
Đại hội XIV của Đảng khẳng định khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; kế thừa tinh hoa của các kỳ Đại hội trước, kiên định các hệ quan điểm mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn.
Đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến gửi về các tiểu ban văn kiện, chỉ trong 1 tháng và đã được chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc.

Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với chủ đề, phương châm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đều được trình bày một cách hệ thống, logic, cô đọng. Các mục tiêu phát triển đến năm 2030, 2045 tiếp tục được khẳng định trong văn kiện. Đảng và Nhà nước ta luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu và thực hiện các chủ trương, đường lối về an sinh xã hội với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy, lấy lại niềm tin của Nhân dân.
Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng, hoạch định đường lối, chiến lược phát triển của đất nước. Các đại biểu được trang bị máy tính bảng để cập nhật khối lượng văn kiện lớn, yêu cầu cao về bảo mật và khai thác hiệu quả. Đây là chủ trương lớn của Đảng về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. Những nội dung cốt lõi của Đại hội XIV đều được công bố công khai, báo chí chính thống đưa tin hàng ngày. Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về dân chủ, bài bản, khoa học từ cơ sở đến Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đại hội XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước” và Đại hội đã nhận được 339 thư, điện chúc mừng, trong đó có 58 chính đảng, 11 tổ chức quốc tế và khu vực, 62 cá nhân, 120 tổ chức nhân dân, địa phương nước ngoài và 88 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài (từ phiên khai mạc 19/01 đến phiên bế mạc 23/01/2026)… Đây là những tình cảm chân thành, sự cổ vũ quý báu, sự ghi nhận trân trọng, sự chúc mừng nồng nhiệt từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Thời điểm đặc biệt này, mỗi công dân yêu nước cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác, tăng cường “sức đề kháng”, nâng cao “độ miễn dịch” nhằm nhận diện rõ những chiêu trò, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang cố tình lợi dụng Đại hội XIV để chống phá đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh bảo vệ Đại hội XIV, bảo đảm thấm sâu vào tư duy và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu.
Báo chí phải truyền khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền và truyền thông số, tương tác đa chiều với công chúng. Xây dựng hệ sinh thái truyền thông số như video ngắn, podcast, infographic, câu chuyện số... phù hợp với giới trẻ và người dùng mạng xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như AI và Big Data để dự báo và tự động hóa việc phát hiện, cảnh báo thông tin giả, xấu độc.
Thành công rực rỡ của Đại hội XIV đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam tăng tốc, bứt phá và phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - thời kỳ được dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới.
Thành công của Đại hội XIV là tiền đề quan trọng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, dân chủ, hùng cường, hạnh phúc, văn minh và thịnh vượng.
NGUYỄN THANH HOÀNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026