Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Nam Giang (Nghệ An)

Nam Giang là một xã bán sơn địa, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Nam Đàn (Nghệ An), cách thành phố Vinh 9km về phía Đông, cách trung tâm huyện Nam Đàn 12km về phía Tây. Tổng diện tích tự nhiên 1.193,7 ha; dân số có 1.737 hộ với hơn 7 nghìn nhân khẩu, dân cư thuần nhất không có các đạo giáo khác. Trên địa bàn có quốc lộ 46A, 46B đi qua, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Có 2 cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ quan xí nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt xã có Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm có nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế về tham quan. Năm 2018, huyện Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được lựa chọn xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại NVH xóm 6, xã Nam Giang 

Ảnh: Trần Huấn

 

Xác định hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong công tác truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, là những điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời gian qua, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động về văn hóa và phong trào xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu luôn được chú trọng. UBND xã đã ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Nam Giang lần thứ IX; Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021– 2030; Kế hoạch tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2019-2021; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 5/11/2021 của UBND huyện về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 14/3 vừa qua, Nam Giang được UBND tỉnh Nghệ An và Bộ VHTTDL chọn là mô hình kiểu mẫu về xây đựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng NTM  và được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu 63 tỉnh, thành tham dự Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” về tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để Nam Giang tiếp tục các chặng đường tiếp theo.

 

Công tác thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử được thường xuyên cập nhật kịp thời. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh hàng nghìn lượt, xây dựng các chương trình, chuyên mục phát thanh, tuyên truyền qua các hội nghị, các ngày lễ kỷ niệm. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao; công tác tuyên truyền vận động, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của các nhà hảo tâm đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cuộc vận động hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về tuyên truyền cổ động trực quan, đã triển khai xây dựng 1 cụm cổ động gần 20m2, 4 cụm cờ tuyên truyền, triển khai làm hệ thống gá cắm cờ dọc quốc lộ 46, các khu vực trung tâm với gần 300 gá cờ, hàng trăm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống điện cao áp đóng ngắt tự động, 100% các tuyến đường có biển báo giao thông đạt quy chuẩn.

Bên cạnh đó, xã đã tổ chức một số hội thi, hội diễn văn nghệ và như hội thơ Xuân, thi về NTM. Các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, ở mỗi xóm đều có một đội văn nghệ. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ” thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia đông đảo. Số hộ gia đình thể thao tăng cao, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao thường đạt tỷ lệ 40%. Đặc biệt trong năm 2021 đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9. Một số môn đã tổ chức như: Giải bóng chuyền nam; Giải kéo co nam, nữ, bóng đá nữ; giải cờ tướng; đẩy gậy. Qua đó, biểu dương lực lượng thể thao quần chúng, góp phần tuyên truyền, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu thể thao.

Đài Truyền thanh được lắp đặt mới với hệ thống truyền thanh thông minh, các cột truyền thanh độc lập, với 26 cụm loa, 52 loa nén, công suất đảm bảo cho 100% người dân nghe được các thông tin, kèm theo máy tính để sản xuất chương trình truyền thanh hằng ngày, hằng tuần với kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Sân vận động xã được nâng cấp với kinh phí trên 4 tỷ đồng, có đầy đủ tường bao, hệ thống thoát nước, sân khấu, mặt sân đảm bảo, phục vụ tốt cho các lễ hội. 6/6 xóm có Nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Trong năm 2021 đã xây dựng Trung tâm văn hóa xóm kiểu mẫu tại xóm 6 trên diện tích 10.000m2 với kinh phí 7,5 tỷ đồng (Bao gồm: Nhà văn hóa, phòng truyền thống, phòng kho, văn phòng cấp ủy ban chỉ huy xóm, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, nhà vệ sinh, bờ rào kiên cố và bồn hoa cây cảnh). Ngoài ra bổ sung các trang thiết bị, lễ nghi khánh tiết của 5/5 Nhà văn hóa xóm còn lại với kinh phí gần 400 triệu đồng. Trên các trục đường chính của xã và xóm đã được lắp đặt các biển pa nô, áp phích. Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức họp bình xét, công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2021. Kết quả có 1424/1737 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, chiếm tỷ lệ 82%; có 5 xóm đạt 5 năm liên tục đạt Khu dân cư văn hóa;

Việc phát triển văn hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thấy rõ hiệu quả thiết thực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM mang lại do đó trong quá trình thực hiện phong trào luôn nhận được sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân, đây là yếu tố quyết định đưa xã Nam Giang nhanh về đích xã NTM kiểu mẫu.

 

NGUYỄN TRỌNG PHÚ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

 

;