Hà Nội: Phát huy môn bơi thuyền chải truyền thống ở Thịnh Thôn

Lãnh đạo huyện, xã chụp ảnh với đội bơi chải thôn
 

Từ khi thành phố Hà Nội tổ chức giải bơi chải truyền thống hằng năm vào tháng 10, năm nào đội bơi chải của thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng giành giải cao. Đó là cả một thành quả mà nông dân ở đây đã phát huy rất nhiều năm qua. Nhìn lại quá trình này, nhiều cụ cao niên ở Thịnh Thôn cho biết: Hồi bé, các cụ đã được người lớn đưa đi xem bơi thuyền chải (BTC), không khí rất đông vui. Ngay tập luyện thôi, mọi người đã ra xem đông rồi, có người đang đi cày cũng tạm dừng việc để ra cổ vũ. Ngày xưa, chuẩn bị đến ngày hội, các đội thường tập luyện trước hằng tuần, người dân đứng hai bên bờ hò reo rất náo nhiệt. Vì vậy, Thịnh Thôn có truyền thống bơi chải tốt. Nhiều cụ cho biết thêm, khi có hội thi do xã tổ chức, Thịnh Thôn luôn là thôn giành giải cao và được nhân dân cổ vũ rất nhiệt tình. 

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoạt động này không được tổ chức thường xuyên và bị mai một. Nhiều năm trở lại đây, nhất là khi thành phố Hà Nội tổ chức giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng thì nét đẹp này đã được khôi phục và phát triển ở Thịnh Thôn, thu hút đông đảo con em quê hương gìn giữ và phát huy.

Mỗi năm đến dịp thành phố Hà Nội tổ chức, nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, những nông dân (có người đi làm đồng, người buôn bán) vẫn dành thời gian để tập luyện. Ngoài sự bền bỉ, dẻo dai, mỗi người bơi thuyền chải đều phải phối hợp nhịp nhàng đến từng động tác. Các tay chèo bổ đều, sâu, mạnh đẩy thuyền lao đi, người chèo lái khéo léo lựa chiều nước, quay thuyền ở những khúc cua thật khéo, đỡ mất sức của đồng đội, tay mõ thì nhịp nhàng, người tát nước thật nhanh. Nhờ sự phối hợp này mà đội bơi chải của Thịnh Thôn luôn giành giải cao từ năm 2028 trở lại đây. Năm nay đội nữ của thôn giành giải Nhất, đội nam giành giải Nhì.

Chị Cao Thị Hạnh người tham gia bơi chải nhiều năm nay chia sẻ: “Đối với chúng tôi, bơi chải đã ăn vào máu. Năm nào cũng vậy, chúng tôi luôn cố gắng tập luyện hăng say để tham gia giải bơi chải truyền thống do thành phố Hà Nội tổ chức. Liên tục năm nào cũng có giải Nhất và Nhì, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi và chị em trong thôn đang tiếp tục để đào tạo, bổ sung những gương mặt mới cho đội bơi chải để giữ vững thành tích”.

Ông Nguyễn Công Kiên, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì cho biết thêm: “Ở Ba Vì có 208 thôn, nhưng chỉ có Thịnh Thôn là còn giữ được truyền thống bơi chải. Chúng tôi tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa kết hợp với nguồn hỗ trợ của huyện, xã để động viên, khen thưởng đội tham gia thi đấu cũng như khi có giải cao thi cấp thành phố”.

Có thể nói, với thành tích 5 năm liền luôn nằm trong tốp 3 của cả nam và nữ, đội bơi chải truyền thống Thịnh Thôn thực sự đã đem vinh quang về cho huyện Ba Vì. Thành tích đó là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các thế hệ người dân nơi đây để duy trì nét đẹp truyền thống của quê hương.

Đội bơi chải thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng đạt giải cao 
 

HỒNG ĐẠT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

 

 

;