Phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em, nỗi lo thường trực khi hè đến

Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) là địa bàn có tương đối nhiều diện tích sông ngòi, ao, hồ. Thời gian qua, để tăng cường việc phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, qua đó nâng cao ý thức cho các gia đình và toàn xã hội trong việc phòng, tránh đuối nước cho trẻ.

Công tác dậy bơi được huyện Cẩm Khê triển khai thực hiện

 

Với địa bàn có nhiều sông ngòi, ao, hồ, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện Cẩm Khê xảy ra 16 vụ đuối nước, làm chết 19 người…Trong đó, nạn nhân tử vong từ 1 đến 6 tuổi là 6 vụ/6 người, từ 6 đến dưới 14 tuổi 7 vụ/9 người, từ 14 đến dưới 18 tuổi 2 vụ/3 người, trên 18 tuổi 1 vụ/1 người, xảy ra tại 14/24 xã, thị trấn. Nạn nhân đa số trẻ em và thanh thiếu niên. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ không biết bơi, chưa được trang bị những kiến thức về an toàn phòng, chống đuối nước; công tác quản lý, giám sát trẻ ở các hộ gia đình cũng chưa được tốt. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho các em trong các nhà trường còn thiếu. Một số chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; đầu tư kinh phí cho việc này còn rất hạn hẹp. Thực trạng này không chỉ đem đến những đau buồn, mất mát cho các gia đình và xã hội mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em; đòi hỏi các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và xã hội quan tâm tới việc quản lý, giáo dục, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Để nâng cao nhận thức cho trẻ em và các gia đình trong phòng, chống tai nạn đuối nước, UBND huyện Cẩm Khê đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đuối nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Vận động các gia đình quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Hằng năm, huyện chỉ đạo Phòng LĐ - TBXH huyện phối hợp với Phòng GDĐT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTTDL và Truyền thông huyện, Công an huyện tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại các bể bơi trên địa bàn vào dịp hè thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và các em nhỏ. Trong năm 2023, UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo từ huyện đến cơ sở với các hoạt động cụ thể: tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng, chống đuối nước. Sau một thời gian tổ chức phát động, các nhà trường đã phối hợp với các bể bơi tổ chức dạy bơi cho trên 1.000 trẻ. Công an huyện phối hợp với các bể bơi đã tặng 3.200 vé tập bơi miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 64 triệu đồng. Các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện tổ chức cắm 79 biển cảnh báo phòng, chống đuối nước và trang bị 300 phao bơi tại các địa điểm có nguy cơ đuối nước trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước

 

Trong dịp hè này, UBND huyện Cẩm Khê tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, phòng ban thực hiện phòng chống đuối nước cho trẻ như phát động dạy bơi cho các em. Cùng với tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ việc dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, huyện cũng tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, gia đình và nhà trường, xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người trong cộng đồng; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, khuyến cáo các em học sinh không tự ý tổ chức các hoạt động hoặc vui chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông suối, hố công trình, những nơi có biển báo nguy hiểm… khi không có sự giám sát quản lý của các tổ chức và người lớn… Tuy nhiên, hiệu quả mang lại sẽ không cao nếu thiếu sự chung tay từ gia đình. Vai trò trách nhiệm của gia đình là quan trọng hàng đầu trong việc quản lý, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho con em trong gia đình. Theo đó, bản thân cha mẹ, người giám sát trẻ phải xác định được những yếu tố nguy cơ ở môi trường sống có khả năng gây đuối nước cho trẻ; phải luôn dạy trẻ về nguyên nhân, những nguy cơ đuối nước và giúp trẻ nhận thức rõ để không chơi hoặc đến gần các nguồn nước mở. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ phải tích cực, chủ động đưa con đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; thường xuyên hướng dẫn trẻ các kỹ năng về phòng, chống đuối nước, không cho trẻ đi chơi, đi bơi ở các vùng nước sâu nguy hiểm hoặc tự bơi khi không có người cứu hộ hoặc người lớn đi cùng.

Tin tưởng rằng, những giải pháp tích cực, đồng bộ, trong phòng chống tai nạn đuối nước trên đây sẽ góp phần giúp trẻ em huyện Cẩm Khê có một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích.

 

MẠNH THUẤN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;