van hoa 6_result.jpg
Các hoạt động văn hóa - văn nghệ ở khu Tân Lập, xã Phú Khê ngày càng phát triển

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phú Khê luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Từ các khu dân cư, nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ được duy trì và phát triển như: Đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ (CLB) dân ca, khiêu vũ thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ thiếu nhi... thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Vào các buổi tối hoặc dịp cuối tuần, tại các Nhà văn hóa, không khí sinh hoạt văn nghệ diễn ra sôi nổi. Những lời ca, điệu múa mộc mạc, gần gũi phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt, tình yêu quê hương, đất nước đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng không mang tính hình thức mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con. Chính sự tự nguyện, đam mê đã tạo nên sức sống bền bỉ cho phong trào.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xã đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các CLB văn nghệ người cao tuổi duy trì đều đặn hoạt động tập luyện dưỡng sinh, hát chèo, hát dân ca; các CLB phụ nữ với những tiết mục múa dân vũ, khiêu vũ hiện đại; đoàn thanh niên tổ chức các chương trình văn nghệ xung kích, giao lưu, biểu diễn vào các dịp lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương. Nội dung các chương trình văn nghệ ngày càng được đổi mới, gắn với tuyên truyền đường lối - chủ trương của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Phong trào văn hóa, văn nghệ còn góp phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, từ đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Ông Nguyễn Văn Cường - người dân khu Liên Minh chia sẻ: “Tham gia văn nghệ giúp chúng tôi vui vẻ, khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái. Quan trọng nhất là bà con chúng tôi xích lại gần nhau, cùng nhau xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

van hoa 12_result.jpg

Nhiều khu dân cư đã chủ động lồng ghép hoạt động văn nghệ với các buổi sinh hoạt cộng đồng, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên, đoàn viên tham gia phong trào, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ có ý nghĩa thiết thực. Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Khê cho biết thêm “Thời gian qua, phòng trào văn hóa văn nghệ ở địa phương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân ở địa phương”.

van hoa 13_result.jpg

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở xã Phú Khê không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh. Thông qua các hoạt động văn hóa, người dân dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh nơi công cộng. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

Bài và ảnh: MẠNH THUẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026