Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Phúc Hoàn khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển văn hóa đọc ngày càng trở nên cấp thiết, sách từ lâu đã được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại, là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình học tập, lao động và sáng tạo của mỗi con người. Việc phát triển văn hóa đọc không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt với thế hệ trẻ. Ngày hội sách năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị của sách và khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong đời sống xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn.jpg
Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc

Để đưa Phố Sách Hà Nội trở thành không gian văn hóa, sáng tạo tiêu biểu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô, ông Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội tiếp tục phối hợp các đơn vị đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động đọc; phát triển các mô hình thư viện số, sách điện tử và không gian đọc thông minh. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các đơn vị xuất bản để xây dựng hệ sinh thái phát triển văn hóa đọc bền vững.

Ông cũng bày tỏ mong muốn các nhà xuất bản tiếp tục mang đến những ấn phẩm có giá trị, có chiều sâu và định hướng tốt cho công chúng. Đồng thời, đưa Phố Sách Hà Nội không chỉ là nơi kinh doanh sách mà còn là điểm giao lưu văn hóa, lan tỏa tri thức trong cộng đồng qua việc tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng.jpg
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sách Thái Hà Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sách Thái Hà Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ nhiều suy nghĩ tâm huyết xoay quanh vai trò của Phố Sách và việc phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn mới. Ông bày tỏ niềm tự hào khi đứng giữa không gian xanh mướt của Phố sách Hà Nội - nơi mà ông gọi là "con phố thứ 37" đặc biệt của Thủ đô với không gian tri thức tuyệt đẹp nằm ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm. Ông Hùng chia sẻ về ba niềm tự hào của ngành xuất bản Việt Nam: Ngày Sách và Văn hóa đọc, Giải thưởng Sách Quốc gia và không gian Phố sách Hà Nội.

Nhìn lại hành trình 9 năm đã qua, ông Hùng nhận định Phố sách năm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, rạng rỡ và tràn đầy sinh khí hơn. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra một trăn trở đầy quyết tâm: phải biến nơi đây thực sự trở thành một trung tâm tri thức và không gian sáng tạo tầm cỡ thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ông đề nghị một sự "huy động tổng lực" giữa chính quyền, các nhà sách và nhà trường. Ông cũng đề nghị các đơn vị xuất bản sẽ không chỉ hoạt động sôi nổi trong "tháng cao điểm" là tháng Tư, mà sẽ nỗ lực tổ chức các sự kiện chất lượng, các buổi tọa đàm có chiều sâu liên tục cho đến cuối năm và mong muốn các trường học sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các tour tham quan để các em học sinh được tiếp cận với thế giới sách.  

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, phường Cửa Nam đã phát động ủng hộ các quỹ: “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo vệ chăm sóc trẻ em”, “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” và quỹ “Khuyến đọc” năm 2026.

Trao giải Hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2026..jpg
Trao giải Hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2026

Cùng với đó là Lễ trao giải Hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2026 dành cho các đơn vị xuất bản và Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh "Đọc để hiểu - Vẽ tình yêu" hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Phố Sách Hà Nội. 

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 3/5/2026 tại không gian Phố Sách Hà Nội, bao gồm các hoạt động trải nghiệm, tọa đàm và giao lưu văn hóa. Trong đó, các hoạt động trải nghiệm nổi bật là: chương trình “Hành trình cùng con”, hoạt động trải nghiệm “Phố sách sáng tạo – Vẽ nên mùa hè”, hoạt động trải nghiệm “Phố sách sáng tạo – Nhà thiết kế tài ba”…

Bên cạnh đó là các chương trình giới thiệu tác phẩm mới, tọa đàm, giao lưu với các tác giả như: tọa đàm “Sách và công nghiệp văn hóa”,  tọa đàm “Viết truyện sử cho thời hiện đại”, tọa đàm “Chuyển đổi số về sách”, giao lưu giới thiệu tác phẩm “Sách đã đọc tôi như thế”, chương trình giới thiệu sách “Giải mã công nghệ”, chương trình đọc truyện và giao lưu “Xa ngoài kia cánh đồng”… Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5 sẽ có Hội sách mừng thống nhất do các nhà sách Thái Hà, Minh Long và Nhã Nam tổ chức.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sách.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động phong phú như trưng bày sách, giao lưu nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được triển khai

Chuỗi sự kiện “Tri thức số - Kết nối tương lai” không chỉ là điểm nhấn ý nghĩa trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho hành trình phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Đồng thời, góp phần đưa Phố Sách Hà Nội, từ không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tri thức, lan tỏa cảm hứng đọc và góp phần xây dựng một cộng đồng học tập năng động, thích ứng với nhịp phát triển của xã hội hiện đại.

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động phong phú như trưng bày sách, giao lưu nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã được triển khai, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho bạn đọc.