“Xuân Trường Sa” năm 2024: Tri ân cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Tối 25-1, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” lần thứ 12 - năm 2024. Chương trình là sự tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện; và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố, Quân chủng Hải quân…

Các đại biểu tham dự Chương trình

Chương trình Xuân Trường Sa do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân Chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức. Chương trình được nối cầu truyền hình trực tiếp từ Đảo Trường Sa; phát sóng trên kênh Truyền hình QPVN, kết nối với các tỉnh, thành, các nền tảng truyền thông trực tuyến Internet; truyền hình trực tiếp trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Trường Sa với thông điệp nhằm phát huy đạo lý, truyền thống nghìn đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trải qua 11 lần tổ chức (2013 - 2023), Chương trình Xuân Trường Sa đã là nơi thể hiện tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin son sắt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với quân, dân Trường Sa thân yêu. Xuân Trường Sa chính là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân dân, là nguồn động viên thiết thực cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng, những ngư dân yên lòng bám biển. Đồng thời, Chương trình cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về những hy sinh, cống hiến của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tiết mục trong Chương trình nghệ thuật "Xuân Trường Sa"

Thông qua Chương trình “Xuân Trường Sa”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động, quyên góp nhiều chục tỷ đồng, trao tặng Quân chủng Hải quân xuồng chủ quyền, tặng thân nhân chiến sĩ Hải quân hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị. Đồng thời, chương trình đã góp phần khẳng định bản sắc, uy tín và sức lan tỏa lớn gắn liền với thương hiệu của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Chương trình đã trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân và cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo xa xôi; từ đó chia sẻ, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần, giúp các chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Trường Sa năm 2024 được chia 2 phần với các chủ đề: Trường Sa trong trái tim Tổ quốcXuân Trường Sa – Hành trình kết nối và lan tỏa. Những ca khúc được thể hiện trong chương trình gắn liền với biển đảo, với người lính Hải quân thân thương như: Truyền thuyết Trường Sa - Hoàng Sa, Cây đàn ghi ta một dây, Biển và ánh trăng, Trường Sa đó là nhà, Đồng dao Trường Sa Hoàng Sa, Đất nước và Cánh sóng, Thăm đảo quê hương… là những tình cảm, lòng biết ơn được gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng những người lính biển vẫn kiên cường hiên ngang, vững chắc tay súng bảo vệ hải đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, Xuân Trường Sa lần thứ 12 có sự đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện, để Trường Sa thêm gần, và để cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu, không chỉ trong những dịp Tết đến Xuân về, mà sẽ luôn hiện hữu trong tâm khảm mỗi người con đất Việt. Trong mỗi phần, ngoài những lời ca hào hùng, thể hiện tình yêu tha thiết về biển, đảo quê hương qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, cùng với đó là các phóng sự, những hình ảnh về nhịp sống Trường Sa đang diễn ra, ở nơi đó, đảo là nhà, là quê hương và những ánh mắt, nụ cười thể hiện tinh thần đoàn kết của quân và dân trên đảo, chẳng khác nào như người thân trong một đại gia đình. Tràn ngập tình yêu thương và thật ấm áp tình người… 

Chị Nguyễn Thị Lũy, mẹ của Binh nhất Nguyễn Lâm Vĩ - chiến sĩ của đảo Trường Sa với những lời nhắn nhủ tới người con đang canh giữ nơi đảo xa

Chia sẻ tại điểm cầu Trường Sa, Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói về các hoạt động Tết ở trên đảo. Vào dịp Tết, người dân cùng chiến sĩ trên đảo sẽ tổ chức các hoạt động thắp hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi đi lễ chùa đầu năm, cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an. Đồng thời, sẽ có các hoạt động giao lưu như hái hoa dân chủ, thi đấu thể thao và biểu diễn văn nghệ để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng và nhân dân trên đảo. Mặc dù các hoạt động này được các chiến sĩ tổ chức thường xuyên, nhưng được đẩy mạnh hơn, quy mô hơn vào mỗi dịp Tết, giúp cho cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, có thêm động lực quyết tâm để canh trực nghiêm túc, đảm bảo toàn vẹn độc lập, chủ quyền biển đảo.

Ở điểm cầu Hà Nội, khán giả được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lũy, mẹ của Binh nhất Nguyễn Lâm Vĩ - chiến sĩ của đảo Trường Sa. Đó là tâm sự đầy tự hào, cùng niềm thương nhớ của người mẹ có con trai duy nhất đang là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, ra đảo để cống hiến thanh xuân, sức trẻ của mình phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những lời nhắn nhủ của chị Lũy mong muốn con cùng đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biển đảo quê hương; đất liền luôn tiếp thêm sức mạnh, là điểm tựa tinh thần cho những người lính đảo.

Chương trình “Xuân Trường Sa” lần thứ 12 - năm 2024 đã mang đến một diện mạo mới, ghi dấu sự nỗ lực của các đơn vị đồng hành luôn sát cánh cùng với cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng tượng trưng nhiều phần quà là nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm giá trị hơn 1 tỷ đồng cho quân và dân đang công tác trên quần đảo Trường Sa, cũng như các lực lượng phục vụ, bảo đảm cho quần đảo Trường Sa.

NGỌC BÍCH - Ảnh: NGUYỄN TRUNG

 

;