Ngày hội diễn ra từ ngày 24 đến 26/7, quy tụ 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm TP Đồng Nai, TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trên cơ sở hợp nhất Ngày hội Gia đình tiêu biểu khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trước đây, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong khu vực.
Tham dự lễ khai mạc, có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Công Dẫn; Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban thường trực BTC Ngày hội Nguyễn Hữu Ngọc ; lãnh đạo các Sở VHTT, Sở VHTTDL 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và đông đảo người dân.
Gia đình là nền tảng phát triển đất nước
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định: Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, từng bước đưa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội.

Theo Thứ trưởng, những năm qua, công tác gia đình đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trên cả nước. Tuy nhiên, trước tác động của quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, gia đình Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như xu hướng kết hôn muộn, mức sinh giảm, quy mô gia đình thu hẹp, bạo lực gia đình và tình trạng xâm hại trẻ em.
Những thách thức ấy càng trở nên đa chiều hơn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là lúc chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò nền tảng của gia đình. Bởi dữ liệu có thể được số hóa, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn, nhưng nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến chỉ có thể được hình thành, nuôi dưỡng và trao truyền từ gia đình.
"Xây dựng gia đình trong kỷ nguyên mới không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn là đầu tư cho chất lượng con người, có đủ bản lĩnh, tri thức và năng lực làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng cho biết, năm 2010 Đồng Nai là địa phương đầu tiên đăng cai Ngày hội Văn hóa gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ. Sau 16 năm, vùng đất này tiếp tục là nơi hội tụ của 9 tỉnh, thành phố phía Nam trong một ngày hội chung, tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa các vùng văn hóa.
"Mỗi gia đình mang theo một câu chuyện, mỗi địa phương mang theo một sắc màu văn hóa. Từ sự gặp gỡ ấy, những giá trị truyền thống được lan tỏa, những bản sắc cùng giao thoa, tạo nên bức tranh văn hóa gia đình đa sắc nhưng thống nhất của vùng đất phương Nam"- Thứ trưởng nói.
Theo Thứ trưởng, điểm nhấn của Ngày hội năm nay là các hoạt động giao lưu, thi tài, trải nghiệm dành cho các gia đình. Từ những câu chuyện về tình thân được kể bằng nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian đến không gian giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương, tất cả đã tạo nên một không gian nghĩa tình - nơi mỗi gia đình thêm thấu hiểu, mỗi địa phương thêm gần gũi.

Qua Ngày hội, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn rằng, các giá trị “Ấm no, Hạnh phúc, Tiến bộ, Văn minh” được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất trong mỗi gia đình: Vun vén để ấm no - Yêu thương để hạnh phúc - Tôn trọng để tiến bộ - Ứng xử để văn minh.
Các gia đình tiêu biểu tham dự Ngày hội hôm nay không chỉ đại diện cho các gia đình của 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của hàng triệu mái ấm Việt Nam đang hằng ngày gìn giữ, vun đắp và lan tỏa những giá trị gia đình tốt đẹp trong từng nếp nhà. Thông điệp “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” vì thế, không chỉ là khẩu hiệu, mà đã và đang trở thành mục tiêu, động lực để chúng ta cùng chung tay xây dựng “gia đình thực sự là nền tảng của xã hội, văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước” trong kỷ nguyên mới – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tin tưởng Ngày hội sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên của các gia đình khu vực phía Nam - nơi mỗi lần gặp gỡ là một lần những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam được lan tỏa, mỗi câu chuyện đẹp được sẻ chia và mỗi tấm gương sáng được nhân rộng. Để từ đó, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình luôn là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng gia đình Việt Nam: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”.
Lan tỏa mô hình gia đình hạnh phúc
Bày tỏ niềm vinh dự được Bộ VHTTDL lựa chọn đăng cai tổ chức Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, sau sáp nhập, Đồng Nai có quy mô dân số hơn 5 triệu người với sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo và văn hóa, đồng thời là nơi tập trung đông công nhân, người lao động đến từ nhiều vùng miền.

Theo ông, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với đời sống gia đình. Thời gian dành cho nhau ngày càng ít, khoảng cách thế hệ có xu hướng gia tăng, trẻ em đối mặt với nhiều nguy cơ trong môi trường số, trong khi việc chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình đòi hỏi sự quan tâm sâu sắc hơn.
Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng cho biết phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại Đồng Nai nhiều năm qua được duy trì hiệu quả. Nếu năm 2000, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chỉ hơn 59% thì đến nay đã vượt 98%. Hơn 1.000 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đang góp phần hỗ trợ các gia đình xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Tuy nhiên, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi phản ánh đúng chất lượng đời sống; khi trong mỗi mái ấm có sự tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và không có bạo lực. Mỗi gia đình hiện diện tại Ngày hội hôm nay là một câu chuyện đẹp về sự đồng hành, vượt khó, giữ gìn nề nếp và đóng góp cho cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai tin tưởng Ngày hội sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc và góp phần làm sáng tỏ một điều: Muốn xây dựng một quốc gia thịnh vượng, trước hết phải cùng nhau vun đắp cho những gia đình hạnh phúc.
Trong lễ khai mạc, BTC cũng trình chiếu phim tư liệu kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của công tác gia đình, đồng thời khẳng định vai trò của gia đình trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, tiến bộ.

Ngay sau lễ khai mạc, các gia đình bước vào phần thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng” và trình diễn thời trang “Gia đình sắc màu” đợt 1. Ba đoàn gồm TP Đồng Nai, tỉnh An Giang và TP Cần Thơ đã mang đến nhiều tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp giữa ca hát, múa, diễn xuất và trình diễn trang phục, qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị về tình thân, sự gắn kết và hạnh phúc gia đình.

Sáng 25/7 các đoàn tham gia chương trình Đi bộ “Kết nối gia đình - Lan tỏa hạnh phúc. Trong ngày 25 và sáng 26/7, các đoàn tiếp tục Cuộc thi “Gia đình tài năng”; Trình diễn thời trang “Gia đình sắc màu”; Chương trình “Vui chơi cùng con”; Giao lưu trò chơi dân gian và tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Lễ bế mạc Ngày hội và trao giải thưởng diễn ra vào trưa ngày 26/7 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Số 1 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, TP Đồng Nai).