Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026), nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang được tổ chức tại hai miền Nam - Bắc nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nghệ sĩ và hội viên trong lĩnh vực điện ảnh.
Trước đó, ngày 7/3 tại TP.HCM, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh" cho các hội viên. Hoạt động này tiếp tục được diễn ra tại Cần Thơ vào một ngày sau đó. Đặc biệt, ngày 14/3 vừa qua, Hội đã tổ chức chương trình "Về nguồn" với đại diện các chi hội về thăm lại Di tích lịch sử Điện ảnh Đồi Cọ tại Điềm Mặc, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 10/3/2026, Hội Điện ảnh Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi gặp mặt các thành viên Câu lạc bộ Cựu cán bộ quản lý Chiếu bóng toàn quốc và các văn nghệ sĩ Nam Bộ.

Trong buổi lễ kỷ niệm tối 15/3 tại Thủ đô Hà Nội, các nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh phía Bắc cùng hội tụ để kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của ngành. Buổi lễ có sự tham dự của PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; PGS, TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; TS Đỗ Quốc Việt – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh...

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã khái quát ý nghĩa lịch sử và niềm tự hào khi điện ảnh Cách mạng Việt Nam ra đời và trưởng thành gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của hình ảnh động đối với công cuộc kháng chiến, Người đã ký Sắc lệnh số 147/SL về việc thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam vào ngày 15/3/1953 đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành. Suốt 73 năm qua, lớp lớp thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ đã dùng máu và sự tận tâm để tạo nên những tư liệu vô giá về Bác Hồ và cuộc chiến đấu chính nghĩa của Nhân dân hai miền Nam – Bắc.
PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cũng cho biết, hòa chung không khí thành công của các sự kiện chính trị lớn của đất nước, trong năm 2026, Hội Điện ảnh Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm thiết thực như trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Điện ảnh” cho các nghệ sĩ, hội viên; ký kết chương trình hợp tác tổ chức Giải thưởng Cánh Diều giai đoạn 2026-2030 giữa Hội Điện ảnh Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Giải trí Amazing Talent. Đặc biệt, thống nhất đưa giải thưởng Cánh Diều về TP.HCM trong 5 năm tới với quy mô chuyên nghiệp và mở rộng hơn; Khai trương Văn phòng liên lạc của Hội tại 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM. Đây sẽ là mái nhà chung để kết nối nghệ sĩ điện ảnh trên toàn quốc.
Ông khẳng định, Hội xác định các yếu tố then chốt là đẩy mạnh xã hội hóa khi thành công của các hoạt động Hội trong thời gian qua, ghi dấu ấn đậm nét của việc vận động nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định sự cần thiết của việc kết hợp chặt chẽ giữa nghệ sĩ – Hội chuyên ngành với doanh nghiệp và du lịch để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng là hội viên kỳ cựu của Hội Điện ảnh từ những năm 1990. Ông cũng là người giữ kỷ lục 6 lần được trao giải thưởng về âm nhạc tại các kỳ Liên hoan phim với các tác phẩm tiêu biểu như Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Hoa ban đỏ…
Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tôn vinh giá trị sáng tạo và sự hy sinh của các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh. Theo ông, đây là dịp để chúng ta tri ân sức lao động, tài năng và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ nghệ sĩ – chiến sĩ, từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên đến những người làm công tác kỹ thuật, âm nhạc, thiết kế. Những thước phim từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến giai đoạn đổi mới đã để lại một kho tàng di sản vô giá, phản ánh chân thực lịch sử và tầm vóc trí tuệ của con người Việt Nam.
Ông cũng khẳng định, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước về kinh tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng… thì văn hóa đã trở thành một trong những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện để đưa văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế - xã hội. Trong bức tranh chung này, điện ảnh là một mũi nhọn trong sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Nằm trong đội ngũ hơn 40.000 văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, những người làm điện ảnh đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự sáng tạo, cảm hứng và niềm tin.
Ông Đỗ Hồng Quân bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm xứng tầm, đạt giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trong nước và quốc tế, tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thông qua những tác phẩm điện ảnh xứng tầm.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ban tổ chức trân trọng đón nhận lẵng hoa tri ân – món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh, kế thừa truyền thống từ những buổi chiếu bóng đầu tiên tại Nam Bộ vào cuối năm 1948. Hội Điện ảnh Việt Nam cũng chính thức thông báo về việc tổ chức giải thưởng Cánh Diều tại cố đô Huế vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay nhằm phù hợp với điều kiện thời tiết và cảnh quan địa phương.

Nhân dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh cho 215 nghệ sĩ, hội viên có đủ 20 năm tuổi hội, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ hội viên trong công tác xây dựng Hội và phát triển ngành điện ảnh, truyền hình nước nhà.
Bên cạnh đó, Hội công bố quyết định khen thưởng các hội viên xuất sắc năm 2025 và trao quyết định kết nạp hội viên mới, ghi nhận những đóng góp và bổ sung lực lượng cho ngành Điện ảnh.

73 năm phát triển cùng với lịch sử dân tộc, điện ảnh Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò mũi nhọn trong sự phát triển chung của ngành VHTTDL. Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội Điện ảnh Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng, tri ân những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của những người làm nghề trong việc gìn giữ, phát triển điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.