Vĩnh Phúc: Huyện Lập Thạch có gần 88% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Sáng ngày 8/1/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Viễn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQVN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn 100% khu dân cư tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Qua bình xét, toàn huyện có 35.237 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 87,7%; 168 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 88,3%. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước. Phát động phong trào vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 165.000m rãnh thoát nước thải. Tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và tiếp nhận được 1.032.762.000 đồng của các đơn vị ở trên địa bàn huyện. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tiếp nhận các vật tư thiết bị, trang phòng chống dịch, trên 1.113.000.000 đồng và các nhu yếu thiết phẩm khác ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Duy trì có hiệu quả hoạt động của 65 mô hình dân vận khéo và 189 mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở 20 xã, thị trấn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN huyện Lập Thạch đã khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

;