Tham dự chương trình có: lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Sở VHTT TP.HCM; đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Ban liên lạc đồng hương An Giang tại TP.HCM cùng các đại biểu.

Từ cuộc đời người thợ đến nhà lãnh đạo cách mạng

Sinh ra trong một gia đình trung nông tại cù lao Ông Hổ (nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang), từ nhỏ, Bác Tôn đã hình thành tình yêu quê hương, đất nước và lòng thương dân. Năm 18 tuổi, ông rời quê lên Sài Gòn học việc, làm thợ ở nhiều nơi. Tại xưởng Ba Son, Bác Tôn tích cực tham gia phong trào công nhân, góp phần thành lập Công hội bí mật - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ đây, ông trở thành một trong những chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc.

Buc tranh.jpeg
Họa sĩ Việt Anh (bìa phải) trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Tân Châu, An Giang - Ảnh: BTC

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng và Nhà nước, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lòng trung thành và sự tận tụy với Đảng, với Nhân dân. Kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước và cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Trong dòng chảy ấy, cuộc thi “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” trở thành một phương thức để những câu chuyện về Bác Tôn tiếp tục được truyền đến thế hệ trẻ bằng một ngôn ngữ gần gũi. Qua 20 năm, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi mỹ thuật cho thiếu nhi mà còn mở ra cơ hội để các em chủ động tìm hiểu về một nhân vật lịch sử gắn với quê hương, đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tham quan.jpg
Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Hành trình 20 mùa hoa” - Ảnh: BTC 

Từ những câu chuyện được nghe, đọc và học, các em kể về Bác Tôn bằng góc nhìn, trí tưởng tượng và cảm xúc của mình, chuyển hóa thành màu sắc, đường nét và hình ảnh. Hơn 180 tài liệu, hiện vật và tác phẩm được lựa chọn giới thiệu tại trưng bày chuyên đề Hành trình 20 mùa hoa, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải qua các mùa thi. Các tư liệu cũng ghi lại quá trình hình thành, phát triển của cuộc thi trong 20 năm, đồng thời lưu dấu sự tham gia của nhiều thế hệ thí sinh, giáo viên và những người đồng hành.

Qua những bức tranh ngộ nghĩnh, trong trẻo, hình tượng Bác Tôn hiện lên thân thương, gần gũi, gắn với ký ức và tình cảm của các em. Có em lựa chọn khắc họa Bác Tôn trong những năm tháng hoạt động cách mạng; có em thể hiện tình cảm của Người với quê hương An Giang; cũng có những bức tranh tập trung vào hình ảnh một vị lãnh đạo gần gũi với Nhân dân.

20 mùa hoa - khi mỹ thuật trở thành cách học lịch sử

Điểm đáng chú ý của trưng bày Hành trình 20 mùa hoa nằm ở sự đa dạng trong cách các em thiếu nhi lựa chọn hình ảnh và chất liệu để kể câu chuyện về Bác Tôn. Bên cạnh bột màu, màu sáp, màu nước, sơn dầu và acrylic, tranh đồ họa cũng được sử dụng để thể hiện tác phẩm.

Sự đa dạng về chất liệu và phương thức sáng tạo cho thấy cuộc thi ngày càng mở rộng không gian biểu đạt, tạo điều kiện để thiếu nhi phát huy trí tưởng tượng và tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với khả năng, cảm xúc của mình. Cuộc thi vì thế không chỉ dừng ở việc tái hiện một nhân vật lịch sử mà còn khuyến khích các em chủ động sáng tạo trên nền tảng những kiến thức đã tiếp nhận. Từ những câu chuyện lịch sử được chuyển tải bằng màu sắc và hình ảnh, các em không chỉ thể hiện năng khiếu mỹ thuật mà còn có thêm động lực học tập, rèn luyện, hướng đến những giá trị tốt đẹp được gửi gắm qua cuộc đời và nhân cách Bác Tôn.

Trung bay.jpg
Không gian trưng bày chuyên đề Hành trình 20 mùa hoa - Ảnh: BTC 

Từ góc nhìn giáo dục, cuộc thi cho thấy mỹ thuật có thể trở thành một phương thức hữu hiệu để đưa lịch sử và di sản đến gần thế hệ trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được tự tìm hiểu, lựa chọn những chi tiết gây ấn tượng và chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo của riêng mình. Quá trình ấy giúp lịch sử không còn chỉ là những trang sách hay những mốc thời gian mà trở thành câu chuyện có hình ảnh, cảm xúc và sự kết nối cá nhân. Hình tượng Bác Tôn qua tranh thiếu nhi cũng vì thế mang một diện mạo riêng: giản dị, thân thuộc và giàu cảm xúc.

Hai mươi năm của cuộc thi "Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn" còn là hành trình của nhiều thế hệ thiếu nhi đã lớn lên cùng những câu chuyện về Bác Tôn. Những bức tranh được lưu giữ tại bảo tàng hôm nay trở thành những dấu mốc của ký ức, cho thấy cách mỗi thế hệ trẻ tiếp nhận và diễn giải hình tượng một nhà lãnh đạo cách mạng.

Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng bàn giao, gồm 4 hiện vật và 67 di sản tư liệu từng được sử dụng trong công tác đào tạo. Các hiện vật, tư liệu góp phần phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ năm 1906 đến nay, đồng thời làm rõ hơn mối liên hệ giữa nhà trường với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Việc bổ sung những tư liệu này có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản về Bác Tôn.

Trao hien vat.jpeg
Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng trao thư cảm ơn TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã bàn giao hiện vật - Ảnh: BTC 

Bảo tàng cũng tiếp nhận bức tranh lụa chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng do họa sĩ Việt Anh thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Tân Châu, An Giang. Việc lựa chọn chất liệu lụa gắn với quê hương Bác Tôn tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình và chất liệu văn hóa địa phương, đồng thời bổ sung một tác phẩm có giá trị cho không gian trưng bày của bảo tàng.

Những hoạt động này góp phần làm phong phú nguồn tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời mở rộng cách tiếp cận lịch sử từ những hiện vật gắn với quá trình học tập, lao động đến những tác phẩm nghệ thuật đương đại. Qua đó, câu chuyện về Bác Tôn tiếp tục được kể bằng nhiều hình thức, để mỗi thế hệ, đặc biệt là thiếu nhi, có thể tìm thấy một cách riêng để hiểu, cảm nhận và ghi nhớ về Người.

Trưng bày kéo dài đến hết ngày 28/2/2027.