Tham dự lễ khai mạc có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; cùng sự góp mặt của các nhà báo lão thành, đại diện cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông, đông đảo công chúng tham dự.
Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định đây là hoạt động mang giá trị chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Ông nhấn mạnh, ngay từ buổi đầu hình thành, báo chí cách mạng Việt Nam đã đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử. Theo ông, mỗi ấn phẩm báo Xuân không chỉ đơn thuần là sản phẩm thông tin mà còn là thông điệp văn hóa, phản chiếu tinh thần thời đại, khát vọng phát triển và niềm tin của Nhân dân, dù được in trong hoàn cảnh chiến tranh gian khó hay trong điều kiện hiện đại hôm nay, báo chí vẫn giữ vững vai trò định hướng dư luận, bồi đắp lòng yêu nước.
Chia sẻ tại sự kiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao ý tưởng và cách thức tổ chức trưng bày, cho rằng chuyên đề góp phần lan tỏa niềm tự hào, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển của xã hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới sau Đại hội XIV của Đảng. Theo ông, việc nhìn lại hành trình của báo chí cách mạng cũng chính là cách nhắc nhớ về sứ mệnh đồng hành, cổ vũ và kiến tạo tinh thần cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Điểm nhấn của trưng bày là bộ sưu tập hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ, trải dài từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến giai đoạn đổi mới và hội nhập. Mỗi tờ báo không chỉ mang giá trị thẩm mỹ hay thông tin, mà còn là chứng nhân của lịch sử, phản chiếu tâm thế dân tộc trong từng bước ngoặt lớn. Qua những trang báo đã ngả màu thời gian, người xem có thể cảm nhận rõ cách báo chí ghi lại niềm vui chiến thắng, khí thế lao động sản xuất, cũng như khát vọng hòa bình, phát triển của đất nước mỗi độ Tết đến, xuân về.

Đặc biệt, 96 tài liệu và hiện vật gốc được giới thiệu lần này tạo nên chiều sâu tư liệu cho toàn bộ không gian trưng bày. Trong số đó có những bài thơ, lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đăng trên báo Xuân, những ấn phẩm cổ động các kỳ Đại hội Đảng, cùng nhiều hiện vật gắn với hoạt động tác nghiệp của nhà báo qua từng giai đoạn lịch sử. Sự hiện diện của những tài liệu quý hiếm ấy giúp công chúng hình dung rõ hơn mối quan hệ bền chặt giữa báo chí cách mạng và sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, khi mỗi trang viết vừa là tiếng nói thời đại, vừa là ngọn lửa cổ vũ tinh thần nhân dân.
Không dừng lại ở cách trưng bày truyền thống, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn ứng dụng công nghệ mới nhằm làm sống động di sản. Các mô hình bảo tàng 3D, holobox hay màn hình tương tác được bố trí xen kẽ giữa hiện vật gốc, tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho người xem.

Trong khuôn khổ chương trình, bảo tàng cũng tiếp nhận thêm nhiều kỷ vật do các nhà báo và gia đình trao tặng. Những chiếc máy ảnh, sổ tay tác nghiệp, thẻ nhà báo hay bộ sưu tập ấn phẩm cá nhân tuy giản dị nhưng chứa đựng cả một đời làm nghề. Đó là bộ ảnh Địch phá, ta cứ đi cùng những kỷ vật gắn liền với hành trình tác nghiệp tại các tuyến lửa phía Bắc và chiến trường miền Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Đinh Quang Thành - nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam; kỷ vật của cố nhà văn, nhà báo Sơn Tùng - tác giả của Búp sen xanh và của cố nhà báo Dương Kỳ Anh - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam....