Hội thi do Đại tá, Nhà văn, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội Nguyễn Quý Hải phối hợp cùng Everjoy Publishing và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu kỷ niệm 15 năm bộ Cờ được sáng tạo. Hội thi quy tụ hàng trăm kỳ thủ gồm học sinh, sinh viên, sĩ quan tạo nên sân chơi giao lưu, thi đấu đặc sắc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Phương Hiền - Trưởng Ban Tổ chức, đại diện EverJoy Publishing nhấn mạnh: Hội thi Cờ Tư lệnh không đơn thuần là một hoạt động thi đấu trí tuệ, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua bộ môn cờ mang tính chiến thuật và tư duy chỉ huy, Hội thi giúp người chơi rèn luyện khả năng phân tích tình huống, ra quyết định trong điều kiện áp lực, đồng thời hình thành bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải là người sáng tạo ra bộ môn Cờ Tư lệnh - môn thể thao trí tuệ chiến thuật mang bản sắc Việt Nam. Ông từng là chiến sĩ Vệ quốc quân, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị năm 1972 trong vai trò tiểu đoàn trưởng pháo binh, trước khi trở thành một nghệ sĩ - nhà văn - nhà sáng tạo đa tài trong các lĩnh vực văn học, sân khấu và điện ảnh quân đội.

Đam mê truyền bá tri thức và trí tuệ, ông tâm niệm tạo ra một hình thức cờ mới phù hợp với bối cảnh hiện đại, vừa mang tính giải trí vừa mang đậm yếu tố giáo dục và chiến thuật. Từ ý tưởng này, Cờ Tư lệnh ra đời và nhanh chóng được cộng đồng đón nhận. Cờ Tư lệnh không chỉ phản ánh yếu tố chiến tranh - chiến lược mà còn thể hiện bản sắc văn hóa và tư duy quân sự đặc thù của Việt Nam, khiến nhiều người chơi trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu. Đến nay, luật chơi cờ tư lệnh được dịch ra 4 thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Trung Quốc và có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Cờ Tư lệnh 3.JPG
Tác giả Cờ Tư lệnh cùng Thượng tá Nguyễn Hải Cường, Đại tá Nguyễn Thành Lê, Trung tá Bùi Quang Khánh (từ phải qua trái)

Phát biểu tại Hội thi, tác giả Cờ Tư lệnh - Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của phong trào Cờ Tư lệnh qua từng mùa tổ chức. Tác giả đặc biệt chia sẻ sự tin tưởng khi tìm được EverJoy Publishing là đơn vị đồng hành và kế thừa trong chặng đường tiếp theo, cùng chung tầm nhìn trong việc phát huy giá trị trí tuệ, giáo dục và lịch sử của Cờ Tư lệnh cũng như Hội thi Cờ Tư lệnh trong tương lai.

Hội thi hướng tới việc khơi dậy niềm đam mê học tập, tư duy chiến lược và tinh thần fair-play cho thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa các giá trị tích cực của trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa thi đấu lành mạnh trong cộng đồng. Hội thi Cờ Tư lệnh lần này được tổ chức theo định hướng tinh gọn về quy mô, tập trung vào chiều sâu chuyên môn và chất lượng thi đấu. Hội thi quy tụ 44 kỳ thủ đến từ các trường học, câu lạc bộ, hội nhóm và thí sinh tự do, tạo nên môi trường thi đấu nghiêm túc, công bằng và có tính chọn lọc cao. Các đơn vị tham gia bao gồm: THCS Tây Mỗ, THCS Phúc Diễn, THCS Đại Mỗ, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, CLB Cờ Học viện Kỹ thuật Quân sự, các thí sinh tự do từ THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, CLB Cờ Tư lệnh…

Cờ tư lệnh 5.JPG
Hội thi lần này quy tụ 44 kỳ thủ tham gia

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự đa dạng về độ tuổi của các kỳ thủ tham gia, trải dài từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Đặc biệt, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Hội thi hiện đang theo học lớp 3, cho thấy sức lan tỏa bền vững của bộ môn Cờ Tư lệnh trong môi trường giáo dục và phong trào trí tuệ học đường.

Cờ Tư lệnh lấy hình tượng người chỉ huy làm trung tâm, mô phỏng tư duy tác chiến và nghệ thuật quân sự thông qua bàn cờ. Khác với các loại hình cờ truyền thống, Cờ Tư lệnh sử dụng hệ thống quân cờ đại diện cho nhiều binh chủng, kết hợp không gian tác chiến đa dạng như bộ binh, không quân và hải quân, đòi hỏi người chơi phải vận dụng tư duy chiến lược, khả năng phân tích và bản lĩnh ra quyết định trong từng tình huống.

Bàn Cờ tư lệnh có 11 đường dọc, 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm, ở giữa có một khoảng trống nằm ngang, gọi là “sông”, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng. Hai dãy ô vuông chạy dọc sát bên rìa bàn cờ được quy ước là “biển”. Mỗi bàn cờ có 38 quân, chia đều cho hai bên gồm 19 quân xanh và 19 quân đỏ. Trong đó, mỗi bên có 11 loại quân thuộc các binh chủng bộ binh, xe tăng, máy bay, tàu chiến, dân quân,... Trong số 19 quân, có hai quân tượng trưng cho sở chỉ huy, chỉ đứng tại chỗ, không được đi và "ăn" quân của đối phương.

Cờ tư lệnh.JPG
Tác giả trao giải cho kỳ thủ vô địch Đặng Khánh Minh – lớp 6A6, Trường THCS Phúc Diễn

Kết quả chung cuộc, kỳ thủ Đặng Khánh Minh - lớp 6A6, Trường THCS Phúc Diễn đã xuất sắc giành ngôi vô địch Hội thi Cờ Tư lệnh 2025, ghi dấu ấn bằng phong độ thi đấu ổn định, khả năng tính toán sắc bén và tư duy chiến thuật nổi bật. Các kỳ thủ tham gia đều được đánh giá cao về tinh thần thi đấu trung thực, kỷ luật và niềm đam mê đối với bộ môn.