Từ 7-14/12: Nghệ sĩ dương cầm Olivier Moulin lưu diễn tại Việt Nam

Từ ngày 7 đến 14-12-2024, nghệ sĩ dương cầm người Pháp Olivier Moulin có chuyến lưu diễn tại 5 thành phố lớn của Việt Nam. Trong chuyến lưu diễn lần này, nghệ sĩ Olivier Moulin sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một chương trình âm nhạc cổ điển đặc sắc tưởng nhớ đến nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp Gabriel Fauré nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (1924-2024).

Chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Olivier Moulin diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7-12, tại Huế ngày 10-12, tại Đà Nẵng ngày 12-12, tại Đà Lạt ngày 13-12 và tại TP.HCM ngày 14-12-2024.

Các buổi độc tấu piano của nghệ sĩ Olivier Moulin sẽ bao gồm các tác phẩm của ba nhà soạn nhạc: Gabriel Fauré (1845-1924) với các bản Pavane op.50, Chủ đề và các biến tấu cung Đô thăng thứ, Bản Ballade op.19; Georges Enesco (1862-1918) với Tác phẩm viết cho Fauré; Maurice Ravel (1875-1937) với các bản Khúc hát ru tưởng nhớ Fauré, Vũ khúc pavane cho một nàng công chúa đã qua đời Gaspard của bóng đêm. Đây là những tác phẩm âm nhạc cổ điển đặc sắc tưởng nhớ đến nhà soạn nhạc kiêm nhà sư phạm lỗi lạc người Pháp Gabriel Fauré cùng hai nghệ sĩ lớn mà ông đã đào tạo là Georges Enesco và Maurice Ravel. Thông qua đêm nhạc, công chúng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức một số tác phẩm viết cho dương cầm rất đặc sắc của Gabriel Fauré. Những tác phẩm này tựa tấm gương phản chiếu khi được trình diễn cạnh những bản nhạc của hai học trò xuất sắc nhất của ông: Georges Enesco và Maurice Ravel - những người học trò thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với người thầy của mình.

Nghệ sĩ dương cầm Olivier Moulin

Sinh ngày 12-5-1845 tại Pamiers (Ariège) và mất ngày 4-11-1924 tại Paris, Gabriel Fauré là một nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ đàn orgue kiêm nhà soạn nhạc vĩ đại người Pháp. Là học trò của Saint-Saëns và Gustave Lefèvre tại Trường Niedermeyer ở Paris, Fauré từng đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc tại nhà thờ Madeleine ở Paris, trước khi trở thành nghệ sĩ chơi đàn orgue. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giáo sư sáng tác tại Nhạc viện Paris và từ năm 1905 đến 1920, ông đảm nhận vị trí giám đốc Nhạc viện. Ông là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của nước Pháp cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Các tác phẩm của Fauré nổi bật bởi sự tinh tế trong giai điệu cũng như sự cân bằng trong bố cục. Nếu Gabriel Fauré được công nhận là thiên tài về hòa âm thì ông cũng được coi là bậc thầy về giai điệu Pháp.

Nghệ sĩ dương cầm người Pháp Olivier Moulin đã xuất sắc đỗ đầu Nhạc viện quốc gia Lyon với sự nhất trí tuyệt đối và lời khen ngợi từ ban giám khảo. Olivier Moulin được biết đến từ cuộc thi Vương quốc Âm nhạc do Radio - France tổ chức với giải Nhất danh giá. Ông cũng đồng thời là quán quân của Cuộc thi piano quốc tế Epinal, giải thưởng Tuổi trẻ Âm nhạc nước Pháp của Học viện quốc tế Maurice Ravel… Olivier Moulin được nhiều liên hoan quốc tế tên tuổi mời tham gia biểu diễn như La Roque d’Anthéron, Montpellier & Radio-France, Festival Croisements tại Trung Quốc, Festival Virtuosi ở Brazil, Festival Piano quốc tế En Blanco y Negro tại Mexico, Lisztomanias của Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Motley Tulip tại Belarus…

Nghệ sĩ Olivier Moulin từng biểu diễn tại các khán phòng danh giá ở Pháp (Grand Auditorium của Radio-France, Salle Gaveau, Salle Cortot, Unesco, Khán phòng của bảo tàng Louvre, Nhà hát Lyon và Nhà hát Avignon...), tại châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Belarus, Tây Ban Nha...), tại châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia...) và tại châu Mỹ (Hoa Kỳ, Brazil, Mexico). Hiện ông là giảng viên piano tại Nhạc viện vùng Grand Nancy kiêm Chủ tịch Cuộc thi piano quốc tế Epinal.

NGÔ HỒNG VÂN

;