Nằm trong kế hoạch xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2026) và 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941–2026), chương trình bao gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các tác phẩm kịch nói về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn Cao Bằng làm địa điểm công diễn mang ý nghĩa rất lớn bởi đây là nơi Bác Hồ chọn làm căn cứ cách mạng đầu tiên khi về nước năm 1941, nơi Người đã sống giản dị và gắn bó sâu sắc với đồng bào Pác Bó.

Việc tổ chức đêm diễn đầu tiên ngay tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó vào tối 17/5/2026 mang một ý nghĩa tâm linh và lịch sử đặc biệt. Đó là sự trở về với cội nguồn, là lời báo công của thế hệ nghệ sĩ hôm nay đối với vị Cha già dân tộc tại chính nơi Người đã từng đặt những viên gạch đầu tiên cho nền độc lập.
Trong chuỗi hoạt động tại Cao Bằng lần này, đoàn công tác do NSƯT Trịnh Mai Nguyên – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam làm Trưởng đoàn đã mang đến một hơi thở mới cho dòng kịch về Lãnh tụ. Không sa vào việc minh họa lịch sử một cách khô khan, các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn như Miền Nam trong trái tim Bác và Chuyện nhà chị Tín tập trung khai thác thế giới nội tâm, tình cảm bao la và lối sống giản dị của Người.
Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, dàn diễn viên tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam, đặc biệt nghệ sĩ Minh Hải (trong vai Bác Hồ) đã mang đến những vở diễn chạm đến trái tim khán giả tỉnh Cao Bằng. Việc hóa thân vào hình tượng Bác Hồ luôn là một thách thức lớn đối với bất kỳ diễn viên nào, đòi hỏi không chỉ kỹ năng diễn xuất mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về tư tưởng và phong cách của Người.

Vở kịch ngắn Miền Nam trong trái tim Bác (tác giả Lý Nguyên Anh) được coi là linh hồn của các đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng. Tác phẩm tập trung vào giai đoạn đất nước còn chia cắt, khi nỗi đau miền Nam luôn là niềm đau đáu trong lòng vị lãnh tụ. Điểm nhấn ấn tượng nhất của vở kịch là việc tái hiện cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Bác Hồ và nữ anh hùng Trần Thị Lý cùng các chiến sĩ miền Nam tại bệnh viện.
Thông qua hình ảnh Bác ân cần thăm hỏi, chăm sóc cho những đứa con miền Nam vừa bước ra từ khói lửa chiến tranh. Vở diễn đã khắc họa một cách chân thực tình cảm máu thịt giữa hai miền Nam - Bắc. Câu nói bất hủ: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi", không chỉ là lời khẳng định về chủ quyền lãnh thổ mà còn là sự gắn kết linh thiêng về mặt tinh thần. Khán giả tại Cao Bằng, từ những cựu chiến binh đến các bạn trẻ, đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến những khoảnh khắc Bác lặng người trước những mất mát của đồng bào miền Nam hay ánh mắt lấp lánh niềm tin vào ngày non sông nối liền một dải.

Vở kịch Chuyện nhà chị Tín (tác giả Lê Trinh) lại đưa khán giả về với những góc nhỏ đời thường nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vở kịch dựa trên một câu chuyện có thật về chuyến thăm của Bác tới một gia đình nghèo ở Hà Nội trong đêm giao thừa năm Nhâm Dần 1962. Bối cảnh vở kịch là một căn nhà tồi tàn, nơi chị Tín - một người phụ nữ lao động nghèo khổ - vất vả mưu sinh trong khi cả thành phố đang chuẩn bị đón Tết. Sự xuất hiện bất ngờ của Bác Hồ giữa đêm đông giá rét không chỉ mang đến niềm vui cho một gia đình mà còn là một bài học sâu sắc về đạo đức cách mạng. Hình ảnh vị Chủ tịch nước ngồi bệt xuống sàn nhà, ân cần trò chuyện với con trẻ và sẻ chia những khó khăn với người dân lao động đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Chuỗi sự kiện không chỉ bó hẹp trong các đêm diễn trên sân khấu mà còn là một hành trình tri ân đầy ý nghĩa của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. NSƯT Trịnh Mai Nguyên, thay mặt Nhà hát Kịch Việt Nam đã trao tặng bộ sách Con muốn nói lời hay cho các thầy cô giáo và các em học sinh tại xã Trường Hà. Đây không chỉ là một món quà vật chất mà còn là nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc và giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử đẹp cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ghi nhận những đóng góp to lớn này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã trao tặng Bằng khen cho Nhà hát Kịch Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức. Đây là sự khích lệ kịp thời đối với các nghệ sĩ, đồng thời khẳng định sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh đối với các giá trị văn hóa - chính trị. Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Cao Bằng trong dịp này có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc; tưởng nhớ, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và di sản Hồ Chí Minh tại Cao Bằng.