Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Lập Thạch

 

Với mục đích nhận diện bản sắc, đặc trưng riêng của địa phương, ngày 18/6/2024, UBND huyện Lập Thạch đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện. Dự buổi lễ phát động có ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc; hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc...

Theo đó, đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên mọi miền đất nước, trong đó, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ công chức, viên chức, người dân địa phương, sinh viên chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc.

Yên cầu, biểu trưng (Logo) có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự gây nhầm lẫn với bất cứ biểu trưng, bộ nhận diện nào khác; không vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và được thể hiện dưới dạng đồ họa. Đặc biệt, tác phẩm phải đạt được các yêu cầu như thiết kế đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện đặc trưng văn hóa, con người huyện Lập Thạch. Mỗi tác giả tham dự cuộc thi được gửi tối đa 2 tác phẩm, kèm theo là bản thuyết minh mô tả ý tưởng, nội dung của thiết kế.

Thời gian tổ chức cuộc thi từ nay đến hết ngày 15/9/2024. Quy trình xét chọn, chấm giải trải qua 2 vòng. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chọn 1 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất làm biểu trưng và sẽ trao giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; chọn 2 tác phẩm trao giải Nhì trị giá 50 triệu đồng và 5 tác phẩm trao giải Ba trị giá mỗi giải 10 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Long Biên cho biết: Lập Thạch là vùng đất có lịch sử lâu đời, truyền thống cách mạng vẻ vang và hiếu học. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng như: Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn, Hàn lâm học sĩ Triệu Thái, nhà giáo Đỗ Khắc Chung cùng nhiều tiến sĩ có tên tuổi được lưu trên các bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hiện, trên địa bàn huyện có 160 di tích lịch sử, văn hóa và di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 13 di tích được xếp hạng quốc gia, 62 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và 85 di tích chưa xếp hạng. Cùng với đó, Lập Thạch có 49 lễ hội truyền thống mang yếu tố đặc sắc, tiêu biểu như các lễ hội: Đền Trần Nguyên Hãn; lễ hội “Leo cầu bắt chạch cầu đinh”; lễ hội “Chạy nước kéo lửa nấu cơm thi”...

Ngay sau lễ phát động, đại biểu các cơ quan, đơn vị và các hoạ sĩ, giáo viên Mỹ thuật trong và ngoài tỉnh đã đi tham quan một số di tích lịch sử văn hóa ở xã Sơn Đông và tượng đài chiến thắng Xuân Trạch xã Xuân Hòa.

Trước đó, các đại biểu và lãnh đạo huyện Lập Thạch  đã  tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài tả tướng quốc Trần Nguyễn Hãn tại Quảng trường Trung tâm của huyện.n

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;