Tham dự buổi lễ có: Chuyên gia cao cấp - ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội khóa I, II; ông Cao Đức Phát nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cán bộ, chuyên gia tâm huyết cùng sáng lập Hiệp Hội; cùng các đồng chí cán bộ chuyên trách Bộ, ngành Nông Nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND các địa phương; các Hiệp hội làng nghề, trung tâm văn phòng đại diện, viện nghiên cứu, nhà khoa học, các nghệ nhân, họa sĩ Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước.

1. Toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm - Ảnh: Huy Nghĩa

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam - ông Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh: 20 năm, một chặng đường hình thành, phát triển của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các làng nghề, nghệ nhân với chính sách, thị trường và tiến trình hội nhập của đất nước. Đến nay, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã có trên 13.000 hội viên tập thể và cá nhân, có 5 văn phòng đại diện đặt khắp các vùng Bắc, Trung, Nam; hơn 10 viện và các trung tâm trực thuộc với nhiều hoạt động phong phú hướng tới mục tiêu đem lại lợi ích cho hội viên, phát triển sản xuất, bảo tồn và phát triển làng nghề.

Ông cũng khẳng định: 20 năm là thời gian chưa dài, nhưng đất nước ta đã có nhiều thay đổi lớn vươn tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cũng trong thời gian này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đồng hành cùng làng nghề cả nước đã hoạt động mạnh mẽ vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển làng nghề.

Buổi lễ là sự kiện đánh dấu tầm quan trọng lớn của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong công tác phản biện xã hội. Hiệp hội coi trọng việc tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát triển làng nghề như tham gia góp ý xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Luật, Nghị định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030… Qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam với các cơ quan quản lý nhà nước, mang lại nhiều quyền lợi cho hội viên trong tiếp cận với các chính sách, chế độ của Nhà nước, thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; trong hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo, cũng như việc tổ chức và phối hợp thực hiện các kỳ triển lãm sản phẩm, hội chợ… tại các làng nghề ở các địa phương .

Đồng thời, truyền thông, quảng bá, ra mắt các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng .Tôn vinh, khen thưởng phong tặng các danh hiệu làng nghề của Hiệp hội với nhiều chuyên ngành nghề, làng nghề và nghệ nhân, thợ giỏi tại các địa phương, đặc biệt, về việc xét Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân do Bộ Công Thương và các địa phương chủ trì. Bên cạnh đó, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã hưởng ứng thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và xem nghệ nhân là báu vật nhân văn sống, là tinh hoa của làng nghề, lực lượng quan trọng để sáng tạo những sản phẩm tinh hoa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc .

2. Ông Trịnh Quốc Đạt phát biểu.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: Huy Nghĩa

Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt cho biết: “Trong thời gian tới cùng với sự chuyển mình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, làng nghề Việt Nam đang có nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển bền vững với việc thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 7-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030” và thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam” trong đó, ngành Thủ công Mỹ nghệ là ngành mũi nhọn. Hiệp hội làng nghề Việt Nam luôn đồng hành cùng làng nghề trong mọi hoạt động, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong các làng nghề song song với các hoạt động cải tiến công nghệ, thiết bị, cải tiến mẫu mã sản phẩm, xúc tiến thương mại, nâng cao thu nhập người lao động làng nghề, thu hút thế hệ trẻ gắn bó, kế tục bảo tồn, phát huy và sáng tạo tinh hoa nghề nghiệp”.

Ông Vũ Quốc Tuấn - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Chủ tịch Hội làng nghề Việt Nam (Khóa I, II) xúc động phát biểu: “Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã được xây dựng và phát triển 20 năm với sự tham gia đóng góp công sức của các cá nhân,  cơ sở Hiệp hội, cộng đồng các trung tâm, đại diện các cơ quan, tổ chức,  đặc biệt là ở cộng đồng thợ thủ công ở các làng nghề trong cả nước và điều đó đã làm nên những thành tựu này. Chúng ta cần đổi mới và vươn lên, tiếp tục phát triển các làng nghề của Việt Nam”.

Nghệ nhân nghề ướp trà sen Tây Hồ Nguyễn Thị Trinh Nương  chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam. Là một nghệ nhân văn hóa của Hà Nội với danh hiệu Nghệ nhân xuất sắc, tôi luôn cố gắng  có những sáng tạo mới để những sản phẩm của mình tốt nhất, ngon nhất, luôn gìn giữ nghề trong nước và đưa sản phẩm ra trường quốc tế. Quảng bá văn hóa Chè Sen và giới thiệu đến du khách quốc tế trên chính đất nước Việt Nam nên tôi rất tự hào về những tinh hoa và lòng yêu nước của mỗi người dân khi sử dụng sản phẩm của chính mình làm ra và đó chính là Văn hóa - nét đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam”.

4. Lễ phong tặng nghệ nhân.jpg

Lễ phong tặng nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề Việt Nam - Ảnh: Huy Nghĩa

6. Sản phẩm giới thiệu.jpg
Sản phẩm Trà Sen Tây Hồ - Trinh Nương, Bánh chả lá chanh - Hồng Thúy được giới thiệu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: Huy Nghĩa