Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 60 đơn vị xuất bản, phát hành cùng hơn 150 hoạt động trải nghiệm, giao lưu và giáo dục dành cho trẻ em.

Đưa văn hóa đọc đến gần mọi trẻ em

Phát biểu khai mạc Hội sách, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VHTT TP.HCM khẳng định trong chiến lược phát triển bền vững của TP.HCM, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Trong đó, phát triển văn hóa đọc – một nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài nhằm bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập, sáng tạo cho thế hệ công dân tương lai của thành phố.

khai mac 7.jpg
Không gian sân khấu của Lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI - năm 2026

Theo ông Trần Thế Thuận, Hội sách Thiếu nhi TP.HCM qua 6 lần tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè về, góp phần lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời cho các em. 

"Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI được tổ chức với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” không chỉ là một hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng dấu mốc lịch sử trọng đại của thành phố mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với thế hệ trẻ” - Ông nhấn mạnh.

Điểm nổi bật của Hội sách Thiếu nhi TP.HCM năm nay là quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời, mang tính đột phá khi thay đổi cách tiếp cận, cụ thể là bên cạnh ba địa điểm tổ chức chính gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens (phường Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu (phường Vũng Tàu), nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai tại Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức, Không gian sách Tân An Hội cùng các khu dân cư, chung cư, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và các xã ngoại thành... Điều này thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận sách, tri thức và các giá trị văn hóa một cách bình đẳng. 

Khai mac .jpg
Ông Trần Thế Thuận (giữa) và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách 

Đáng chú ý lần đầu tiên mô hình "Hội sách chung cư" được triển khai tại các khu Ehome3 (phường An Lạc), Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và The CBD (phường Cát Lái) nhằm “đưa sách đến tận nhà, tận tay" trẻ em, nhất là con em công nhân và người lao động thông qua các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, tọa đàm khuyến đọc và xây dựng tủ sách cộng đồng phục vụ lâu dài. 

Điểm mới giàu ý nghĩa nhân văn là lần đầu tiên Hội sách dành riêng không gian phục vụ trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi cùng các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin, nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong khi đó, bảy chuyến xe thư viện số lưu động sẽ mang hàng nghìn đầu sách cùng các hoạt động kể chuyện, sân khấu hóa tác phẩm văn học, trải nghiệm công nghệ, trò chơi giáo dục và hoạt động kỹ năng sống nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều xã ngoại thành còn thiếu điều kiện tiếp cận sách như An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Đất Đỏ... 

Trong lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao đợt đầu 10 Tủ sách Khăn Quàng đỏ cho các đơn vị gồm phường An Phú Đông, phường An Hội Đông, phường Diên Hồng, xã Đông Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây cùng 5 xã vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Khu trung bay sach.jpg
Một góc khu trưng bày sách thiếu nhi tại Hội sách ở Thư viện khoa học Tổng hợp TP.HCM 

Hơn 150 hoạt động trải nghiệm, khơi dậy niềm yêu sách

Không chỉ giới thiệu sách mới, Hội sách tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (phường Bến Thành) được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện dành cho trẻ em và gia đình với nhiều hoạt động phong phú.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội sách, thiếu nhi được giao lưu với các đại sứ văn hóa đọc, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng, các chuyên gia giáo dục để lắng nghe chia sẻ và được truyền cảm hứng về đọc sách, phát triển kỹ năng tự học, nuôi dưỡng trí tưởng tượng, quá trình sáng tác, phương pháp đọc sách hiệu quả, phát triển khả năng quan sát và tư duy sáng tạo.

Bên cạnh đó là chuỗi workshop phong phú như thiết kế bìa sách, làm sách mini, làm thẻ đánh dấu sách, sáng tác truyện tranh, trải nghiệm tranh Đông Hồ, thư pháp, tranh thủy mặc và nhiều hoạt động mỹ thuật khác. Qua những trải nghiệm thực hành, trẻ không chỉ được vui chơi mà còn hiểu thêm về giá trị của sách và văn hóa truyền thống. Bảy tọa đàm cùng năm chương trình giao lưu chuyên sâu sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ, phương pháp đồng hành cùng con trong môi trường số và vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tham gia ws.jpg
Chuyên gia giáo dục giao lưu với phụ huynh và các em thiếu nhi tại Hội sách 

Một điểm nhấn nổi bật là khu STEM và khoa học sáng tạo. Tại đây, các em được trực tiếp trải nghiệm robot, lập trình cơ bản, thực hiện những thí nghiệm khoa học vui, khám phá mô hình sáng tạo và các triển lãm tương tác về vũ trụ, lịch sử loài người, bộ não con người và trí tuệ nhân tạo. Việc kết hợp giữa văn hóa đọc với công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ khơi gợi niềm yêu thích khám phá, đồng thời giúp trẻ tiếp cận kiến thức theo cách trực quan, sinh động hơn.

Không gian nghệ thuật cũng được mở rộng với các chương trình biểu diễn hát bội, múa lân,  nặn tò he cùng nhiều trò chơi dân gian ba miền như ô ăn quan, đập niêu, cầu ùm... nhằm tạo nên sự kết nối giữa văn hóa đọc với các giá trị văn hóa truyền thống... Ngoài ra còn có hoạt động tôn vinh các gia đình đọc sách tiêu biểu, ra mắt các tủ sách cộng đồng và tặng sách cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Song hành cùng Hội sách Thiếu nhi, Đường sách TP.HCM tổ chức khu vực đọc sách miễn phí dành cho thiếu nhi và các gia đình với hơn 100 đầu sách thiếu nhi từng đạt các giải thưởng quốc gia. Độc giả cũng có cơ hội tìm hiểu khoảng 50 tác phẩm viết về Sài Gòn - Gia Định, TP.HCM cùng nhiều ấn phẩm giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người và chặng đường phát triển của Thành phố.

Tre em doc.jpg
Các em nhỏ thích thú với những cuốn sách được giới thiệu tại Hội sách 

Tại Sora Gardens (phường Bình Dương), Hội sách xây dựng 6 không gian chuyên đề gồm: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với Thiếu nhi”; không gian sách thiếu nhi và gia đình “Ngôi nhà tri thức”; không gian STEM, khoa học và phát triển bền vững; không gian workshop sáng tạo gắn với làng nghề truyền thống; không gian trò chơi dân gian, nghệ thuật thiếu nhi; triển lãm tranh đạt giải cao của Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi giai đoạn 2022-2025. Hưởng ứng Hội sách tại Khu vực 2 (Khuôn viên Aeon Mall Sora Garden) là “Tủ sách phục vụ cộng đồng”; tặng quà cho thiếu nhi, gia đình đọc sách tiêu biểu; giao lưu Đại sứ văn hóa đọc... Tại Đường sách Vũng Tàu, nhiều không gian tương tác tương tự cũng được triển khai, giúp thiếu nhi vừa đọc sách, vừa trải nghiệm khoa học, văn hóa, lịch sử và kỹ năng sống. 

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa xã hội là Ban tổ chức phối hợp cùng Báo Dân trí khai trương "Không gian sách" tại Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ), trao tặng 550 đầu sách, 50 suất học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực. Không gian đọc tại địa chỉ đỏ này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ qua từng trang sách.

Mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi tủ sách được hình thành và mỗi không gian đọc mới được mở ra đều góp phần gieo những hạt giống tri thức trong cộng đồng. Đó cũng là một thông điệp mà Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI - năm 2026 muốn gửi gắm.