Long Phú sôi động Đại hội Thể dục, thể thao cấp cơ sở

Quang cảnh xã Long Phú tổ chức Đại hội TDTT năm 2021 – 2022
 

Bốn năm một lần, Đại hội Thể dục, thể thao các cấp được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp trên địa bàn huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) lần thứ IX năm 2021 – 2022 điều chỉnh, thời gian kết thúc đại hội cấp xã, thị trấn trong tháng 3 - năm 2022. Đến nay, 11/11 xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội Thể dục, thể thao, thu hút hàng ngàn lượt vận động viên, người dân tranh tài và cổ vũ thi đấu, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho Đại hội.

Theo ghi nhận, các xã, thị trấn đều tổ chức thi đấu ít nhất từ 5 môn thể thao trở lên, trong đó, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích và gắn với môn thể thao truyền thống như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, bi sắt, bi da, việt dã, kéo co và một số trò chơi dân gian. … Anh Thạch Thanh Lý - vận động viên bóng chuyền xã Long Phú tham dự Đại hội Thể dục thể thao huyện Long Phú lần thứ IX chia sẻ: “Tôi và đồng đội cố gắng để đạt thành tích tốt nhất trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, tích cực thi đấu cũng như luyện tập để trở thành một vận động viên giỏi, đại diện cho huyện tham gia thi đấu ở cấp tỉnh”.

Ông Nguyễn Văn Biết – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin - Phó Ban Thường trực, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Long Phú lần thứ IX năm 2021 – 2022 cho biết: “Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, song công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao cấp cơ sở huyện Long Phú thực hiện đúng kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp tham gia điều hành, chỉ đạo Đại hội; tăng cường truyền thông, vận động tài trợ nhằm tăng thêm nguồn kinh phí tổ chức. Các địa phương tận dụng sân bãi của cơ quan, trường học, khu đất trống, sân bóng đá mini của các hộ dân trên địa bàn … để tổ chức đại hội và phục vụ tốt nhu cầu tập luyện, tham gia thi đấu của nhân dân”.

Là địa phương hoàn thành Đại hội Thể dục, thể thao cấp xã năm 2021, xã Long Phú quyết tâm phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Theo Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục, thể thao xã Long Phú là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục, thể thao phát triển và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã. Đại hội là dịp để vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe, thành tích, qua đó giúp Ban Tổ chức phát hiện và bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục, Thể thao cấp huyện. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao, các xã, thị trấn không chỉ tập trung tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao mà còn triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, nhất là thực hiện Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tuyên truyền, vận động nhân dân tập luyện thi đấu thể thao... Tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao huyện nhà phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Văn Biết chia sẻ thêm: “Dịch COVID – 19 ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp, nhất là việc tập luyện của các đội tham gia thi đấu. Tuy nhiên, điểm nổi bật ở các Đại hội Thể dục, thể thao cấp xã là nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao; sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao được nâng lên; việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao cấp xã, thị trấn góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về rèn luyện sức khỏe; đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 – 2030.

 

SÓC CA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

;