Tri Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

Vài năm trở lại đây, bộ mặt thôn Tri Lai xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) đã ngày càng được đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Để có được bộ mặt như vậy, là sự chung sức chung lòng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cán bộ, nhân dân trong thôn. Ông Phùng Quốc Đức, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Tri Lai là thôn có dân số đông nhất xã Đồng Thái, đời sống của nhân dân những năm qua đã không chỉ có nông nghiệp mà đã phát triển đa dạng các ngành nghề thương mại, dịch vụ”.

Xác định xây dựng thôn quê xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân, Chi bộ thôn Tri Lai đã thống nhất, đồng lòng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân, làm tốt công tác dân vận để phát huy được tính chủ động, hăng hái của các hộ dân trong xây dựng nông thôn mới”. Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Văn Hoàng, Trưởng thôn Tri Lai cho biết thêm: “Nói về việc đóng góp, cũng như xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Tri Lai luôn đồng lòng góp sức, không chỉ người sống ở quê mà bà con xa quê cũng luôn ủng hộ, vì vậy mà ở Tri Lai, nông thôn mới đổi thay theo từng năm”.

Để minh chứng cho những điều mình nói, ông Hoàng dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn, để cảm nhận sự đổi thay ở vùng quê này. Để có sự đổi thay, đầu tiên nói về hệ thống đèn chiếu sáng. Xác định ngoài hệ thống đường giao thông đã được bê tông, thì hệ thống đèn điện ở mỗi ngõ xóm rất quan trọng, thôn Tri Lai đã vận động nhân dân trong toàn thôn đóng góp xây dựng. Sau khi có chủ trương, thấy đây là việc làm, đảm bảo an toàn giao thông buổi tối, vừa phòng chống được kẻ gian, các hộ ở Tri Lai đã đóng góp 2 tỷ đồng để làm toàn bộ đèn chiếu sáng ở thôn. Đặc biệt, khu vực Hồ Tri Lai được lắp hệ thống đèn cao áp, buổi tối khu vực trung tâm thôn thật lung linh. Về đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xác định việc bê tông đường giao thông nông thôn, nội đồng thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, những năm qua, nhân dân trong thôn cũng đã đóng góp được 2 tỷ đồng, hiến gần 2.000 mét vuông đất nông nghiệp, cùng nhiều công lao động để bê tông hóa hơn 2km  các tuyến đường này ở thôn.

Đối với các công trình văn hóa - tâm linh, người dân cũng rất đồng thuận đóng góp tu tạo bằng nguồn xã hội hóa: đã tiến hành tu sửa tôn tạo khu vực văn hóa tâm linh của thôn như đình, chùa, miếu, tổng trị giá cũng gần 500 triệu đồng. Khu vực nghĩa trang nhân dân, bà con đã đóng góp xây dựng nhà quản trang của thôn trị giá 60 triệu đồng, đóng góp mua một tủ lạnh trị giá 60 triệu đồng để bảo quản thi hài cho người quá cố.

Đi đôi với xây dựng thôn sáng, việc xây dựng môi trường xanh cũng được người dân Tri Lai hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ với sự chung tay của mọi người mà 200 cây hoa Muồng Hoàng Yến, Muồng Anh Đào, Sao đen, Ngô đồng đã được trồng tại các khu vực công cộng ở thôn. Cây khi được trồng đã được chăm sóc tốt, đảm bảo sẽ phủ một màu xanh mới trên quê hương Tri Lai.

Theo báo cáo chung của thôn Tri Lai, tổng số tiền mà nhân dân đóng góp, xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới vài năm qua ở đây khoảng hơn 4,6 tỷ đồng. Trong năm 2022, để tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, Tri Lai sẽ tiếp tục huy động sức dân cùng chung tay xây dựng các công trình trên địa bàn thôn.

Có thể nói, nhờ việc vận động đúng thời điểm cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân mà cong cuộc chung sức xây dựng nông thôn mới ở Tri Lai có được nhiều kết quả như ngày hôm nay, góp phần cùng xã Đồng Thái về đích nông thôn mới năm 2021. Đó là tiền đề để Tri Lai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo.

 

HỒNG ĐẠT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

 

;