

Dự lễ bàn giao có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Ban Tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ; Chủ tịch các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu quan trọng nhất: từng bước kiến tạo và thay đổi nhận thức về văn hóa
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, nhìn lại chặng đường 6 năm công tác tại Bộ, trong đó có 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, đây là một cơ duyên trong cuộc đời làm công tác quản lý của ông.
Nguyên Bộ trưởng cho biết, từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông đã không ít trăn trở khi nhận thấy, nhận thức về văn hóa trong xã hội còn chưa thực sự đầy đủ; nhìn nhận về vai trò, vị trí của văn hóa chưa theo đúng với các Nghị quyết, quan điểm của Đảng.
“Chính từ thực tiễn đó, cùng với tập thể lãnh đạo Bộ, chúng ta đã kiên trì theo đuổi mục tiêu quan trọng nhất: từng bước kiến tạo và thay đổi nhận thức về văn hóa. Chúng ta đã xác lập phương châm xuyên suốt là “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng chương trình công tác, bằng hành động trong từng năm, từng lĩnh vực” – nguyên Bộ trưởng phát biểu.
"Nhìn lại, chúng ta thấy rằng đó là cả một hành trình đạt kết quả, toàn ngành đã hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Vị thế của ngành, Bộ đã được nâng lên. Nguồn lực, cơ chế được khơi thông để vận hành”, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Nguyên Bộ trưởng khẳng định: Những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực chung của toàn ngành, trong đó nổi bật là công tác tham mưu đúng, trúng và kịp thời. Nhờ đó, ngành đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo. Những kết quả này đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Đặc biệt trong đó có công sức của tập thể lãnh đạo Bộ, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL.
Nhân dịp này, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Thứ trưởng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các cục, vụ, các đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL đã ủng hộ, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Bộ. Nguyên Bộ trưởng khẳng định, quá trình công tác tại Bộ VHTTDL sẽ là những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp công tác của mình.
Chúc mừng tân Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh vừa được Quốc hội phê chuẩn; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2026 – 2031, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời gian tới.
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Văn hóa của dân tộc có thể được ví như “dòng sông lớn”, lặng lẽ chảy qua biết bao thế hệ; mang theo phù sa của lịch sử với bao ký ức và khát vọng. Nhiệm kỳ vừa qua như một “khúc sông” nhỏ trong hành trình dài của “dòng sông”. Ông hy vọng trong nhiệm kỳ mới, “dòng chảy” ấy vẫn sẽ được tân Bộ trưởng cùng toàn ngành mở rộng, tiếp tục bồi đắp, phát triển để dòng chảy văn hóa “vươn ra biển lớn”; cùng nhau làm nên một hải trình mới giàu ước vọng.

Phải mạnh dạn chuyển đổi tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, bà rất vinh dự khi ngày hôm qua được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm. Và hôm nay, vinh dự nhận bàn giao trọng trách Bộ trưởng Bộ VHTTDL từ nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.
"Tôi hiểu rằng mình đang tiếp nhận không chỉ là một vị trí mà là sự tiếp nối một hành trình nhiều tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ đi trước. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng, bền bỉ và sâu sắc vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Không ngừng bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh con người Việt Nam; phát triển du lịch xứng với tiềm năng, lợi thế; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới"- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ.
Bộ trưởng trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đi trước và sự đóng góp của các thế hệ những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch các thời kỳ đã dày công vun đắp nền tảng quý báu của ngành. Đồng thời, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành đối với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Toàn ngành vừa trải qua một nhiệm kỳ nhiều khó khăn nhưng cũng có rất nhiều dấu ấn quan trọng. Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và có nhiều điểm mới đột phá. Nổi bật là đã tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn; tham mưu ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngành đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển.
“Dưới sự dẫn dắt của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đã có những bước chuyển biến rất quan trọng về nhận thức, về thể chế để phát triển VHTTDL. Nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng cho chúng ta những kinh nghiệm quý về tư duy, về cách làm, về bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm đối với ngành của nguyên Bộ trưởng. Trong suốt cả quá trình công tác của mình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng luôn là một người tận tâm, quyết liệt, thẳng thắn, có tư duy đổi mới và có rất nhiều những đóng góp quan trọng ở các cơ quan, các địa phương nơi mà đồng chí đã từng công tác” – Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết: Chúng ta tự hào, vinh dự vì đang được góp phần trực tiếp vào những lĩnh vực vô cùng quan trọng, gắn liền với đời sống và những giá trị cốt lõi của con người, của xã hội, của đất nước; được giữ gìn hồn cốt của dân tộc là di sản quý giá được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử văn hiến và anh hùng. Những lĩnh vực đã được Đảng ta xác định là nền tảng, là trụ cột quan trọng để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia, tạo nên nội lực, niềm tin và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, đặt ra những trọng trách cao cả với rất nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới của ngành trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, vừa là vinh dự nhưng cũng là trăn trở về trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu trước nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn, thử thách phải vượt qua. Đòi hỏi chúng ta sự sáng tạo không ngừng, sự bứt phá không ngừng, vượt lên những cách thức thông thường, tiến độ thông thường, vượt lên giới hạn của chính mình để VHTTDL tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, tạo ra được những giá trị mới, nguồn lực mới và sự tăng trưởng mới.
Theo Bộ trưởng, thước đo cao nhất của phát triển văn hóa chính là chất lượng con người và mức độ thẩm thấu các giá trị tốt đẹp vào đời sống xã hội, vào trong từng gia đình; là sự công bằng trong sáng tạo và thụ hưởng những giá trị và thành quả tốt đẹp đó. Văn hóa càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn khi con người ngày càng sống tốt hơn, sống đẹp hơn và có trách nhiệm hơn.
Thể thao không chỉ là sức khỏe, là tầm vóc mà còn là trí tuệ, ý chí, bản lĩnh, tinh thần vượt khó, kỷ luật, sự trung thực, tinh thần đồng đội, lòng tự tin, tự cường, tự hào dân tộc.
Sức hút của du lịch không chỉ là những phong cảnh đẹp mà phải là những sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc, tạo ra được những trải nghiệm có chiều sâu văn hóa, chạm đến được trái tim của du khách. Du lịch cùng với một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế phải lấy ngành kinh tế sáng tạo được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại của khoa học công nghệ, của số hóa, có thể thổi hồn để những di sản ngàn năm tuổi trở nên sống động, tươi mới và có sức hấp dẫn, mang lại những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Hướng tới những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chiến lược quan trọng về phát triển đất nước đã đề ra với yêu cầu rất cao. Vì vậy, không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
Báo chí phải giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo ra chuẩn mực và môi trường thông tin tin cậy, lành mạnh và trung thực; đồng thời phải có tinh thần xây dựng và tính chiến đấu cao, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xấu độc.
Bộ trưởng cho rằng, lĩnh vực của ngành rất rộng, có phạm vi tác động và ảnh hưởng lớn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta cần phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch một cách đồng bộ, có tầm nhìn để mở đường và sửa đường cho phát triển lâu dài. Làm thế nào để mỗi chính sách, mỗi quyết định của ngành phải xuất phát từ cuộc sống, phải giải quyết kịp thời những vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển, tạo ra những giá trị tinh thần và vật chất cho xã hội, cho người dân.
Đồng thời, yêu cầu quan trọng và xuyên suốt đối với ngành là phải mạnh dạn chuyển đổi tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; tạo không gian cho nghệ sĩ, cho doanh nghiệp và cộng đồng đóng góp phát triển văn hóa và các lĩnh vực khác của ngành; tăng cường định hướng, hướng dẫn, giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

“Tôi không kỳ vọng chúng ta có thể làm những điều lớn lao ngay lập tức, nhưng cá nhân tôi sẽ làm việc bằng tất cả sự tận tâm, cầu thị, gương mẫu, trách nhiệm và quyết liệt cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Bộ, nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, nơi mỗi người đều nhận thức rõ trách nhiệm và ý nghĩa công việc của mình, chủ động làm tốt công việc của mình, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình với hiệu quả cao nhất. Sức mạnh thực sự của Bộ, của ngành nằm ở sự đồng lòng, đoàn kết, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và kiên trì bền bỉ để biến những khó khăn thách thức thành động lực” – Bộ trưởng bày tỏ.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mong rằng, sẽ nhận được sự ủng hộ, cộng tác, chia sẻ, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Bộ, của lãnh đạo các đơn vị, của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ để bà có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Bộ trưởng tin tưởng sâu sắc, với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành địa phương; sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí truyền thông và toàn thể cán bộ công chức viên chức, toàn ngành nhất định sẽ hoàn thành tốt trọng trách cao cả, đưa sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.