THỪA THIÊN HUẾ: Đoàn công tác y tế tại tỉnh Bình Dương quyên góp thuốc và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch

Bác sĩ Lê Công Lĩnh - Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Hương Trà (Thừa Thiên Huế) - Trưởng đoàn Đoàn cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương cho biết, Đoàn Công tác y tế số 2 tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường công tác tại tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương về cơ số thuốc và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. 

Số thuốc và nhu yếu phẩm trên do Đại đức Thích Tâm Quang (tu tập ở chùa Trúc Lâm-TP Huế và công tác tại ở Tuệ Tĩnh Đường TP Huế)-thành viên đoàn công tác y tế Thừa Thiên Huế tại tỉnh Bình Dương đã quyên góp từ các Mạnh Thường Quân ở quê nhà Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương. 

Món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần động viên  đến những người dân bị nhiễm COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến số 1 Bình Dương, BS Lê Ngọc Vũ-Phó Giám Đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương-Trưởng khu điều trị Bệnh viện dã chiến số 1 Bình  Dương đã ghi nhận tấm lòng cao quý và gửi lời cám ơn sâu sắc đến Đại đức Thích Tâm Quang cùng đoàn công tác cũng như người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. BS Vũ cũng cho biết thêm trong thời gian qua đội ngũ y bác sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế đã đóng góp hết sức mình trong công tác điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây và đó là những tấm lòng cao quý với những chiến công thầm lặng trong thời bình của đoàn y tế Thừa Thiên Huế.

 

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

;