Triệu Đình Minh thăng hoa với các ca khúc âm hưởng dân gian

Ca sĩ trẻ Triệu Đình Minh sở hữu giọng ca ấm áp, ngọt ngào, truyền cảm đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với các ca khúc về quê hương, đất nước. Là quân số của Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, chàng trai sinh năm 1996 không chỉ dành tình yêu cho dòng nhạc dân gian, mà không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân trong vai diễn ở các vở nhạc kịch.

Mặc dù Triệu Đình Minh được sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng người con vùng đất Tuyên Hóa, Quảng Bình lại có tố chất và sự yêu thích với những giai điệu dân ca. Nên từ khi còn thơ bé, những câu hò, điệu ví được mẹ ngân nga đã làm cho Minh cảm thấy thích thú. Những giai điệu đó đã dần ăn sâu vào con người anh, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành nguồn động lực để Triệu Đình Minh hướng đến những ca khúc mang âm hưởng dân gian. 

Để đến được với tình yêu và gắn bó với niềm đam mê lâu dài, Minh đã phải vượt qua mọi khó khăn để đến với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội để học tập, rèn luyện. Ở ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp này, Triệu Đình Minh đã may mắn gặp được những người thầy tài hoa, hết lòng vì sự nghiệp truyền dạy và nghệ thuật. Trong đó có nhà giáo, NSƯT Đăng Thuật không chỉ mang đến cho Minh nhiều kiến thức chuyên ngành, mà còn chỉ bảo về kinh nghiệm trong cuộc sống. “Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội đã trang bị cho tôi không chỉ hành trang kiến thức mà còn cả sự vững vàng và tự tin hơn khi bước ra ngoài cuộc sống. Ở đó, tôi may mắn được học tập với người thầy mà tôi luôn yêu quý và kính trọng. Đó là thầy giáo, NSƯT Đăng Thuật - một người hết lòng vì học sinh. Sau khi rời ghế giảng đường, hai thầy trò chúng tôi vẫn luôn gắn bó. Tôi vẫn được thầy giúp đỡ tận tình trong việc chia sẻ kinh nghiệm về quá trình làm nghề cũng như những bài học trong cuộc sống”- ca sĩ trẻ cho biết.

Ca sĩ Triệu Đình Minh trong Chương trình nghệ thuật Ân tình Minh Hóa quê mình

Cùng với sự thể hiện thành công nhiều bài hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước như: Đi tìm câu hát lý thương nhau, Hà Tĩnh quê ơi, Tình ca Tây Bắc, Thương về cố đô… Triệu Đình Minh cũng dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất đầy nắng gió - quê hương yêu dấu của anh, khi thể hiện các ca khúc thấm đẫm tình cảm với hình ảnh người dân thân thiện, hiền hòa hay vẻ đẹp cùng vùng đất Quảng Bình, được khán giả yêu mến, nhiệt tình đón nhận. Đó là các bài hát: Em có về Quảng Bình cùng anh; Quê mẹ Quảng Bình; Đường lên Quy Đạt; Về Đồng Lê; Thương em cô gái Nguồn ơi…. Trong đó, Em có về Quảng Bình cùng anh của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Tuyết là ca khúc mang nhiều dấu ấn đối với Triệu Đình Minh. Anh chia sẻ: “Đây là ca khúc đầu tiên tôi hát khi vẫn đang học ở trường, cũng chính là ca khúc đầu tiên tôi hát về chính quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ca khúc này, tôi cũng tự bỏ tiền túi đầu tư quay MV cho riêng mình. Trong quá trình thu âm, tôi cảm nhận rằng, dường như ca khúc này đã dành riêng cho tôi. Bởi ở trong ca khúc là sự chan chứa biết bao cảm xúc của một người con Quảng Bình. Trong quá trình thể hiện, không cần phô diễn nhiều kĩ thuật, mà tôi hát với một tấm lòng yêu thương, đồng thời như một lời tâm sự đối với nơi mình sinh ra, nó có gì đó vừa lạ vừa quen”. 

Không chỉ chinh phục khán giả với giọng ca mượt mà và những ca khúc mang âm hưởng dân gian đầy sâu lắng, Triệu Đình Minh còn tích cực mang đến cho người nghe những sản phẩm MV được đầu tư kỹ lưỡng, chỉnh chu trên kênh YouTube cá nhân. Bởi theo anh, thời đại công nghệ khiến nhu cầu thưởng thức của khán giả đa chiều hơn, điều đó đòi hỏi ca sĩ phải năng động, sáng tạo và quyết tâm hơn. Triệu Đình Minh chia sẻ: “Một ca sĩ khi làm MV khó khăn lớn nhất chính là kinh phí và sự đầu tư về chất xám. Với tôi, để thực hiện được một MV hoàn chỉnh đòi hỏi phải kỹ lưỡng, chỉn chu từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Trong quá trình thực hiện, cũng phải tùy thời tiết nữa, có những lần, tôi phải quay MV trong tình trạng mưa từ sáng đến tối. Hay có những cảnh quay ở vùng miền núi, quá trình đi lại rất khó khăn, nguy hiểm nhưng tôi vẫn cố gắng làm sao để MV của mình hoàn thiện nhất để gửi tới khán giả”. 

Triệu Đình Minh trong vai diễn Đức Vua Duy Tân

Sở dĩ lựa chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi bởi với Triệu Đình Minh dòng nhạc này được ví như là “mạch máu của Minh vậy, nó ăn sâu vào trong con người tôi không thể tách rời”. Chính dòng nhạc này đã giúp cho ca sĩ trẻ thăng hoa và được hát đúng với cảm xúc và con người thật của anh. Bên cạnh đó, dòng nhạc dân gian với giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, du dương không chỉ làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu, mà đặc biệt còn mang đến cho Triệu Đình Minh cảm giác thêm yêu quê hương, đất nước. Chia sẻ về dòng nhạc này, Minh cho biết: “Nếu như trước đây, dòng nhạc dân gian khá kén người nghe, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Nhưng những năm gần đây, khi tôi xây dựng kênh Youtube dành riêng cho mình thì nhận thấy ngoài các cô các bác lớn tuổi thích nghe dòng nhạc này thì các bạn trẻ bằng tuổi Minh hoặc nhỏ hơn cũng nghe khá nhiều. Sở dĩ tôi biết được điều đó vì trên hệ thống YouTube có liệt kê về độ tuổi, chính vì thế tôi cũng cảm thấy mừng cho dòng nhạc mà mình đã lựa chọn”. 

Không chỉ dành được sự mến mộ của khán giả trong các ca khúc, Triệu Đình Minh còn được yêu mến khi thể hiện thành công vai Vua Duy Tân trong vở nhạc kịch Người cầm lái của đạo diễn, ThS Tuyết Minh trong cuộc thi Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vở nhạc kịch thể loại hát Opera - thính phòng cổ điển, chính vì thế khi được giao vai diễn Vua Duy Tân, Triệu Đình Minh cũng cảm thấy khá bất ngờ và thích thú. Để vào vai diễn và phải thể hiện bằng âm nhạc cổ điển, anh cũng gặp phải những thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng tập luyện hết sức, Minh đã hoàn thành vai diễn, góp phần công sức vào sự thành công của vở kịch. Với Minh, đó không chỉ là những kỉ niệm đáng nhớ mà qua đó còn được học hỏi, giao lưu kinh nghiệm từ các anh các chị đi trước, để trau dồi cho bản thân. Nói về vai diễn của mình, Triệu Đình Minh cho biết: “ Tôi rất thích vai diễn Vua Duy Tân. Khi tôi thể hiện nhân vật này, không chỉ đạo diễn mà cả ê-kíp đều cho rằng vai diễn “rất phù hợp” với tôi. Vì thế, sau thành công của vở diễn, mọi người trong cơ quan không ai gọi tên Minh nữa, mà cứ gọi “Đức Vua Duy Tân”. Tôi cảm thấy rất vui vì vai diễn của mình đã thành công và để lại dấu ấn trong lòng mọi người”.

Triệu Đình Minh và các bạn diễn trong vở Người cầm lái

Sắp tới, bên cạnh công việc đứng trên sân khấu của Nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân, Triệu Đình Minh sẽ chọn lọc các ca khúc viết về quê hương, đất nước, về Đảng và Bác Hồ kính yêu để tập hợp trong CD đầu tay của anh, và ra mắt trong thời gian gần nhất.

NGỌC BÍCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 538, tháng 6-2023

;