Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dưới sự chủ trì của bà Lâm Thị Phương Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam và sự tham dự của ngài Huot Hak- Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia; bà Darany Phommavongsa - Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam cùng đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch ba nước...

Quang canh 3.jpg
Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV  lần thứ nhất - Ảnh: Nhật Nam 

Từ sáng kiến đến cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa định hướng được Thủ tướng Chính phủ ba nước thống nhất tại cuộc gặp ngày 22/2/2025 tại TP.HCM về việc thúc đẩy thành lập cơ chế hợp tác ba bên giữa các Bộ trưởng Du lịch, triển khai sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”.

Trước khi được nâng lên cấp Bộ trưởng, hợp tác du lịch CLV đã từng bước hình thành nền tảng thông qua các hội nghị cơ quan du lịch quốc gia. Trong đó có Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia CLV lần thứ nhất bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 tại Viêng Chăn; Hội nghị lần thứ hai tại Phnom Penh ngày 14/12/2025 và Hội nghị lần thứ ba tại TP.HCM ngày 25/8/2026.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Hội nghị lần này chính thức khởi động cơ chế hợp tác ba Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam ở cấp cao nhất, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ba nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Bo truong chu tri.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh  chủ trì Hội nghị - Ảnh: Nhật Nam

Ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam có quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đồng thời sở hữu nhiều lợi thế tương đồng và bổ trợ lẫn nhau. Cùng nằm trong không gian Mekong, ba quốc gia có hệ thống di sản văn hóa, thiên nhiên phong phú và mạng lưới giao thông đường bộ, đường sông, đường hàng không ngày càng thuận tiện.

Những điều kiện này, theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, tạo cơ sở thuận lợi để xây dựng một điểm đến chung có bản sắc riêng, sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường khu vực và quốc tế.

“Tôi cho rằng hợp tác du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam cần được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, hướng tới định vị "Một hành trình, Ba điểm đến" trở thành một thương hiệu du lịch có chung bản sắc riêng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm của khu vực” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, Việt Nam đề nghị ba nước xác định các chỉ tiêu và kết quả cụ thể trong Kế hoạch hành động chung, qua đó có cơ sở theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác theo từng giai đoạn, thay vì chỉ dừng ở những định hướng chung. Việc tổ chức Hội nghị lần này nhân dịp ITE HCMC 2026 – một trong những sự kiện xúc tiến du lịch uy tín hàng đầu khu vực – càng khẳng định ý nghĩa và thời điểm phù hợp để ba nước cùng nhau công bố định hướng hợp tác mới trong bối cảnh xu thế du lịch liên kết vùng, đa điểm đến ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.

Doan Campuchia.jpg
Đoàn của Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia dự Hội nghị - Ảnh: Nhật Nam 

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Campuchia, Lào và Việt Nam tiếp tục phối hợp, phát huy tiếng nói chung tại các diễn đàn hợp tác du lịch đa phương như ASEAN, Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA) và các cơ chế khu vực khác, qua đó nâng cao vị thế, tiếng nói chung của du lịch khu vực Campuchia - Lào - Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc TP.HCM lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV nhân dịp ITE HCMC 2026 rất có ý nghĩa. Phát biểu chào mừng Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự hiện diện của các đoàn đại biểu ba nước tại TP.HCM là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Campuchia, Lào và Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của ba nước trong việc đưa hợp tác du lịch trở thành một lĩnh vực thiết thực, có khả năng tạo ra những kết quả cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến” có tính thực tiễn cao khi Campuchia, Lào và Việt Nam có thể được giới thiệu như một chuỗi điểm đến bổ trợ cho nhau, thay vì hoạt động như ba thị trường riêng biệt. Trong cùng một hành trình, du khách có thể trải nghiệm những nền văn hóa, cảnh quan và giá trị khác nhau của ba quốc gia. Cách tiếp cận này không chỉ làm phong phú sản phẩm mà còn có thể kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và mở rộng không gian hưởng lợi từ du lịch đến nhiều địa phương.

5 nguoi 2.jpg
 Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các Lãnh đạo ngành Du lịch CLV chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện - Ảnh: Nhật Nam 

Với vị thế là đô thị lớn, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và giao lưu quốc tế của Việt Nam, TP.HCM có nhiều điều kiện để tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối này. Thành phố sở hữu hệ thống hàng không quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp du lịch lớn và mạng lưới dịch vụ đa dạng, có thể trở thành một đầu mối kết nối hành trình CLV với các thị trường quốc tế.

“Nếu những kết nối đó được tổ chức thuận lợi hơn về thông tin, sản phẩm, phương thức di chuyển và xúc tiến thị trường, chúng ta sẽ có điều kiện chuyển sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến” từ một thông điệp quảng bá thành những sản phẩm du lịch cụ thể trên thị trường quốc tế”- Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ.

TP.HCM tin rằng sự ra đời của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV sẽ tạo thêm một nền tảng quan trọng để ba nước tăng cường phối hợp trong lĩnh vực du lịch. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẵn sàng phối hợp với Bộ VHTTDL Việt Nam, các cơ quan quản lý du lịch Campuchia, Lào, các địa phương và doanh nghiệp ba nước để triển khai các sáng kiến chung, tập trung vào kết nối sản phẩm, xúc tiến thị trường, phát triển tuyến du lịch liên quốc gia và tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp.

CLV tạo nền tảng mới thúc đẩy “Một hành trình, Ba điểm đến”

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: “Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại chặng đường hình thành cơ chế hợp tác; trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm về định hướng thúc đẩy sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến” và đặc biệt, đã thông qua hai văn kiện quan trọng: Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch CLV giai đoạn 2026-2028 và Tuyên bố chung của Hội nghị. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để ba nước cụ thể hóa các cam kết thành những hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới”. 

Với quyết tâm chung, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề xuất Hội nghị đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng khách quốc tế mỗi năm đến khu vực CLV ở mức hai con số, trước mắt, năm 2026 hướng tới đón 35 triệu lượt khách quốc tế, làm tiền đề để tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và bền vững lâu dài, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng rằng, hợp tác du lịch giữa ba nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, trở thành một động lực quan trọng tăng cường kết nối Nhân dân, mở rộng giao lưu văn hóa, khai thác thế mạnh bổ trợ của mỗi quốc gia, cùng xây dựng các sản phẩm và điểm đến du lịch liên quốc gia có sức cạnh tranh.

Doan Lao.jpg
Đoàn của Bộ Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự Hội nghị - Ảnh: Nhật Nam 

Thay mặt đoàn chủ nhà, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho thành công của Hội nghị.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị, thay mặt Bộ trưởng ba nước, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong đã công bố Tuyên bố chung gồm 14 điểm, trong đó nhấn mạnh việc chính thức hình thành cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng nhằm triển khai sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”.

Theo số liệu công bố tại Hội nghị cho thấy tiềm năng hợp tác giữa ba nước còn rất lớn. Năm 2024, Campuchia, Lào và Việt Nam đón 28,4 triệu lượt khách quốc tế; năm 2025 tăng lên 31,3 triệu lượt. Riêng khách du lịch nội khối CLV đạt 3,2 triệu lượt năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng lượng khách quốc tế. Tổng thu du lịch của ba nước trong năm này đạt khoảng 45,6 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến ba nước đạt 16,6 triệu lượt, trong đó khách nội khối CLV khoảng 1,6 triệu lượt. Đây là cơ sở để ba nước tiếp tục thúc đẩy kết nối thị trường, tạo thuận lợi đi lại và phát triển các sản phẩm du lịch liên quốc gia.

Hội nghị nêu bật ý nghĩa của các hoạt động chung mà Campuchia, Lào và Việt Nam đã triển khai nhằm thúc đẩy sáng kiến “Một hành trình, Ba điểm đến”, như Lễ hội Ẩm thực Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam và Hội thảo “Du lịch đường bộ và tạo thuận lợi đi lại qua biên giới” ngày 15/12/2025 tại Phnom Penh; Hội nghị quốc tế về Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Công mở rộng tại Ninh Bình (ngày 18/10/2025); ITE-HCMC 2026 tại TP.HCM; Cẩm nang điện tử về Du lịch và Ẩm thực CLV.

Ba bo truong.jpg
Bộ trưởng Huot Hak - Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Thứ trưởng Darany Phommavongsa - Ảnh: Nhật Nam 

Hội nghị hoan nghênh các sáng kiến hợp tác sắp tới nhằm thúc đẩy “Một hành trình, Ba điểm đến”, bao gồm: các gói sản phẩm du lịch xuyên biên giới CLV, trong đó có chương trình “Cộng thêm một quốc gia” (Plus-One Country); Lễ hội Du lịch và Văn hóa CLV được tổ chức thường niên; các hành lang du lịch sinh thái và di sản xuyên biên giới kết nối các điểm đến ưu tiên của ba nước; Sự kiện Xúc tiến Ẩm thực CLV; chương trình quảng bá chung và khảo sát; các hội chợ, triển lãm du lịch, khóa đào tạo, hội thảo, tọa đàm được tổ chức tại các nước CLV.

Hội nghị đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các đối tác quốc tế. Văn phòng hỗ trợ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism RSOAP) đề xuất hợp tác về khả năng phục hồi du lịch, quản lý điểm đến bền vững và nâng cao năng lực. Traveloka đề xuất các chiến dịch tiếp thị chung và báo cáo dựa trên dữ liệu để quảng bá CLV như một điểm đến thống nhất.

Trên cơ sở trao đổi, các Bộ trưởng thống nhất sáu nhóm ưu tiên hợp tác gồm: phát triển sản phẩm chung và kết nối, tạo thuận lợi đi lại; tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung; tăng cường hợp tác công - tư và liên kết sản phẩm, nhất là ẩm thực; nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm; phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm, dựa vào cộng đồng; đồng thời tăng cường thể chế và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hop bao.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong công bố Tuyên bố chung của Hội nghị - Ảnh: Nhật Nam 

Các ưu tiên này được cụ thể hóa trong Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch CLV giai đoạn 2026-2028. Theo đó, giao Cơ quan Du lịch Quốc gia các nước CLV xây dựng đề xuất dự án, huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển và thường xuyên theo dõi tiến độ thông qua các cuộc họp Nhóm công tác.

Hội nghị ghi nhận Lào sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ hai vào năm 2027, tiếp tục thúc đẩy mục tiêu đưa “Một hành trình, Ba điểm đến” trở thành một thương hiệu du lịch chung của ba quốc gia.