quang cảnh khai mac   vuon anh sang.jpg
Toàn cảnh Lễ khai mạc

“Vườn Ánh sáng” được kiến tạo như một không gian trưng bày nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, là nơi hội tụ tinh hoa của các làng nghề truyền thống với những đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tài hoa từ khắp mọi miền đất nước. Với hàng trăm tác phẩm đèn lồng được chế tác từ những chất liệu như là nan tre, tấm lụa, giấy dó, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên một không gian trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa, cùng rực rỡ và thắp sáng dưới những tán cây cổ thụ trong không gian của Vườn Giám. "Vườn Ánh sáng" không chỉ mang đến vẻ đẹp lung linh của ánh sáng nghệ thuật mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Mỗi tác phẩm đèn lồng không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được truyền tải ẩn dụ cho tri thức, cho đạo học và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Thông qua ngôn ngữ ánh sáng, chương trình gửi gắm thông điệp: ánh sáng soi đường đạo học, là niềm tin dẫn lối tâm hồn, khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng nhân cách, qua đó hướng tới các giá trị sống tích cực  trong xã hội hôm nay.

chuong trinh bừng sáng khong gian Vườn Giám.jpg
Chương trình làm bừng sáng không gian Vườn Giám

Chương trình, quy tụ nhiều nghệ nhân, cơ sở thủ công và làng nghề tiêu biểu trên cả nước như: làng nghề đèn lồng Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội); làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội); làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình); nghệ nhân lọng, đèn Hoàng Ngọc Tuyên (Huế); làng nghề mây tre đan Bao La (Huế); cơ sở đèn lồng đèn nón lá Hải Dương (Huế); đèn lồng Dé Lantana (Hội An); đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (TP.HCM).

“Vườn Ánh sáng” mang đến bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác và bản sắc vùng miền, góp phần tái hiện sức sống của nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo đương đại, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm giàu tính sáng tạo, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại, qua đó tôn vinh tinh thần hiếu học và lan tỏa giá trị di sản văn hóa tới công chúng. Đồng thời, tôn vinh những làng nghề, những nghệ nhân và những giá trị văn hóa của dân tộc trong đời sống hôm nay.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình đến từ cơ sở Đèn lồng Trọng Bình Cổ đăng, TP.HCM chia sẻ, đơn vị đã mang đến những chiếc lồng đèn với mong muốn thắp sáng ước mơ và đem lại niềm vui cho mọi người. Những sản phẩm trưng bày tại “Vườn Ánh Sáng” là loại đèn cổ truyền làm từ vải và giấy kính, đã được cơ sở dày công nghiên cứu và chế tác lại dựa trên nguyên mẫu của người xưa.

dai bieu nghe nghe nhan gioi thieu.jpg
Các đại biểu tham quan, nghe nghệ nhân giới thiệu về các sản phẩm lồng đèn

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng của tinh hoa đạo học, của truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Và nơi đây luôn là một không gian gợi mở cho sự sáng tạo.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, đây là một sự kiện rất đặc biệt bởi vì có sự hội tụ của các nghệ nhân đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Những người bằng bàn tay tài hoa, bằng khối óc của mình đã tạo nên những tác phẩm đèn lồng mang hơi thở của truyền thống nhưng cũng rất sáng tạo, phù hợp với cuộc sống đương đại. Ông Lê Xuân Kiêu cũng hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp tại khu vực Vườn Giám, để từ đây Vườn Giám tiếp tục bừng sáng bằng các hoạt động văn hóa tiếp theo, trở thành một điểm đến cho công chúng Thủ đô cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng với Hồ Văn, Vườn Giám sẽ trở thành một chỉnh thể không thể tách rời, đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám từng bước trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, một không gian sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. 

Chương trình “Vườn Ánh sáng” mở cửa phục vụ công chúng miễn phí, thời gian tham quan từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày, đến hết ngày 19/4/2026 tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (số 58, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội).