d0e08ad5d56b5b35027a.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc - Ảnh: Minh Hằng

Dự khai mạc có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: “Lễ hội Thái Lan tại Hà Nội là sự kiện đặc biệt được tổ chức chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026), một mốc lịch sử quan trọng khẳng định tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và tầm nhìn chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực. Tháng 5-2025 Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện mở ra một chương mới trong hợp tác sâu rộng trên mọi mặt. Trong tiến trình ấy, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân luôn là sợi dây gắn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Lễ hội hôm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành nhịp cầu đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình ổn định và thịnh vượng chung của khu vực”.

“Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông giữa hai nước ngày càng sâu sắc và toàn diện” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya chia sẻ: “Chúng tôi lấy làm vinh dự khi được tổ chức Thai Festival tại Hà Nội trong 2 năm liên tiếp tại Hoàng thành Thăng Long - di sản thế giới được UNESCO công nhận . Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, để góp phần chúc mừng cho mối quan hệ hữu nghị gần gũi và tốt đẹp này, sự kiện hôm nay được tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam; đặc biệt là quan hệ giao lưu nhân dân, bằng cách tăng cường hiểu biết về Thái Lan và văn hóa Thái thông qua nhiều khía cạnh đặc sắc như văn hóa, ẩm thực, điện ảnh,...”.

6992fae4a55a2b04724b.jpg
Tiết mục đặc sắc của nghệ thuật dân gian  Thái Lan - Ảnh: Minh Hằng

Cũng trong khuôn khổ chương trình khai mạc, công chúng đã được tìm hiểu những cống hiến trọn đời để bảo tồn, phát triển nghệ thuật và văn hóa truyền thống Thái Lan của Hoàng Thái hậu Sirikit qua thước phim tưởng niệm xúc động; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc biệt đến từ Thái Lan: tổ hợp múa 4 vùng miền tái hiện những đặc sắc trong nghệ thuật dân gian của miền Bắc, miền Trung, miền Nam và vùng Đông Bắc (Isan) Thái Lan, biểu diễn võ thuật Muay Thái, màn kết hợp múa, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan và Việt Nam (Vạn Thiên Y).

Đến với “Thai Festival in Ha Noi 2026”, Nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm  nhiều hoạt động  sôi nổi, hấp dẫn như: tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm thời trang, làm đẹp, thủ công mỹ nghệ; chiêm ngưỡng dấu ấn di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit đã để lại cho ngành dệt may Thái Lan thông qua triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan của Hoàng Thái hậu Sirikit”; tham gia trò chơi dân gian; thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại;  xem những bộ phim đặc sắc, nổi tiếng; hay hòa mình vào bầu không khí rộn ràng của lễ hội Songkran (Tết té nước) và Loy Krathong (Lễ hội ánh sáng),...

Lễ hội mở cửa tự do đến hết ngày 29/3/2026 tại Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

2f4c4f8d1733996dc022.jpg
Màn kết hợp  trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan và Việt Nam (Vạn Thiên Y) - Ảnh: Minh Hằng