Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vòng sơ khảo năm 2021

 

Hưởng ứng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức nhằm triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 31-3, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 vòng sơ khảo.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từ đó hình thành thói quen, thúc đẩy phong trào đọc trong học sinh, sinh viên. Theo hướng dẫn triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc của Bộ VHTTDL, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi vòng sơ khảo dành cho sinh viên của trường.

Tọa đàm của diễn giả Nguyễn Quốc Vương về đọc sách

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện đã nhấn mạnh: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTTDL tổ chức đã qua 2 mùa thi, thu hút gần 2 triệu lượt học sinh, sinh viên trên toàn quốc tham gia. Năm 2021, sau hơn một tháng triển khai đã có Bộ Công an, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 55 tỉnh thành phố và gần 20 trường đại học, học viện tham gia tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi. Điều đó chứng tỏ rằng, văn hóa đọc vẫn đang được nuôi dưỡng, lan tỏa và phát triển rộng khắp trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Vụ trưởng mong rằng, sau Lễ phát động, các sinh viên của trường Đại học Văn hóa  Hà Nội sẽ khơi dậy và phát huy niềm đam mê đọc sách, tích cực nghiên cứu thể lệ cuộc thi, chia sẻ những cuốn sách hay, những phương pháp đọc sách hiệu quả, các kế hoạch, biện pháp khuyến khích mọi người đọc sách để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách, văn hóa đọc trong xã hội và giới trẻ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

;