Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa năm 2021

 

Trong 3 ngày từ 8-10/12/2021, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với Sở VHTTDL Sơn La tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ chủ trương này, Chính phủ đã cụ thể hóa bằng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí thuộc các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí quan trọng: tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về xây dựng thôn, làng, bản văn hóa. Theo đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ văn hóa tại cơ sở những thông tin mới, tổng quan nhất về kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp quản lý và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho đội ngũ cán bộ văn hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân.

Gần 100 học viên là cán bộ Sở VHTTDL, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã và cán bộ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm công tác văn hóa, thể thao ở các xã, thôn của tỉnh Sơn La đã tham gia tập huấn.  Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe phổ biến các chuyên đề như: Tổng quan về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  Một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc; Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao ở nông thôn; Kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, cắt, dán, kẻ, vẽ khẩu hiệu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa) trong xây dựng nông thôn mới và kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; dàn dựng một chương trình văn nghệ quần chúng.

Trong chương trình tập huấn, các học viên đã đi tham quan một số mô hình xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

MAI TUYẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

 

;