
Tiết mục Trống hội khai mạc - Ảnh: Minh Hằng
Sự kiện đón tiếp hơn 1000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, thành phố, đại diện lãnh đạo ban công tác phụ nữ Trung ương, đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, đại diện một số tổ chức quốc tế, Đại sứ quán (Ấn Độ, Campuchia, Hoa Kỳ, Lào, Malaysia, Nga, Myanmar, Philippines), đại diện nữ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, nghệ nhân, các làng nghề, các vận động viên, hội viên phụ nữ và đông đảo nhân dân Thủ đô.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Dương Minh Ánh, cho biết: “Festival Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển, được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô về truyền thống của phong trào phụ nữ quốc tế, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, kết nối hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và phụ nữ quốc tế vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời tạo khí thế phấn khởi, tiếp tục thi đua, phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Festival 2026 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hấp dẫn, đem đến không gian trải nghiệm đa dạng về văn hóa và sáng tạo.
Tiêu biểu là hoạt động trưng bày, quảng bá văn hóa, giới thiệu các sản phẩm truyền thống, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của 28 doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ phụ nữ.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện còn tổ chức Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp” lần thứ III, diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ cùng ngày. Trong không khí sôi nổi, Giải đã thu hút gần 1000 thí sinh tham gia thi đấu ở bốn hạng mục: nữ từ 18-40 tuổi, nữ từ 41-60 tuổi, nam từ 18-40 tuổi và nam từ 41-60 tuổi. Sau thời gian thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao hòa bình, hữu nghị, giải đi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp, BTC chính thức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 24 giải Khuyến khích cho các vận động viên đoạt giải.
Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival, Liên hoan nghệ thuật “Sắc màu hội nhập” đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng, rực rỡ sắc màu, mở ra không gian giao lưu và hội nhập văn hóa, với nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu. Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ sĩ đến từ các Đại sứ quán, Trung tâm văn hóa các nước bạn và nghệ sĩ Việt Nam, không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm nghệ thuật phong phú cho công chúng, mà còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được giao thoa, bổ sung, lan tỏa, góp phần tăng cường hiểu biết và kết nối giữa các quốc gia.
Thông qua sự kiện, BTC tin tưởng và hy vọng rằng những trải nghiệm hết sức ý nghĩa của Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2026 sẽ góp phần lan tỏa những nét đẹp của văn hóa truyền thống thủ đô Hà Nội và các nước; thúc đẩy tinh thần đoàn kết giao lưu, kết nối hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và các nước. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, văn minh, hiện đại - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sắc Hỷ Lạc Việt” của nhà thiết kế Hương Beful - Ảnh: Minh Hằng

Điệu múa Lăm Vông nổi tiếng của đất nước Lào - Ảnh: Minh Hằng