HÒA BÌNH: Cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về việc cấp giấy phép hoạt động cho bảo tàng ngoài công lập. Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Loại hình Bảo tàng ngoài công lập; địa điểm: xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT - BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ VHTTDL và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và chịu sự quản lý nhà nước của Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình.

Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã thực hiện sưu tầm và lưu trữ được hơn 800.000 tài liệu, hiện vật, 400.000 phút ghi âm và 150.000 phút ghi hình tư liệu của 2000 nhà khoa học ở mọi lĩnh vực. Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam không chỉ là nơi tham quan để hiểu về lịch sử khoa học, về các nhà khoa học, mà còn là nơi để tìm hiểu những giá trị, phẩm chất của các nhà khoa học, từ đó tạo niềm cảm hứng trong cuộc sống cho mỗi khách tham quan, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi học tập và khám phá, bởi các tư liệu trưng bày cũng là sử liệu giúp cho những người quan tâm hiểu rõ hơn về lịch sử ngành, hoặc về các vấn đề khoa học. Đồng thời, khơi dậy tinh thần khoa học cùng niềm tự tôn khoa học của Việt Nam. Bảo tàng sẽ là một địa chỉ cùng với các điểm đến khác góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở tỉnh Hòa Bình.

 

ĐOÀN CÂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;