Ôn lại dấu mốc ra đời của điện ảnh cách mạng

Tham dự Lễ kỷ niệm có: ông Trần Thanh Lâm – Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Dương Anh Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL); PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; … và đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim khu vực phía Nam .

Mở đầu Lễ kỷ niệm, PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xúc động ôn lại những dấu mốc đầu tiên của điện ảnh cách mạng. Từ chiếu bóng bưng biền Nam Bộ năm 1947, đến buổi chiếu phim đầu tiên ngày 24/12/1948 tại Long An, điện ảnh đã sớm gắn bó với đời sống và cuộc kháng chiến của Nhân dân. Ngày 15/3/1953, tại khu Đồi Cọ (Định Hóa, Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam – tiền thân của Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Từ đó, nhiều thế hệ nghệ sĩ – chiến sĩ điện ảnh đã dấn thân nơi chiến trường, ghi lại những thước phim quý giá ngay giữa bom đạn, góp phần tạo nên những trang sử đặc biệt của điện ảnh dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng và trang trọng, các đại biểu và nghệ sĩ đã xem phim tài liệu Điện ảnh chiếu bóng anh hùng (Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất; đạo diễn: PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Hoàng) – tác phẩm được giải thưởng của Ban Giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 (2025) – khắc họa hình ảnh những nghệ sĩ – chiến sĩ điện ảnh chiếu bóng, những con người không quản gian khổ, hiểm nguy, mang ánh sáng văn hóa phục vụ đồng bào và chiến sĩ trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giữa bom đạn và mất mát, nhiều người trong số họ đã anh dũng ngã xuống, để lại ánh sáng bất diệt của niềm tin, nghệ thuật và lòng yêu nước.

Điện ảnh tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển văn hóa

Phát biểu tại Lễ  kỷ niệm, ông Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, từ mốc son năm 1953 đến nay, điện ảnh Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng và lan tỏa các giá trị chân – thiện – mỹ trong đời sống xã hội. Trải qua 73 năm, các thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, kỹ thuật viên và những người làm công tác điện ảnh đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn đời sống, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Tran Thanh Lam.jpg
Ông Trần Thanh Lâm- Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm  - Ảnh: BTC 

Theo ông Trần Thanh Lâm, năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc của điện ảnh Việt Nam khi thị trường tăng trưởng tích cực, tỷ lệ phim Việt trong cơ cấu phát hành trong nước ngày càng mở rộng. Nhiều tác phẩm đạt thành công nổi bật cả về nghệ thuật lẫn thương mại, khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng vững chắc của Điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt, các phim khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng như Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã tạo dấu ấn rõ nét, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cho thấy sức sống bền bỉ của những câu chuyện lịch sử, lý tưởng cách mạng, khát vọng phát triển đất nước trong đời sống đương đại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trong quá trình kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa nhân loại, Đảng luôn kiên định, đồng thời không ngừng hoàn thiện, bổ sung về chủ trương đường lối phát triển và  xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Qua các kỳ đại hội, tư duy và nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Nghị quyết 80-NQ/TW đã khẳng định văn hóa phải đi trước soi đường, phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. 

Trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, lan tỏa giá trị, góp phần trực tiếp nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, lĩnh vực điện ảnh phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chiều sâu tư tưởng, phản ánh trung thực, sinh động đời sống xã hội, đồng thời chủ động đổi mới phương thức sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa.

Le ky ket hop tac.jpg
Lễ ký kết chương trình hợp tác tổ chức Giải thưởng Cánh diều vàng giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: BTC 

Những chủ trương lớn của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa đang mở ra không gian mới cho điện ảnh, từ sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành đến quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc gia.

“Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp sáng tạo quan trọng, góp phần định hướng các hệ giá trị xã hội, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Khi gắn kết với du lịch, truyền thông và các lĩnh vực sáng tạo khác, điện ảnh có thể trở thành “đại sứ văn hóa”, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động điện ảnh theo đúng định hướng, huy động hiệu quả nguồn lực, sự đồng hành của doanh nghiệp là yêu cầu khách quan và cần thiết để điện ảnh phát triển bền vững”- ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh. 

Ký kết hợp tác tổ chức giải thưởng Cánh Diều 

Trong khuôn khổ của Lễ kỷ niệm, Hội Điện ảnh Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác tổ chức Giải thưởng Cánh Diều với Công ty CP Đầu tư Giải trí Amazing Talent giai đoạn 2026-2030.

Theo PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, việc kết nối giữa các nghệ sĩ và doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức hội nghề nghiệp, nghệ thuật văn hóa với kinh tế và đời sống là quan trọng để điện ảnh phát triển bền vững và từng bước trở thành một ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa. Sau lễ ký kết, Giải thưởng Cánh Diều dự kiến tổ chức tại Huế trong suốt giai đoạn 2026-2030 với định hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, mở rộng quy mô và từng bước hướng tới sự tham gia của các nhà làm phim quốc tế. Ông Tú cũng thông tin Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức thành lập văn phòng liên lạc tại TP.HCM tạo nhiều cơ hội gắn liền với nghệ sĩ và các hoạt động xã hội.

Ong Lam   ong Tu.jpg
Đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các hội viên - Ảnh: BTC 

Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp điện ảnh” cho 218 hội viên khu vực phía Nam; khen thưởng 58 hội viên xuất sắc năm 2025, trong đó có 20 hội viên khu vực phía Nam. Đồng thời, hội kết nạp 26 hội viên mới với nhiều gương mặt quen thuộc như đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Vân Trang, Phương Nam…