắc của mỗi người khi thưởng thức âm nhạc.