Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng 

Tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 có các nguyên Phó Chủ tịch nước: Trương Thị Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; bà Trần Thị Diệu Thúy- Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  TP.HCM;  đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp du lịch, nhà thiết kế, văn nghệ sĩ...cùng đông đảo người dân và du khách. 

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: Áo dài gắn bó mật thiết với đời sống vật chất và tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Cùng với dòng chảy lịch sử dân tộc, áo dài không ngừng tiếp biến về kiểu dáng, chất liệu và ngôn ngữ thẩm mỹ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Dù ở hình thức nào, tà áo dài vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống thường nhật, trở thành một phần ký ức tập thể và hình ảnh thân thuộc của quê hương trong tâm thức mỗi người Việt.

Nha thiet ke.jpg
Các đại biểu tặng hoa các nhà thiết kế tham dự  Lễ hội  - Ảnh: Thuận Văn

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy , Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên mà còn nhằm chuyển hóa giá trị áo dài thành sức mạnh mềm cho du lịch, kinh tế sáng tạo và thương hiệu thành phố. Lễ hội cũng là động lực để các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo tiếp tục gia tăng giá trị cho áo dài. Thành phố kỳ vọng từ lễ hội năm nay sẽ có những bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ biển đảo, cảng biển, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh; đồng thời đưa áo dài trở thành sản phẩm đặc thù trong các tour du lịch, sự kiện MICE và hoạt động giao lưu quốc tế.

Sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã góp phần quan trọng vào việc định vị TP.HCM là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập.

“Trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta tin tưởng rằng lễ hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Mỗi “sợi tơ vàng son” được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ, mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập, kết nối thành phố với bạn bè năm châu”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, quy tụ 37 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên – người mẫu và 37 đại sứ là hoa hậu, nam vương và người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực.

Kén tơ hóa bướm - Ấn tượng và thăng hoa  

Sân khấu Lễ khai mạc được thiết kế ấn tượng, kết hợp trình diễn thời trang, âm nhạc và công nghệ 3D Mapping nhằm tăng hiệu quả thị giác và chiều sâu nghệ thuật. Hình tượng khối kén tơ được đặt ở trung tâm sân khấu, tượng trưng cho sự tích lũy, chuyển hóa và phát triển, qua đó khắc họa hành trình của chất liệu truyền thống trở thành tà áo dài mang đậm bản sắc Việt Nam. 

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật Kén tơ hóa bướm được cấu trúc theo ba chương: Sợi tơ thời gian – Dòng chảy di sản, Sợi tơ kết nối – Thành phố của ánh sángDệt nên khát vọng. Mở đầu chương trình sân khấu bùng nổ cảm xúc với tiết mục mashup Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời và rock Ngựa ô thương nhớ cùng phần trình diễn áo dài: Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh đến từ các nhà thiết kế: Trung Đinh, Liên Hương, Như Nguyễn và Ivan Trần và Mã đáo thành công đến từ các nhà thiết kế: Ella Phan, Tuấn Hải, Adrian Anh Tuấn. 

Hinh tuong cai ken.jpg
Hình tượng khối kén tơ đặt ở trung tâm sân khấu   - Ảnh: BTC 

Chương I . Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản mở ra hành trình trở về với cội nguồn văn hóa, nơi áo dài được nhìn nhận như một di sản được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trong chương này là phần trình diễn Việt Nam gấm hoa của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và Ngô Nhật Huy; bộ sưu tập Bà, Mẹ, Chị và Em của các nhà thiết kế Dexnol Trần – Tuấn Huỳnh, Tạ Linh Nhân, Đức Vincie, Trần Thiện Khánh và nghệ nhân Phạm Văn Tuyền... tôn vinh hình ảnh các thế hệ phụ nữ Việt Nam, khắc họa tà áo dài như biểu tượng gắn liền với ký ức gia đình và đời sống văn hóa dân tộc.

Chương II. Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng mở ra không gian đương đại, nơi áo dài trở thành nhịp cầu giữa di sản và sáng tạo. Nổi bật là phần trình diễn Mặt trời và nước non của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ và Việt Hùng. Tiếp nối là bộ sưu tập Mộc sắc của hai nhà thiết kế Vũ Thảo Giang và Tâm Nguyễn, khai thác các chất liệu thân thiện với môi trường như tơ sen, tơ chuối, sợi lanh, sợi đay… kết hợp kỹ thuật thủ công từ các làng nghề truyền thống. 

San khau.jpg
Những bộ sưu tập áo dài được trình diễn trong không gian sân khấu hiện đại- Ảnh: BTC

Chương III. Dệt nên khát vọng khép lại Lễ khai mạc bằng tinh thần hội nhập và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Phần trình diễn Rực rỡ Việt Nam của các nhà thiết kế: Phạm Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thái Nhạc, Huy Nguyễn, Nguyễn Nhựt Duy, Bùi Mai Khanh, Nguyễn Huy Hoàng mang đến góc nhìn sáng tạo về chất liệu văn hóa dân tộc và các làng nghề truyền thống. Đặc biệt là tiết mục Hello Vietnam do ca sĩ Kyo York và bé Gabi thể hiện, với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM trong phần trình diễn áo dài Đa sắc tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa...

Hang tram hoa hau.jpg
Chương trình quy tụ hàng trăm hoa hậu, người mẫu, diễn viên tham gia trình diễn và biểu diễn  -Ảnh: Thuận Văn

Sau Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 là chuỗi sự kiện được tiếp nối tổ chức, như : Chương trình  Nghệ thuật Áo dài – tối 7/3 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ nhằm lan tỏa cảm hứng sáng tạo và xu hướng ứng dụng áo dài trong đời sống; sáng 8/3 là hoạt động kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ kết hợp đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tại nhiều địa điểm ở TP.HCM...Trong khuôn khổ Lễ hội còn có chung kết Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP.HCM, trao giải Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài Online, Cuộc thi Vẽ Áo dài Thiếu nhi (07–15/3) với khoảng 500 học sinh; tọa đàm về áo dài tại Bảo tàng Áo dài ngày 18/3...