Diễn Châu xanh, sạch từ làng ra đồng

Cán bộ và nhân dân xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu tập trung thu gom rác thải , bảo vệ môi trường xanh sạch
 

Hơn 10 năm trước đây, Diễn Châu (Nghệ An) là một trong những huyện có nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, gây bức xúc trong nhân dân. Để giải quyết tình trạng này, Diễn Châu đã lập Đề án 8 về bảo vệ môi trường triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều phong trào, nhiều mô hình hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và làm cho diện mạo nông thôn ngày một sạch đẹp hơn. Vài năm trước, khi đi về xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, người ta phải chứng kiến hàng km đê biển ngập trong rác, rừng ngập mặn chết dần do ô nhiễm môi trường. Đảng bộ và chính quyền xã đã phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi tổ chức đoàn thể xây dựng một mô hình hoặc chọn 1 việc làm để bảo vệ môi trường. Trong đó, nổi lên là mô hình “Tuyến đê nhân dân”, vận động người dân tự nguyện thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường đê và rừng ngập mặn, có biện pháp xử phạt đối với những người đổ rác bừa bãi trên đê, đồng thời phát động nhân dân tổng dọn hằng tuần. Nhờ đó, đến nay, môi trường ở đây đã được cải thiện.

Ông Vũ Hải - Tổ trưởng tổ bảo vệ môi trường đê xã Diễn Bích nói: Một tháng tôi đi tuần cả 30 ngày, cứ đúng vào buổi sáng 5h sáng, trưa 11 - 12h, chiều từ 3h đến 6h, tôi cộng tác với những người đi thể dục, tuyên truyền cho bà con bảo vệ con đê này giữ môi trường sống trong lành.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên đồng ruộng do bao bì thuốc bảo vệ thực vật, Hội Nông dân của 36 xã đã xây dựng mô hình thùng bê tông để thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, với hơn 2.400 thùng được đặt tại ruộng. Thời gian đầu thực hiện, các Chi hội Nông dân cử người đi tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở. Đến nay, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường trên đồng ruộng và tự giác thực hiện.

Bà Hoàng Thị Khai - nông dân xóm 3, xã Diễn Thịnh cho biết: Có thùng rác khi bà con đi phun thuốc bảo vệ thực vật bỏ gọn gàng vào đó, đảm bảo được sức khỏe, môi trường sạch sẽ.

Sau 6 năm triển khai Đề án 08 của huyện về nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý môi trường, các tổ chức đoàn thể đều xây dựng mô hình và tổ chức hoạt động hiệu quả như: Hội Phụ nữ với mô hình phân loại rác thải, biến rác thải thành con giống; Đoàn Thanh niên có “Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh”; Hội Nông dân cũng đóng góp mô hình “sạch đồng, sạch ruộng”... Đặc biệt, mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” đã tạo phong trào lan rộng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Diễn Thái là Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện. Cái hay ở Diễn Thái là mỗi người dân đều tự giác phân loại rác thải ngay trong gia đình nên việc xử lý rác thải tại bãi rác thải tập trung đạt 96%, giải quyết được vấn đề quá tải bãi rác. Xã còn phát động xây dựng những con đường hoa ở 10/10 xóm, không những xóa bỏ được những điểm đổ rác tự phát hai bên đường mà còn tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái, ông Võ Văn Cung cho biết: Chúng tôi tập trung chỉ đạo Ban chỉ huy 10 xóm và bà con nông dân nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới với việc làm xanh sạch các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm, kéo dài đến tận nhà dân, phát động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa hai bên đường. Các con đường từ làng ra đồng được bê tông hóa, để nhân dân đi lại, sản xuất được dễ dàng. Hằng tuần, các đoàn thể làm tổng vệ sinh môi trường, thu gon rác thải về nơi tập trung. Mỗi xóm có một tổ thu gom rác, vận chuyển về bãi rác của xã để xử lý đúng quy cách. Mỗi xóm cũng xây giếng nước và ao nước công cộng để phòng chống cháy. 100% số hộ làm 3 công trình vệ sinh đúng quy cách. Chuồng trại chăn nuôi được đưa ra vườn hoặc làm xa nhà ở.

Học tập xã Diễn Thái, cả 36 xã trong huyện Diễn Châu đều xây dựng bãi rác thải tập, xóm nào cũng có tổ thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Toàn huyện đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng cho việc xử lý rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường. Hằng tháng số lượng thu gom rác thải đạt 90%. Nhờ làm tốt công tác thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sạch, không gian sống của người dân được cải thiện, không còn các điểm nóng về ô nhiễm. Cả 37 xã, thị trấn đều đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Đến đầu mùa xuân năm 2023, Diễn Châu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới với 36/36 xã đạt 19/19 tiêu chí. Thị trấn Diễn Châu đạt chuẩn đô thị văn minh xanh sạch. 10 năm qua, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng Diễn Châu vẫn được mùa lúa, mùa cá, sán lượng lương thực đạt 135.000 tấn, sản lượng hải sản đạt 46.000 tấn. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2022 đạt 17.500 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, với mức thu nhập bình quân năm 2022 đạt 60 triệu đồng.

 

LÊ HOÀI THUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

;