Hồi hộp cùng Học kỳ sinh tử

Khi ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc mang lại mối lợi lớn không chỉ ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường khu vực và quốc tế thì các hãng sản xuất cũng nhanh chóng bắt kịp các trào lưu của điện ảnh thế giới.

Ngoài khai thác những đề tài tình cảm là thế mạnh, điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu lấn sân sang đề tài zombie (xác sống) và mới đây là quái vật ngoài hành tinh qua 2 mùa phim có tên Học kỳ sinh tử. 

Học kỳ sinh tử (Duty After School hay còn gọi Trận chiến sau giờ học) được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng của tác giả Ha Il Kwon. Phim xoay quanh những học sinh cuối cấp trung học phổ thông Hàn Quốc bỗng được gọi tham gia vào cuộc chiến chống lại các sinh vật ngoài trái đất. Bị đe dọa bởi cuộc xâm lược diễn ra trên toàn thế giới của các sinh vật ngoài hành tinh, quân đội Hàn Quốc lo sợ rằng loài người sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Trong cơn tuyệt vọng, Tổng thống tuyên bố rằng cuộc nhập ngũ bắt buộc sẽ bắt đầu - và tất cả học sinh trung học năm ba cả nam và nữ đều phải tham gia lực lượng vũ trang. Quan đội đã đến trường trung học Sungjin khi các học sinh chỉ còn 50 ngày nữa là phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Họ bắt đầu khóa huấn luyện quân sự ngay tại sân trường. Học sinh phải học cách bắn súng trường, chiến đấu tay đôi và điều hướng các chướng ngại vật… trong bộ đồng phục học sinh.

Trong truyện tranh, câu chuyện khởi nguồn khi những quả cầu kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời khắp trái đất. Trong năm đầu tiên, các quả cầu này được cho là vô hại và thế giới dường như đã chấp nhận và học cách chung sống với sự hiện diện của chúng. Nhưng khi những quả cầu này lộ diện là những sinh vật ngoài hành tinh mang tới chết chóc, Hàn Quốc đã phải huy động dân thường tham gia vào quân đội để chiến đấu với thế lực quái vật đáng sợ này. Trong đó, lực lượng học sinh cấp 3 được huy động nhiều nhất, với điều kiện trao đổi là nếu tham gia quân đội, họ sẽ được cộng điểm CSAT quan trọng cho kỳ thi tuyển sinh đại học của mình.

Trung úy Lee Chun Ho (Shin Hyun Soo) lãnh đạo quá trình huấn luyện của các học sinh và đấu tranh để quản lý thái độ vô kỷ luật và bất cẩn của họ. Nhưng khi trực tiếp đối đầu với quái vật và đã có nhiều người chết, nhóm học sinh từ chỗ vô lo đã nhận thức được thực tế nguy hiểm và phải đoàn kết với nhau để sống sót sau cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Phần phim Duty After School (Học kỳ sinh tử) mùa một thu hút với nhiều điểm mới lạ và sự kết hợp của nhiều yếu tố như quái vật với vẻ ngoài kỳ lạ. Các học sinh trung học tham gia chiến đấu như trước ngày tận thế đang đến gần… Nâng cấp từ thể loại phim zombie lên thành chiến đấu với quái vật ngoài hành tinh đã mang đến cho phim nét khác biệt. Đặc biệt phim lồng ghép thêm sự bồng bột, dễ mất kiểm soát của tuổi teen, nạn bắt nạt và bạo lực học đường, áp lực giáo dục…càng khiến phim có nhiều cao trào và kịch tính hơn.

Cũng như bất kỳ bộ phim kinh dị sinh tồn nào, cảnh tượng hỗn loạn luôn thu hút sự chú ý. Và Duty After School (Học kỳ sinh tử) đã tạo được điểm nhấn và mang đến sức nặng tâm lý rất lớn cho nhân vật và người xem. Các phân cảnh hành động theo công thức rượt đuổi, trốn, chiến đấu luân phiên xảy ra, trong đó các học sinh và trung úy quản lý của họ bị rượt đuổi, phải chạy trốn và cuối cùng đối đầu với những sinh vật ngoài hành tinh. Những cảnh hành động cháy nổ, chiến đấu được truyền tải một cách hiệu quả trong bối cảnh hỗn loạn.

Mặc dù vậy, Duty After School (Học kỳ sinh tử) vẫn được đánh giá là một bộ phim hành động kinh dị thú vị, hấp dẫn người xem bởi motif mới lạ, tình tiết kịch tính, nhiều điều bất ngờ khó đoán. Cùng với đó là sự đầu tư kỹ xảo chân thực, cảnh rượt đuổi, chiến đấu với nhiều đại cảnh mãn nhãn. Dàn sao trẻ diễn xuất tốt cũng là một điểm cộng cho phim. 

Mùa 1 lên sóng vào ngày 31/3 và nhanh chóng lập kỷ lục, trở thành bộ phim có lượng người xem đăng ký trả phí cao nhất trong tuần đầu tiên của nền tảng phát trực tuyến Tving. Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, đứa con tinh thần của đạo diễn Sung Yong Il cũng nhận về nhiều lời khen “có cánh”. Phim được đánh giá là khá chỉn chu từ cốt truyện, tình tiết, hình ảnh…

Nhiều khán giả so sánh Học kỳ sinh tử với Ngôi trường xác sống (All of us are dead), vì đều lấy bối cảnh chủ yếu ở trường học. Cả hai phim đều xoay quanh câu chuyện sinh tồn của dàn nhân vật chính đang còn ngồi trên ghế trường cấp 3, đồng thời, cũng khai thác các khía cạnh quen thuộc chốn học đường như áp lực điểm số, các mối quan hệ thân thiết, tình cảm đôi lứa, nạn tẩy chay - bắt nạt… giữa nhóm học sinh hay sự hy sinh của giáo viên vì học trò của mình.

Tuy nhiên, Học kỳ sinh tử vẫn có nhiều điểm nổi bật riêng khi khắc họa tinh tế diễn biến tâm trạng, suy nghĩ của các cô cậu thanh thiếu niên khi đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống - cái chết. Để sống sót, các cô cậu học sinh này buộc phải gạt bỏ những quan điểm tiêu cực, thay vào đó là chủ động cùng nhau học dùng súng, tập chiến đấu và tận dụng chướng ngại vật để tiêu diệt đám sinh vật ngoài hành tinh.

Duty After School cũng mang không khí tươi sáng hơn với những tình huống hài hước rất đời thường về đám học trò cấp 3 tinh nghịch vừa mới rời xa vòng tay bố mẹ để gia nhập vào lực lượng vũ trang.

Với thể loại khoa học viễn tưởng, Duty After School khá thu hút nhờ hiệu ứng đồ họa ấn tượng. Đám sinh vật ngoài hành tinh được thiết lập giống côn trùng nhưng vô cùng hung bạo tấn công con người. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và đem lại nhiều sự ám ảnh.

Loạt phân đoạn bắn súng và hành động rượt đuổi đẹp mắt cũng giúp Học kỳ sinh tử “ghi điểm”. Thông qua những giây phút sinh ly tử biệt ở mỗi trận chiến với đám quái vật này, hành trình trưởng thành đẫm máu và đầy nước mắt của những học sinh cũng được thể hiện chân thực.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Kwon Eun Bin, Kim So Hee, Shin Soo Hyun, Choi Moon Hee, Yeo Joo Ha, Kim Ki Hae, Kim Min Chul… Sự xuất hiện của “thế tử Seong Nam” Moon Sang Min khi hóa thân thành nam sinh vô tư Wang Tae Man nhận được nhiều sự quan tâm. 

Lee Yeon, vai No Ae Seol, cũng là tên tuổi đang lên của làng phim ảnh Hàn Quốc. Trước Học kỳ sinh tử, cô ghi dấu ấn qua các phim ăn khách như Tòa án vị thành niên, Khóa học yêu cấp tốc, Kill Bok Soon… Ngoài ra, bộ ba sao Hàn quen thuộc với khán giả gồm Lim Se Mi, Shin Hyun Soo và Lee Soon Won cũng gây ấn tượng trong Duty After School..

Mới đây, Học kỳ sinh tử 2 bất ngờ tung poster cùng teaser chính thức, bật mí thêm trận chiến căng thẳng giữa nhóm học sinh dũng cảm với đám sinh vật ngoài hành tinh hung tợn. Đặc biệt, video nhá hàng tác phẩm chứa nhiều cảnh hành động, bắn súng và rượt đuổi nghẹt thở.

Đồng thời, teaser dài hơn 1 phút cũng cho thấy sự trưởng thành của những cô cậu học trò sau khi trải qua nhiều nguy hiểm. Họ phối hợp ăn ý, tạo thành một nhóm hoạt động hiệu quả và tấn công bọn quái vật không do dự.

Tuy nhiên, nhóm học sinh bất ngờ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn khi chạm trán với đám người kỳ lạ trong một nhà tù bí ẩn. Sự xuất hiện của những vị khách không mời này khiến bầu không khí bộ phim trở nên căng thẳng hơn.

Theo chia sẻ của ê kíp Duty After School, mùa 2 sẽ miêu tả chi tiết hơn câu chuyện sinh tồn cùng những thay đổi và xung đột của nhóm học sinh khi đối mặt với nhiều nỗi lo ngại, sợ hãi.

HỒNG SÂM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 535, tháng 5-2023

;