“Tro tàn rực rỡ” được chào đón tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Tối 24-10 (theo giờ Tokyo), đoàn phim “Tro tàn rực rỡ” đến từ Việt Nam rạng ngời trên thảm đỏ khai mạc LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35. “Tro tàn rực rỡ” được chọn tham gia dự thi hạng mục chính thức (Main Section) tại LHP quốc tế Tokyo 2022. Phim nhận được phản hồi tích cực sau buổi chiếu mở màn sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á.

Đoàn làm phim "Tro tàn rực rỡ" trên thảm đỏ LHP Tokyo

Ra đời năm 1985, được đánh giá là một trong các LHP uy tín và có tính cạnh tranh nhất tại châu Á, bên cạnh LHP quốc tế Busan và LHP quốc tế Thượng Hải, LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35 đã chính thức khai mạc vào tối 24-10 với sự xuất hiện của khoảng 140 khách mời là các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều du khách quốc tế vắng bóng tại LHP lần thứ 34. Lần đầu tiên kể từ năm 2019, để chào đón sự trở lại của các khách mời trên khắp thế giới đến một địa điểm mới để tổ chức lễ khai mạc, LHP Tokyo đã trải dài toàn bộ thảm đỏ dọc theo đại lộ dành cho người đi bộ ở phía trước của Hibiya Midtown, bắt đầu bên cạnh bức tượng Godzilla mang tính biểu tượng của Toho và đi sâu 165m xuống cầu thang trang nhã dẫn vào Nhà hát Tokyo Takarazuka.

Ban tổ chức cũng thông tin trên trang web của LHP, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt dịch vẫn được áp dụng cho tất cả các buổi chiếu phim, các buổi hỏi đáp, hội thảo và các buổi nói chuyện. Các hoạt động này sẽ được tổ chức thực tế tại các địa điểm của liên hoan ở khu vực Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza của Tokyo.

Diễn ra từ ngày 24-10 đến 2-11-2022, LHP Tokyo sẽ trình chiếu 111 bộ phim đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 33 buổi công chiếu rộng rãi và một buổi công chiếu quốc tế. Năm nay có 1.695 phim của 107 quốc gia và khu vực tham gia dự tranh giải ở các hạng mục, tăng so với 1.533 phim dự thi của năm 2021. Tro tàn rực rỡ là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam được chọn vào đề cử hạng mục chính thức (Main Section) tại LHP quốc tế Tokyo. Phim sẽ tranh giải với 14 tác phẩm khác đến từ các quốc gia Nhật Bản, Chile, Kazakhstan, Macedonia, Iran, Lebanon...

Tại lễ khai mạc diễn ra tối 24-10, thành viên Ban giám khảo đã ra mắt công chúng, bao gồm Chủ tịch Ban giám khảo Julie Taymor, diễn viên Shim Eun-kyung, đạo diễn João Pedro Rodrigues, đạo diễn hình ảnh Yanagijima Katsumi và cựu giám đốc Viện Français Marie-Christine de Navacelle.

Ban giám khảo LHP Tokyo tại buổi Lễ Khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch BGK Taymor nói: "Chúng tôi đến từ Nhật Bản, Pháp, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Hoa Kỳ và chúng tôi hy vọng sẽ có những lựa chọn tốt khi đưa ra quyết định của mình. Điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là con người là tập hợp lại với nhau và chia sẻ những câu chuyện chung của chúng ta, đưa mọi người đến những nơi mà họ không biết là họ muốn đến. Trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra với sự chia rẽ trên thế giới, LHP và điện ảnh là nơi chúng ta có thể tôn vinh sự sáng tạo và trí tưởng tượng, và cũng là nơi có thể gắn kết chúng ta. Chúng tôi rất hào hứng khi được trải nghiệm những bộ phim đến từ khắp nơi trên thế giới. LHP này là một lễ kỷ niệm ý nghĩa tôn vinh sự sáng tạo, trí tưởng tượng và giao lưu giữa giữa các nền văn hóa. Thông qua phim ảnh, chúng ta sống cuộc sống của người khác và tìm thấy sự đồng cảm, đó là điều chúng ta cần nhất hiện nay!".

Bộ phim Tro tàn rực rỡ được sắp xếp công chiếu ngay sau buổi khai mạc trong khuôn khổ LHP. Đây cũng là buổi ra mắt toàn cầu đầu tiên của tác phẩm. Khép lại buổi chiếu, Tro tàn rực rỡ nhận được tràng vỗ tay kéo dài của giới chuyên môn, giới truyền thông quốc tế và khán giả tại Tokyo. Nhiều người dành cho phim lời khen, đặt câu hỏi trong buổi giao lưu với êkíp. Khi được hỏi về lý do thực hiện bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: “Tôi rất thích truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - một nữ nhà văn của đất Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Việt Nam. Trong truyện của Tư có những người phụ nữ với những tình yêu rất đặc biệt, thứ tình yêu không gì có thể chia cắt được. Tôi nghĩ tình yêu là chủ đề không bao giờ cũ, nhất là tình yêu của những người phụ nữ”. Nối tiếp phim truyện điện ảnh Cánh đồng bất tận (năm 2010) và phim ngắn Biến mất ở thư viện, thế giới văn học của Nguyễn Ngọc Tư một lần nữa từ sách bước lên màn ảnh qua Tro tàn rực rỡ.

Đoàn phim giao lưu cùng khán giả

Đây là một trong những bộ phim có êkíp góp mặt đông đảo nhất tại sự kiện điện ảnh năm nay với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và các diễn viên Phương Anh Đào, Lê Công Hoàng, Ngô Quang Tuấn, Juliet Bảo Ngọc Doling, hai giám đốc sản xuất Cao Trung Hiếu, Andy Võ... Tro tàn rực rỡ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm, kể từ phim kinh dị Lời nguyền huyết ngải. Đây cũng là tác phẩm tiếp theo của nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, tiếp nối các phim Quả tim máu, Cha và Con và…, Người bất tử…

Dàn diễn viên chính của phim đều háo hức với cơ hội bước đi trên thảm đỏ của sự kiện điện ảnh danh giá này. Diễn viên nữ chính Bảo Ngọc Doling đến với bộ phim ở tuổi 18 và nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, sau nhiều lần đóng các phim ngắn của sinh viên. Được mệnh danh “chàng thơ dòng phim nghệ thuật”, diễn viên tay ngang Lê Công Hoàng thủ vai nam chính trong phim. Đây là bộ phim tiếp theo của anh, sau các phim Cha và con và…, Thưa mẹ con đi, Biến mất ở thư viện… “Nàng thơ” Phương Anh Đào và diễn viên Quang Tuấn tiếp tục đóng chung, lần này trong vai một cặp vợ chồng miền sông nước.

Sau khi tranh giải tại LHP quốc tế Tokyo, Tro tàn rực rỡ sẽ sớm đến với khán giả trong nước, phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2022.

NGÔ HỒNG VÂN

;