Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Âm nhạc gắn bó người dân Việt Nam và Áo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, sáng ngày 25-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tới thăm bang Burgenland. Nhân dịp này, đoàn nghệ thuật của Bộ VHTTDL đã có chương trình hòa nhạc đặc sắc tại lâu đài Esterhazy, bang Burgenland, với sự hiện diện của Chủ tịch nước và Phu nhân; ông Hans Peter Doskozil - Thủ hiến bang Burgenland và Phu nhân; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn cấp cao Việt Nam, cùng các đại biểu, các vị khách quý của phía Bạn.

Burgenland là một trong 9 bang, nằm ở cực Đông của Cộng hòa Áo, là địa phương thu hút du khách hàng đầu của Áo với nhiều di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và cũng là quê hương của các thiên tài âm nhạc như Joseph Haydn, Franz Liszt…

Chương trình hòa nhạc diễn ra tại khán phòng Haydn (lâu đài Esterhazy) - đặt theo tên nhà soạn nhạc người Áo Joseph Haydn. Được coi là “cha đẻ” của giao hưởng cổ điển, bản thân Haydn từng là một nhạc trưởng làm việc cho gia đình Esterhazy (dòng họ Áo sở hữu lâu đài Esterhazy) trong suốt 30 năm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh cùng các nghệ sĩ

Phát biểu mở đầu chương trình, cả Thủ hiến bang Burgenland Hans Peter Doskozil và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Áo trong thời gian tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nếu âm nhạc mang đến tình yêu, giúp con người gắn bó với nhau một cách tương thích nhất thì buổi hòa nhạc  đặc biệt này sẽ góp phần gắn bó Việt Nam và Áo.

“Chương trình hòa nhạc mở ra cơ hội mới tốt đẹp cho sự hợp tác văn hóa giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật; từ đó người dân Việt Nam có nhiều cơ hội thưởng thức âm nhạc của các nghệ sĩ Áo và người dân Áo biết rằng nghệ sĩ Việt Nam cũng rất yêu thích tác phẩm của các nghệ sĩ Áo”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong gần 90 phút của chương trình hòa nhạc, các nghệ sĩ tiêu biểu đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, NSƯT solist Bùi Công Duy, soprano Khánh Ngọc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh từ Dàn nhạc giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh đã đem tới cho khán thính giả những tác phẩm cổ điển nổi tiếng, không chỉ của Joseph Haydn mà còn của một số nhà soạn nhạc nổi tiếng của Áo và thế giới như Johann Strauss, Wolfgan Mozart, Franz Schubert, Johann Brahm... Đặc biệt lần đầu tiên tại lâu đài Estethazy đã vang lên thanh âm đàn bầu và T'rưng Việt Nam qua những giai điệu quen thuộc của điệu ru con Nam Bộ do NSƯT Lệ Giang và bản nhạc Suối đàn T'rưng (tác giả Nhật Lai) do NSƯT Hoa Đăng cùng trình diễn.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc

Được biểu diễn tại nước Áo - một trong những cái nôi của âm nhạc cổ điển thế giới, chương trình hòa nhạc của các nghệ sĩ Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được sự đánh giá cao của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các khán thính giả có mặt tại khán phòng. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch nước và Phu nhân tới Áo, góp phần khẳng định và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, mà còn cho thấy sự tự tin, tài năng của các nghệ sĩ Việt Nam trong dòng chảy của âm nhạc cổ điển thế giới hiện nay.

Đặc biệt, đúng như những gì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ hiến Hans Peter Doskozil mong muốn, ngay sau buổi hòa nhạc, đại diện chính quyền bang Burgenland đã ngỏ lời mời các nghệ sĩ thính phòng Việt Nam tham dự Lễ hội âm nhạc Haydn - một trong những sự kiện quan trọng nhất của âm nhạc cổ điển châu Âu được tổ chức tại thành phố Eisenstadt (thủ phủ bang Burgenland).

LAN PHƯƠNG

;