Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo ở các nhà trường quân đội là xu
thế khách quan và cũng là đòi hỏi cấp thiết từ
thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại trong tình hình mới. Đây là quá trình
tác động tổng thể với nhiều khâu, nhiều bước,
từ việc xây dựng mô hình mục tiêu, chương
trình, nội dung đào tạo đến tổ chức quản lý, xây
dựng đội ngũ nhà giáo, công tác bảo đảm, trong
đó, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã
hội và nhân văn của đội ngũ giảng viên trẻ giữ
vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp quyết định
đến chất lượng quá trình này.