Thanh Hóa: Huyện Yên Định đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, phong trào thể dục thể thao ở huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Hoạt động thể dục thể thao trở nên sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, góp phần tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên - Ảnh: VD

 

Đến Yên Định vào cuối giờ chiều sau một ngày lao động vất vả sẽ thấy bầu không khí náo nhiệt của người dân luyện tập thể dục thể thao; tùy theo từng lứa tuổi, mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện. Đối với người trẻ, thường chọn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông; người trung niên và cao tuổi chọn bóng chuyền hơi, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, cờ tướng… Tiếng reo hò, cổ vũ sôi động đã phần nào xua tan đi những mệt mỏi của công việc cũng như những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, tăng thêm tình đoàn kết giao lưu, vừa nâng cao sức khỏe vừa đẩy lùi được các tệ nạn xã hội. Một số xã có phong trào thể thao phát triển mạnh như: Định Tân, Định Bình, Định Liên, Định Tăng, Yên Tâm... thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đông đảo người dân nơi đây. Để khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể dục thể thao (TDTT) ở cơ sở, hằng năm vào dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, các ngành, đoàn thể, địa phương thường tổ chức giao lưu thi đấu thể thao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thi đấu, cổ vũ, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Song song với việc phát triển phong trào TDTT, để tạo sân chơi cho người dân, những năm gần đây, các cấp, các ngành huyện Yên Định đã tập trung quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao. Ngoài Sân vận động, Nhà thi đấu cấp huyện mới được xây dựng khang trang, hiện đại, hầu hết các xã đều có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các điểm vui chơi, giải trí. Hiện toàn huyện có 1 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 26/26 thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%; 6 thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ tại các cơ quan, công ty, trường học đóng trên địa bàn. Toàn huyện có 5 bể bơi người lớn, 4 bể bơi trẻ em; 12 xã, thị trấn có Nhà tập luyện và thi đấu TDTT; 149 sân bóng đá mi ni, 596 sân bóng chuyền và cầu lông; 149 sân chơi bãi tập khác; bình quân hơn 3m2 đất/người... Có thể khẳng định, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cơ sở đến huyện đều được trang bị, đầu tư đảm bảo nhu cầu rèn luyện TDTT của các tầng lớp nhân dân. Trong số các công trình TDTT của huyện, có nhiều công trình như: bể bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân cầu lông, bàn bóng bàn, sân chơi thể thao ở các thôn... được đầu tư xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân, với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân còn đóng góp kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể thao, mua sắm trang thiết bị với số tiền hàng chục tỷ đồng. Các sân chơi, Nhà tập luyện từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng ở Yên Định phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có trên 49,5% số người tập luyện TDTT thường xuyên, trên 39% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình thể thao.

Một trong những điểm nổi bật trong phong trào TDTT ở huyện Yên Định chính là sự hình thành và phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ TDTT, điển hình là các câu lạc bộ (CLB) cầu lông, tennis, dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng bàn, thể hình...

Toàn huyện hiện có trên 139 CLB thể thao; 100% trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất; 100% cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Các CLB thể thao đều có sự đa dạng các loại hình tập luyện, ở nhiều nhóm tuổi và các đối tượng khác nhau, đặc biệt là trong công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, thanh, thiếu niên, nông dân. Các môn thể thao phổ biến như: bóng đá, bóng chuyền, bơi, chạy bộ, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, võ thuật, bóng chuyền hơi... phát triển mạnh trên địa bàn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện. Ngoài ra, các CLB TDTT đơn môn, đa môn được hình thành và hoạt động thường xuyên. Trong đó, các CLB như Yoga, thể dục nhịp điệu, thể hình,... luôn thu hút đông đảo các hội viên, nhất là thanh niên, phụ nữ. Các hội viên tham gia tập luyện trong các CLB TDTT đều tự nguyện đóng góp kinh phí để mua sắm trang thiết bị cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các địa phương, qua đó, tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội viên, đồng thời tích cực tham gia các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, huyện Yên Định xác định, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới; Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển TDTT, đặc biệt là khu vực còn nhiều khó khăn; củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao…

 

LÊ HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

 

;