Trước đây Đường hoa Nguyễn Huệ được UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức thường niên từ năm 2004, đã trở thành điểm hẹn du xuân quen thuộc của người dân và du khách. Từ năm 2026 sự kiện chính thức đổi tên thành Đường hoa TP.HCM, mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ).
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lần đầu tiên Đường hoa năm nay được tổ chức đồng bộ, gắn kết ba không gian: phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm và Công viên Quang Trung. Mỗi địa điểm đều có nét đặc sắc riêng, mang cung bậc riêng cùng hướng đến thông điệp hội tụ, đoàn kết và phát triển, khẳng định khát vọng xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.
Bà Trần Thị Diệu Thúy- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Đường hoa năm nay tiếp tục dành không gian truyền thống, trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật đặc sắc của Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TPHCM; cùng với các tác phẩm trang trí hoa nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa của các khu vực TPHCM. Tất cả đã tạo nên một không gian Tết đa sắc màu và đặc tính hội nhập.

Lấy cảm hứng từ cấu trúc của một bản giao hưởng, Đường hoa được thiết kế thành ba chương giàu tính biểu tượng: “Xuân hội nhập” mở đầu bằng không gian rộn ràng, thể hiện tinh thần kết nối của TP.HCM với khu vực và thế giới. “Cội nguồn gấm hoa” đưa người xem trở về với chiều sâu văn hóa dân tộc, tôn vinh những giá trị truyền thống bền vững. “Tương lai vững bước” khép lại hành trình bằng sắc thái hiện đại, hướng đến tầm nhìn phát triển năng động, sáng tạo của đô thị trong thời kỳ mới.
Điểm nhấn quen thuộc luôn giàu cảm xúc là khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô bởi vườn mai vàng rực rỡ - biểu tượng của mùa xuân phương Nam. Những cây mai được tuyển chọn và chăm sóc công phu bởi các nghệ nhân làng mai Bình Lợi, góp phần tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa Nam Bộ.
Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm Đường hoa, Ban tổ chức đã mạnh dạn triển khai hai phiên bản trải nghiệm: Ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại Đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như Mapping, AR, ánh sáng tương tác.

Phiên bản ban ngày: Dưới ánh nắng phương Nam, Đường hoa trở thành một công trình sắp đặt quy mô lớn với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, tạo nên không gian sống động và rực rỡ. Nổi bật là đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao 6,4m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, với hiệu ứng chuyển màu liên tục, tượng trưng cho sự viên mãn và cát tường. Linh vật “Nhất mã thong dong” cao gần 7m, được chế tác từ tre đan thân thiện môi trường, tạo nên không gian sinh thái đa tầng, mang lại cảm giác thư thái cho người tham quan. Trong khi đó, khu vực “Rực rỡ miền ký ức” gây ấn tượng với đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, tái hiện hình ảnh Tết truyền thống, gợi nhắc những ký ức văn hóa quen thuộc của người Việt.
Phiên bản ban đêm: Khi màn đêm buông xuống, Đường hoa chuyển mình thành không gian nghệ thuật ánh sáng với công nghệ trình chiếu mapping lần đầu được áp dụng. Các chương trình mapping diễn ra vào 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ mỗi ngày, kể câu chuyện xuyên suốt về mùa xuân, Tết Việt, biểu tượng trống đồng và chim lạc - hình ảnh tượng trưng cho khát vọng vươn lên. Công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật, kết hợp chuyển động cơ học và hệ thống LED tạo nên hiệu ứng thị giác sống động.

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) cũng được tích hợp, cho phép du khách tương tác với linh vật thông qua mã QR hoặc nền tảng số, tạo ra trải nghiệm mới mẻ và độc đáo. Du khách có thể ghi lại những hiệu ứng AR và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ ngay cả khi không có mặt trực tiếp tại Đường hoa.
Điểm nhấn cuối tuyến là đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” với hình tượng chín ngựa phi nước đại. Ba ngựa lớn đại diện cho các đô thị trung tâm, thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh phát triển của thành phố, tạo nên hình ảnh sinh động về một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, Đường hoa còn kết nối với Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 và chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng. Đường sách Tết với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” diễn ra đến 21 giờ ngày 22-2 tại ba địa điểm: Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) mang đến các hoạt động như triển lãm tư liệu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm báo Xuân và cùng các không gian văn hóa của lãnh sự quán các nước; không gian “Thư viện nghĩa tình” với các trải nghiệm sách nói, sách điện tử, cà phê sách và quán ông đồ; chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm, sân chơi tương tác và khu vực dành riêng cho thiếu nhi... góp phần tôn vinh văn hóa đọc trong đời sống đương đại.

Xuyên suốt dịp Tết, ở khu vực Đường hoa và Lễ hội Đường sách Tết còn có nhiều chương trình nghệ thuật như múa lân sư rồng, biểu diễn ca múa nhạc liên tục diễn ra phục vụ đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, thiết kế sáng tạo và công nghệ hiện đại Đường hoa và Lễ hội Đường sách Tết 2026 tiếp tục tạo nên một không gian văn hóa, du xuân độc đáo, đồng thời khẳng định hình ảnh một TP.HCM năng động, hội nhập và không ngừng vươn mình trong kỷ nguyên mới.