Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng nhiều lãnh đạo ngành văn hóa, nhiếp ảnh cùng đông đảo các nghệ sĩ, hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM nhấn mạnh dấu mốc lịch sử ngày 15/3/1953 tại Khu Đồi Cọ (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam – đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của hai ngành điện ảnh và nhiếp ảnh nước nhà.

Trao sach anh.jpg
Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trao tặng sách ảnh nghệ thuật cho bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước - Ảnh: BTC

Đến năm 2002, ngày 15/3 chính thức được công nhận là Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam. Trải qua 73 năm, nhiếp ảnh Việt Nam đã hình thành một “pho sử bằng ảnh” quý giá, ghi lại các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hành trình kiến thiết đất nước và phản ánh chân dung con người Việt Nam trong cả gian lao lẫn vươn lên.

“Pho sử ấy không chỉ làm rạng rỡ nền nhiếp ảnh Việt Nam mà còn làm cho tầm vóc, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế” – ông Đoàn Hoài Trung nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khi tổng kết một năm 2025 đầy dấu ấn –hội tụ nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm nhiếp ảnh TP.HCM bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2025 Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã tạo nên một hệ sinh thái hoạt động phong phú với 12 điểm nhấn tiêu biểu: 64 triển lãm ảnh trong và ngoài thành phố, nổi bật là chuỗi “TP.HCM – 50 năm tự hào bản anh hùng ca” cùng nhiều triển lãm về Trường Sa, áo dài, thiên nhiên… lan tỏa rộng khắp từ TP.HCM đến các tỉnh thành; 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật, trong đó có Cuộc thi Ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 và Photo Marathon, thu hút hàng ngàn tác phẩm; 17 chuyến sáng tác thực tế trải dài nhiều vùng miền; Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần 2 với 60 gian hàng, 4 triển lãm lớn, thu hút nghệ sĩ từ 21 quốc gia, khẳng định vị thế hội nhập; Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu với hơn 100 nghệ sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động hướng về biển đảo tiếp tục được đẩy mạnh, với các chuyến đi thực tế tại Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần gắn kết nghệ thuật với nhiệm vụ chính trị – xã hội.

Trao giai cho Nguyen A.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa  và bà Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trao tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á - Ảnh: BTC

Hội cũng đã củng cố tổ chức, nâng tổng số lên 24 chi hội, mở rộng ảnh hưởng khu vực phía Nam. Đồng thời, đã tổ chức 25 lớp đào tạo nhiếp ảnh, từ căn bản đến nâng cao, bắt kịp xu hướng công nghệ. Theo bà Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, các câu lạc bộ nhiếp ảnh hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Đáng chú ý, Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu – với 28 nữ nghệ sĩ – đã được vinh danh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Một điểm nhấn được đánh giá cao là việc Hội đã góp phần định hình không gian nhiếp ảnh tại trung tâm TP.HCM như Con đường Nhiếp ảnh Đồng Khởi, Công viên Nhiếp ảnh nghệ thuật Chi Lăng, Nhà trưng bày nhiếp ảnh đương đại. Những công trình này góp phần đưa nhiếp ảnh ra khỏi không gian trưng bày truyền thống, trở thành một phần của đời sống đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị sáng tạo.

Hội cũng đã xúc tiến Dự án xây dựng tượng cố nghệ sĩ Lâm Tấn Tài – người đặt nền móng cho nhiếp ảnh TP.HCM. Công trình được thiết kế với sự tham gia của nhiếp ảnh gia – nhà điêu khắc Lâm Quang Nới và kiến trúc sư Võ Xuân Trung, triển khai theo hình thức xã hội hóa. Đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là sự kết nối giữa ký ức lịch sử và đời sống đương đại của nhiếp ảnh thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội cũng tổng kết trại sáng tác “Cà Mau tầm nhìn mới”, giới thiệu triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và ra mắt sách ảnh nghệ thuật “TP.HCM góc nhìn từ trại sáng tác quốc tế lần thứ nhất năm 2025”. Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương và tước hiệu cho các nghệ sĩ có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, nghệ sĩ Nguyễn Á được phong tước hiệu E.VAPA/G - ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nền nhiếp ảnh nước nhà.