“Tri kỷ” - “Thất Nguyệt và An Sinh” bản Hàn khởi chiếu tại Việt Nam

Một trong những tác phẩm được mong chờ nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong tháng 3 là bộ phim “Tri kỷ” (Tựa tiếng Anh: “Soulmate”) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 24-3-2023, chỉ một tuần sau khi ra mắt tại Hàn Quốc. Phim là phiên bản chuyển thể từ tác phẩm gốc nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc “Thất Nguyệt và An Sinh”, từng mang đến giải ảnh hậu kép cho Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần.

Tri kỷ là câu chuyện về Mi So (Kim Da Mi thủ vai) và Ha Eun (Jeon So Nee thủ vai) trong một mối quan hệ chồng chéo chất chứa những hạnh phúc, nỗi buồn, rung động và cả biệt ly. Từ giây phút đầu tiên gặp nhau dưới mái trường tiểu học, giữa hai cô gái đã hình thành một sợi dây liên kết đặc biệt. Và khi Ham Jin Woo (Byun Woo Seok thủ vai) bước vào giữa cả hai, đó cũng là lúc những vết nứt trong mối quan hệ của Mi So và Ha Eun xuất hiện.

Tình bạn và những tình cảm còn hơn thế, chính là điểm sáng lớn nhất của Tri kỷ. Mối quan hệ gắn bó khăng khít của Mi So và Ha Eun, khó có thể chỉ dùng hai tiếng “bạn bè” để mô tả một cách trọn vẹn. Xuyên suốt từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, cả hai lặp đi lặp lại quá trình hội ngộ rồi lại chia ly. Mỗi lần gặp nhau và xa nhau, những tâm tư, tình cảm và cuộc sống của cả hai lại bước sang những bước ngoặt mới. Bộ phim sẽ nhắc nhớ khán giả về một người quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta, người khiến ta có thể cùng lúc nở nụ cười và rơi nước mắt.

Trở lại với một vai chính điện ảnh sau 5 năm, Kim Da Mi có một pha chuyển mình thành công trên màn ảnh. Cô hóa thân vào vai Mi So, một cô gái độc lập với tâm hồn tự do, phóng khoáng. Mi So luôn mơ về những chuyến đi, sẵn sàng sống hết mình cho một thời tuổi trẻ rực rỡ nhất. Trong khi đó, Jeon So Nee - ngôi sao đang rất được yêu thích với phim Thanh xuân nguyệt đàm (Our Blooming Youth) (phiên bản chuyển thể của tiểu thuyết nổi tiếng Thanh Trâm Hành) vào vai cô bạn thân Ha Eun, một cô gái dịu dàng, thanh lịch, luôn sống theo ước mơ và kế hoạch mà gia đình định sẵn. Hai mảnh đời, hai tính cách tưởng chừng khác biệt trở nên gắn bó, dạy nhau những bài học về tình bạn, tình thân, sự trưởng thành và nỗi đau chia ly. Cùng với Byun Woo Seok - nam diễn viên điển trai được khán giả nữ châu Á yêu mến sau màn thể hiện ấn tượng trong phim Cô gái thế kỷ 20 (20th Century Girl), họ sẽ kể câu chuyện thanh xuân cảm động.

Poster phim "Tri kỷ"

Tương tác của Kim Da Mi và Jeon So Nee trên màn ảnh được đánh giá là rất tốt, không hề lép vế phiên bản gốc của Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Jeon So Nee chia sẻ về thời gian hợp tác với Kim Da Mi: “Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, có cảm giác như chúng tôi sẽ làm gì đó không thể dự đoán trước”.

Với phiên bản gốc đã quá thành công, đạo diễn Min Yong Geun cũng cảm thấy có những áp lực nhất định. Nhưng ông vẫn thể hiện Tri kỷ theo cách rất riêng, mang đến một câu chuyện mới lạ. Chân thành, cảm xúc và ngập tràn những hoài niệm về một người ta thương nhớ. Tri kỷ được dự đoán sẽ trở thành tác phẩm nổi bật tiếp theo của thể loại melodrama vốn là thế mạnh của điện ảnh xứ Hàn. Được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là “bộ phim sẽ khiến bạn không thể không rơi nước mắt”, phim chính thức ra mắt khán giả Hàn Quốc từ ngày 15-3. Cho dù phải đối đầu với bom tấn siêu anh hùng Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần hay anime Khóa chặt cửa nào, Suzume! của đạo diễn Shinkai Makoto, Tri kỷ vẫn giành thứ hạng cao trên bảng vàng các bộ phim ăn khách nhất phòng vé. Bên cạnh đó, phim nhận nhiều lời khen từ cả giới truyền thông và khán giả đại chúng, cùng số điểm đánh giá cao 8.9/10 trên trang đánh giá Daum Movie.

NGÔ HỒNG VÂN

;